Gã khổng lồ công nghệ Gojek đầu tư vào ví đầu tư LinkAja
Gã khổng lồ xe công nghệ Indonesia Gojek đã đầu tư vào công ty thanh toán nhà nước LinkAja, đây được cho là một động thái nhằm mở rộng hơn nữa hệ sinh thái kỹ thuật số ở một quốc gia mà nơi thói quen tiêu dùng đã thay đổi rất nhiều do coronavirus.
Không chỉ riêng Gojek đầu tư vào LinkAja, trước đó đối thủ cạnh tranh có trụ sở tại Singapore là Grab cũng đã rót tiền vào tháng 11, khiến nền tảng thanh toán này trở thành công ty hiếm hoi mà cả hai đối thủ khó tính đều đầu tư.
Cả Gojek và LinkAja đều không tiết lộ giá trị của khoản đầu tư, nhưng cho biết trong một tuyên bố rằng với số vốn huy động được từ vòng tài trợ Series B của LinkAja hiện đã vượt quá 100 triệu đô la. Họ cho biết: “Khoản tiền này sẽ giúp cả 2 công ty tăng cường khả năng áp dụng các dịch vụ tài chính kỹ thuật số và đẩy nhanh tiến độ hòa nhập tài chính ở Indonesia".
Trong khi đó, ở phía Grab, đây là nhà đầu tư dẫn đầu trong vòng gọi vốn khi công bố thương vụ vào tháng 11, lần đầu tiên LinkAja nhận được hỗ trợ tài chính từ một doanh nghiệp không do chính phủ kiểm soát. Các nhà đầu tư khác vào thời điểm đó bao gồm các nhánh đầu tư mạo hiểm của Ngân hàng Nhà nước Rakyat Indonesia và Ngân hàng Mandiri.
LinkAja được ra mắt vào tháng 6 năm 2019 sau khi hợp nhất các dịch vụ thanh toán kỹ thuật số của năm công ty nhà nước khác nhau. Động thái này phản ánh mối quan ngại ngày càng tăng trong chính phủ về mối đe dọa do sự mở rộng tích cực của các tổ chức tư nhân như Grab và Gojek trong các dịch vụ tài chính ở nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.
Nhưng LinkAja được đánh giá là khó có thể bắt kịp với GoPay - dịch vụ thanh toán thuộc gã khổng lồ Gojek và OVO - một ví điện tử do Grab sở hữu vì họ đều quá lớn để đánh bại. Thị trường ví kỹ thuật số Indonesia cũng đã chứng kiến ShopeePay - dịch vụ thanh toán thuộc Tập đoàn Sea của Singapore đã xâm nhập phần đáng kể thị phần thông qua các chương trình khuyến mãi rầm rộ. Các khoản tài trợ gần đây từ Gojek, Grab và những người khác sẽ giúp LinkAja đứng vững trong bối cảnh cạnh tranh.
Những người trong ngành cũng đã nói rằng, các giao dịch này là sự thể hiện ý định của cả hai gã khổng lồ công nghệ rằng họ sẵn sàng hợp tác cùng với một cơ sở thuộc sở hữu nhà nước, thay vì trở thành một đối thủ cạnh tranh hoàn toàn muốn vượt qua LinkAja.
Thanh toán kỹ thuật số đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của người Indonesia trong thời kỳ đại dịch bùng phát khi những lo ngại về việc sử dụng tiền mặt có thể làm tăng nguy cơ nhiễm coronavirus.
Khối lượng giao dịch trong lĩnh vực thanh toán kỹ thuật số tại Indonesia đang phát triển nhanh chóng so với một năm trước đó khi mọi người đang ưa chuộng việc ở trong nhà, mọi người có xu hướng sử dụng thanh toán kỹ thuật số cho những thứ như gọi xe và mua sắm hàng ngày. Giá trị giao dịch đã tăng 41% trong cùng thời kỳ.
Lyly (Theo Nikkei Asia)
Cùng chuyên mục
Startup cho thuê phương tiện ở Ấn Độ Yulu huy động được 82 triệu USD
BYD của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường Nhật Bản với các dòng xe điện mới
Honda thúc đẩy tham vọng phát triển xe máy điện
Du lịch Trung Quốc đối mặt kỳ nghỉ Tết Trung thu ảm đạm
Coca-Cola Nhật Bản và Kirin hợp tác để cùng phát triển đồ uống tốt cho sức khỏe
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn