Điều gì đã giúp Huawei sinh tồn bất chấp các lệnh cấm vận từ Mỹ?

16:17 08/01/2024

Theo báo cáo của TechInsights, Huawei đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thị phần smartphone cao cấp toàn cầu năm 2023, chỉ xếp sau Apple và Samsung.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sau 4 năm khó khăn, Huawei đã trở lại với doanh thu năm 2023 tăng 9%. Chìa khóa cho sự phục hồi đến từ bộ phận thiết bị, nơi đánh bại kỳ vọng và nhu cầu thị trường suy yếu. Huawei gây bất ngờ khi phát triển mẫu điện thoại cao cấp với chip 5G được sản xuất trong nước, bất chấp các lệnh cấm vận từ Mỹ.

Trước khi bị Mỹ trừng phạt, thiết bị cầm tay, laptop và đồng hồ thông minh của Huawei là ngành kinh doanh lớn nhất của hãng, đóng góp hơn một nửa doanh số. Từ đó tới nay, công ty đã đạt được bước tiến trong việc phát triển các dịch vụ doanh nghiệp và đám mây nhưng vẫn chỉ chiếm phần nhỏ.

Bộ phận thiết bị di động cùng với thương hiệu mạnh mẽ, nền tảng khách hàng trung thành và mẫu điện thoại đầu bảng mới cực kỳ phổ biến dường như đã sẵn sàng một lần nữa để trở thành động lực tăng trưởng lớn nhất của Huawei.

Theo báo cáo của TechInsights, Huawei đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng thị phần smartphone cao cấp toàn cầu năm 2023, chỉ xếp sau Apple và Samsung. Thậm chí, thị phần của công ty còn tăng từ mức 3% trong năm 2022 lên mức 5% vào năm 2023.

Ngoài ra, TechInsights còn kỳ vọng hệ điều hành HarmonyOS của Huawei sẽ đánh bại iOS của Apple để trở thành hệ điều hành smartphone phổ biến thứ hai tại Trung Quốc vào năm 2024, chỉ xếp sau Android của Google.

HarmonyOS được Huawei công bố tháng 9/2019 nhằm thay thế Android. Thực tế, hệ điều hành này được nghiên cứu từ 2012, nhưng chỉ đẩy mạnh phát triển sau khi hãng điện thoại Trung Quốc bị Mỹ liệt vào danh sách cấm hợp tác kinh doanh. Năm 2020, Huawei tuyên bố đầu tư một tỷ USD để hỗ trợ lập trình viên trong quá trình xây dựng hệ sinh thái ứng dụng riêng cho HarmonyOS. 

Theo nghiên cứu, động lực giúp HarmonyOS mở rộng sức ảnh hưởng bắt nguồn từ việc Huawei tung ra loạt smartphone 5G, điển hình là phiên bản Mate 60 Pro vào tháng 8 năm ngoái. Việc hãng có thể ra mắt mẫu máy này là một điều bất ngờ, nhất khi các nguồn cung ứng chip quen thuộc đã bị chặn đứng.

Bất chấp trở ngại từ lệnh cấm của Mỹ, điện thoại này vẫn được trang bị Kirin 9000s - chip hỗ trợ 5G tiên tiến do SMIC sản xuất.

Ngoài ra, về mặt phần mềm, Huawei cũng đã có những pha “ứng đối” rất nhanh. Chỉ 3 tháng sau khi bị Mỹ liệt vào “danh sách thực thể”, tất cả smartphone của Huawei đều chuyển sang chạy HarmonyOS. Đây là một phiên bản hệ điều hành thay thế Android do hãng tự phát triển.

