Dự báo nền kinh tế Trung Quốc trên đà hồi phục tích cực sau khi dỡ bỏ chính sách "zero COVID"

23:21 17/04/2023

Dự kiến ngày 18/4, sau khi công bố GDP hằng quý đầu tiên, Trung Quốc sẽ công bố tốc độ hồi phục kinh tế kể từ khi dỡ bỏ biện pháp phòng chống dịch COVID.

Những báo cáo được công bố vào ngày 18/4 sắp tới sẽ tổng quát lại về nền kinh tế Trung Quốc kể từ năm 2019 sau khi nước này không còn bị ảnh hưởng bởi các hạn chế về sức khỏe cộng đồng kể từ lúc dỡ bỏ chính sách "zero COVID" kể vào đầu tháng 12/2022. Giới chuyên gia kỳ vọng rằng kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 3,8% trong quý I/2023 so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc vẫn phải đối mặt với một loạt các cuộc khủng hoảng khác như: ngành bất động sản ngập trong nợ nần và trở thành gánh nặng lớn cho nền kinh tế nước này, niềm tin của người tiêu dùng giảm sút, lạm phát toàn cầu ngày càng tăng và nguy cơ suy thoái ở những nơi khác.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 13/4, Chủ tịch WB David Malpass cho rằng, sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc là “chất xúc tác” cần thiết cho một năm như năm 2023 khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu được dự báo sẽ yếu đi. Theo đó, tăng trưởng kinh tế năm 2023 của Trung Quốc có thể đạt 5,1%, cao hơn mức 3% năm 2022, tạo động lực hỗ trợ cho tăng trưởng toàn cầu. Điều này cũng phản ánh nỗ lực của Trung Quốc trong việc đẩy nhanh tiến trình mở cửa và khôi phục các chuỗi cung ứng, bổ sung cho nguồn cung toàn cầu.

Nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3% trong năm 2022, mức thấp nhất trong gần nửa thế kỷ. Trong quý I/2022, kinh tế Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng ở mức 4,8%, mặc dù mức tăng trưởng của nước này đã giảm xuống chỉ còn 2,9% trong quý IV/2022.

Nhà phân tích Teeuwe Mevissen của Rabobank cho biết cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, cùng với ngành xây dựng chiếm khoảng 1/4 GDP của Trung Quốc đang tiếp tục đặt ra những thách thức cho bài toán tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc.

Các nhà kinh tế cũng sẽ theo dõi chặt chẽ doanh số bán lẻ của tháng 3/2023, cùng với đó là chỉ số chủ chốt của tiêu dùng hộ gia đình sẽ được công bố vào ngày 18/4 tới. Doanh số bán lẻ của Trung Quốc đã tăng trở lại trong tháng 1 và tháng 2/2023 sau 4 tháng giảm liên tiếp.

Theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, hiện nay có đến gần 60% hộ gia đình ở thành thị ưu tiên tiết kiệm tiền hơn là đầu tư hoặc chi tiêu, con số này đã tăng hơn so với mức 45% trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Mặc dù trước đó, Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hằng năm tăng trưởng khá khiêm tốn, khoảng 5% cho năm 2023 trong bối cảnh nước này bắt tay vào phục hồi kinh tế nhanh chóng hậu đại dịch Covid-19, nhưng nước này vẫn có thể sẽ gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả như mong muốn.

Ngọc Phi (TH)