Chính phủ Hungary ra mắt Chương trình hỗ trợ SME 2 tỷ HUF (tương đương 5,7 triệu EUR)

16:42 08/12/2020

Péter Szijjártó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary, cho biết trên Facebook hôm thứ 7, Chính phủ Hungary đang khởi động một chương trình trị giá 2 tỷ forint (5,7 triệu EUR) mới để hỗ trợ các SME.

Péter Szijjártó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Hungary (Ảnh: hungarytoday)

Bộ trưởng cho biết rằng, bắt đầu từ ngày 3 tháng 8, các SME muốn xây dựng thương hiệu ở nước ngoài, chuẩn bị các dự án đầu tư nhỏ hơn hoặc thiết lập kênh phân phối trực tuyến sẽ được mời đấu thầu với số tiền hỗ trợ tối đa là 50 triệu USD.

Kỷ nguyên mới của nền kinh tế toàn cầu bắt đầu xuất hiện sau đại dịch coronavirus mới đặt ra cả thách thức và cơ hội cho các quốc gia như Hungary, nơi phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu, Szijjártó cho biết.

Đây là lý do tại sao Chính phủ đã quyết định khởi động một kế hoạch hỗ trợ mới cho các SME của Hungary có thể tận dụng thời đại mới và thành công trên thị trường nước ngoài.

Hơn thế nữa, ông cho biết rằng xuất khẩu sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng đối với hoạt động kinh tế của Hungary trong tương lai, đồng thời cho biết thêm, đây là lý do tại sao điều quan trọng là phải “đạt được lợi thế vào thời điểm mà những người khác có thể không có cơ hội như vậy.”

PV