Bên cạnh đó, Huawei có lợi thế khi nhận được sự ủng hộ từ doanh nghiệp trong nước. Cuối 2023, Ant Group, tổ chức tài chính liên kết với Alibaba, tuyên bố xây dựng ứng dụng thanh toán trực tuyến Alipay dựa trên HarmonyOS. Các công ty công nghệ lớn khác như sàn thương mại điện tử JD.com, hãng trò chơi điện tử NetEase, công ty giao đồ ăn Meituan, cũng bắt đầu tuyển nhà phát triển để viết ứng dụng tương thích với hệ điều hành Huawei. Ngoài ra, MacDonald Trung Quốc với 5.500 cơ sở, 200.000 nhân viên, phục vụ hơn một tỷ lượt khách mỗi năm, cũng trở thành tập đoàn đa quốc gia đầu tiên chấp nhận HarmonyOS Next.

Đến 2023, nỗ lực của hãng đạt một số bước tiến nhất định khi HarmonyOS 4 đạt hơn 100 triệu lượt cài đặt sau ba tháng. Theo Huawei, hiện có hơn 700 triệu thiết bị chạy hệ điều hành của hãng và 2,2 triệu nhà phát triển tham gia tạo ứng dụng cho nền tảng.

Richard Yu, Giám đốc điều hành bộ phận thiết bị đầu cuối Huawei
Richard Yu, Giám đốc điều hành bộ phận thiết bị đầu cuối Huawei.

Richard Yu, Giám đốc điều hành bộ phận thiết bị đầu cuối Huawei, đã đưa ra thông điệp năm mới đầy tưng bừng. Ông ca ngợi nhân viên là một "đội quân sắt có thể chống chọi thử thách và chiến đấu trong những trận chiến khó khăn".

"Bây giờ, chúng ta cuối cùng đã trở lại đúng hướng, những gì không khuất phục được chúng ta sẽ chỉ làm chúng ta mạnh mẽ hơn!", ông viết. "Trong vài năm qua, đối mặt với các vòng trừng phạt và trấn áp, những người lính ngoan cường đã không lãng phí cơ hội của cuộc khủng hoảng này. Thay vào đó, họ bùng nổ với năng lượng lớn hơn".

"Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và trở nên can đảm hơn khi chiến đấu, vượt qua vòng vây chặt chẽ và bảo vệ vinh quang của đội quân sắt", Yu tiếp tục.

Yu, người cũng giữ chức danh Giám đốc điều hành Huawei và Chủ tịch đơn vị kinh doanh giải pháp xe hơi thông minh, cảm ơn những khách hàng đã gắn bó với công ty và xếp hàng dài để mua sản phẩm Huawei. Ông chỉ ra điện thoại Mate 60 và Mate X5 mới đã chinh phục người tiêu dùng với cuộc gọi vệ tinh, kính Kunlun, các chức năng chụp ảnh và camera.

Yu kêu gọi các nhân viên trong mảng smartphone nội địa của Huawei "nắm bắt cơ hội và khởi động một cuộc phản công chiến lược toàn diện", đồng thời kêu gọi những người ở "các quốc gia quan trọng" xây dựng nhận thức về thương hiệu cao cấp.

Năm 2024 sẽ đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng của Huawei. Đây không chỉ là thời điểm mà HarmonyOS Next được chính thức ra mắt, mà còn là giai đoạn chuỗi cung ứng chip dần đi vào ổn định. 

Thêm vào đó, Huawei nhiều khả năng sẽ ra mắt thêm các dòng điện thoại Nova nhắm vào phân khúc tầm trung. Đây mới thực sự là thị trường có sức lan tỏa lớn và có khả năng mang HarmonyOS Next đến với phần đông khách hàng tại Trung Quốc cũng như trên thế giới.

Tuy nhiên, các chuyên gia đánh giá còn khoảng cách khá xa để Huawei tạo ảnh hưởng đến thị trường quốc tế. Thống kê tháng 9/2023 của StartCounter cho thấy Android vẫn chiếm 70% thị phần hệ điều hành di động toàn cầu, vượt xa HarmonyOS.

Thu Hằng (T/h)

Tags: