Nga đang cố gắng giúp các chủ doanh nghiệp nhỏ hồi phục sau các lệnh trừng phạt
Theo tờ Financial Times, chính phủ Nga muốn trao đổi tiền mặt bị đóng băng của phương Tây để lấy tài sản của Nga. Một tài khoản ngân hàng của người không cư trú trị giá 3 tỷ USD “không thân thiện” với Nga đã bị đóng băng vào năm 2022.
Moscow đã đặt ra các quy định cho các nhà đầu tư nhỏ của Nga và phương Tây để lấy lại số tiền họ đã đầu tư trước khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu hơn hai năm trước.
Theo Financial Times, kế hoạch của Điện Kremlin sẽ cho phép các nhà đầu tư phương Tây tiếp cận các khoản tiền đang bị mắc kẹt ở Nga, nhưng chỉ để mua chứng khoán châu Âu do các đồng nghiệp Nga của họ sở hữu.
Để đáp lại các lệnh trừng phạt do Mỹ và các nước phương Tây khác đưa ra, Nga đã đóng băng tài khoản ngân hàng của những người không sống ở Nga nhưng đến từ các quốc gia mà họ cho là thù địch. Những tài khoản "loại C" này có khoảng 3 tỷ USD trong đó khi chúng bị đóng băng.
Đồng thời, các chủ sở hữu nhỏ ở nước này sở hữu khối tài sản phương Tây trị giá 16,5 tỷ USD, chẳng hạn như các công ty nổi tiếng như Apple và Amazon. Nhưng vì lệnh trừng phạt đối với các công ty môi giới của Nga, người ta không thể mua được những cổ phiếu này nữa.
Các điều khoản được đề xuất là thông tin mới đầu tiên về cách chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin lên kế hoạch bồi thường cho công dân của mình về những vấn đề kinh tế mà họ phải đối mặt kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Vào tháng 11, chính phủ cho biết họ đã lên kế hoạch thực hiện điều này trong một sắc lệnh.
Nếu phương Tây đồng ý với các điều khoản, các nhà đầu tư Nga có thể bán tài sản của họ ở phương Tây cho các nhà đầu tư từ các nước khác. Những nhà đầu tư này có thể sử dụng quỹ "loại C" để đấu giá cổ phiếu. Bộ tài chính cho biết các nhà đầu tư sẽ chỉ được bán hàng hóa trị giá khoảng 1.000 USD.
Không rõ liệu các quan chức phương Tây có cho phép điều này hay không, nhưng Điện Kremlin đã nhờ Investitsionnaya Palata, một nhà môi giới người Nga, hỗ trợ thực hiện thương vụ này. Công ty không phải đối mặt với bất kỳ lệnh trừng phạt nào và FT báo cáo rằng số tiền mà họ quản lý đã tăng 50 lần kể từ năm 2022.
Việc các tài sản bán lẻ bị đóng băng không phải là vấn đề giống như việc các nước phương Tây đóng băng các quỹ trị giá 300 tỷ USD của Nga.
Số tiền này cũng được lấy khi bắt đầu chiến tranh. Chúng là chủ đề tranh luận trong vài tháng qua khi Nhóm G7 quyết định liệu chúng có thể được sử dụng để giúp đỡ Ukraine về mặt tài chính hay không. Khi các nhà lãnh đạo thế giới lên tiếng nhiều hơn ủng hộ việc sử dụng nguồn dự trữ cho mục đích này, Nga đã cảnh báo về những tác động pháp lý.
PV tổng hợp
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng trong các khu công nghiệp tại Thanh Hoá
- AI có thể phân loại tái chế nhựa
- Yêu cầu hoàn thành thanh tra thị trường vàng trong tháng 5
- Giải pháp để ngành cao su vượt thách thức từ quy định chống phá rừng của EU
- Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
Cùng chuyên mục
Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 7 tỷ USD
Lợi nhuận của Alibaba giảm 86% dù doanh thu vượt dự tính
Cửa hàng flagship của Huawei tăng vọt ở Trung Quốc báo hiệu một cuộc đối đầu với Apple
Mỹ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội