Chân dung tân CEO VinFast toàn cầu Michael Lohscheller

08:30 28/07/2021

Vừa qua VinFast công bố tổng giám đốc toàn cầu mới của mình là ông Lohschelle - một chuyên gia trong ngành kinh doanh ô tô, từng có nhiều năm làm việc tại các hãng xe lớn như Mitsubishi, Volkswagen, Opel. Với kinh nghiệp hơn 20 năm trong lĩnh vực xe ô tô, vị tân CEO toàn cầu Michael Lohscheller được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược cạnh tranh và phát triển thương hiệu xe điện VinFast ra thị trường thế giới.

 Ông Michael Lohscheller sinh năm 1968, quốc tịch Đức nhận bằng cử nhân chuyên ngành quản trị kinh doanh (1992) sau thời gian theo học tại Đại học Khoa học Ứng dụng Osnabrück (Đức) và Đại học Barcelona (Tây Ban Nha). Trong quá trình làm việc, Michael Lohscheller còn theo học và nhận bằng thạc sĩ Quản trị Marketing châu Âu (1996) tại Đại học Brunel (London).
Chân dung tân CEO VinFast toàn cầu Michael Lohscheller. Nguồn: Internet
Chân dung tân CEO VinFast toàn cầu Michael Lohscheller. Nguồn: Internet.

 Ông Michael Lohscheller sở hữu một profile “khủng” với hơn 20 năm làm việc trong ngành ô tô, giữ các chức vụ quan trọng tại nhiều công ty lớn như Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính tại Mitsubishi Motors châu Âu; Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc tài chính tại Volkswagen Mỹ nhưng quãng thời gian ghi dấu ấn lớn nhất của ông Michael Lohscheller chính là 4 năm tại Opel với chức danh Tổng giám đốc (CEO).

Trang Bloomberg cho biết ông việc điều hành đầu tiên ông Michael Lohscheller làm là tại công ty Jungheinrich AG với vai trò giám đốc tài chính thị trường Anh quốc. Michael Lohscheller làm việc tại đây trong 8 năm, từ tháng 1/1992 đến tháng 12/2000. Trong thời gian làm việc tại Jungheinrich AG, Michael Lohscheller cũng đầu quân cho DaimlerChrysler AG trong 2 năm, từ tháng 1/2000 đến tháng 12/2001. DaimlerChrysler AG được thành lập năm 1998, đến năm 2007 thì công ty này đổi tên thành Daimler.

Không chỉ nổi tiếng trong ngành công nghiệp ôtô với thương hiệu Mercedes-Benz, Daimler còn cung cấp các dịch vụ tài chính và sản xuất xe tải. Công ty này cũng có cổ phần tại nhiều tập đoàn lớn như McLaren, Mitsubishi Fuso...

Rời khỏi DaimlerChrysler, Michael Lohscheller đầu quân cho Mitsubishi Motors Mỹ trong 4 năm, từ tháng 1/2001 đến tháng 4/2004.Ông đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch điều hành và giám đốc tài chính. Sau đó, tân CEO toàn cầu của VinFast quay trở lại làm việc cho thương hiệu quê nhà là Volkswagen. Tại đây, ông trở thành giám đốc marketing và giữ vai trò này từ 2004 đến hết 2007.

Volkswagen là hãng sản xuất ôtô Đức được thành lập năm 1937, đây là một trong những hãng ôtô đầu tiên của quốc gia này. Vào thời điểm những năm 1930, ôtô là sản phẩm xa xỉ và khó tiếp cận với hầu hết người dân Đức, đây cũng là lúc các hãng như Volkswagen, Adler AutoBahn, Volkswagen thấy được tiềm năng của thị trường này.

Đến năm 2008, Michael Lohscheller được bổ nhiệm làm việc tại Volkswagen Mỹ. Ông giữ vai trò phó chủ tịch đồng thời là giám đốc tài chính cho đến tháng 8/2012. 

Với kinh nghiệp hơn 20 năm trong lĩnh vực xe ô tô, vị tân CEO toàn cầu Michael Lohscheller được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược cạnh tranh và phát triển thương hiệu xe điện VinFast ra thị trường thế giới. Nguồn: Internet
Với kinh nghiệp hơn 20 năm trong lĩnh vực xe ô tô, vị tân CEO toàn cầu Michael Lohscheller được xem là mảnh ghép quan trọng trong chiến lược cạnh tranh và phát triển thương hiệu xe điện VinFast ra thị trường thế giới. Nguồn: Internet.

Từ tháng 9/2012, Michael Lohscheller bắt đầu làm việc cho tập đoàn Adam Opel GmbH với vai trò giám đốc tài chính và thành viên của hội đồng quản trị. Bên cạnh công việc tại Opel, ông còn được đề xuất trở thành phó chủ tịch tài chính của Vauxhall Motors, thương hiệu "anh em" với Opel.

Michael Lohscheller trở thành tổng giám đốc và giám đốc tài chính của Adam Opel GmbH vào tháng 6/2017. Đến tháng 8/2017, ông chuyển sang làm tổng giám đốc cho Opel Automobile GmbH trước khi trở thành phó chủ tịch của Opel Automobile vào tháng 9/2019.

Trong quãng thời gian làm lãnh đạo cấp cao của Opel, Michael Lohscheller đã dẫn dắt hãng ôtô này đạt được tăng trưởng lợi nhuận sau nhiều năm thua lỗ. Ông cũng nhận được 3 giải thưởng gồm Eurostar 2019, MANBEST 2019 và Manager of the Year 2019.

Từ đầu năm nay, Michael Lohscheller trở thành tổng giám đốc của Opel và Vauxhall. Hai thương hiệu này đều thuộc tập đoàn PSA và đã sáp nhập với Chrysler, trở thành liên minh Stellantis.

Như vậy, ông Michael Lohscheller - người từng giữ các vị trí quan trọng của nhiều thương hiệu xe nổi tiếng thế giới - sẽ chính thức trở thành tổng giám đốc VinFast toàn cầu từ 27/7.  Theo đó, ông Michael Lohscheller sẽ làm việc tại Việt Nam, trực tiếp quản lý và điều hành các thị trường của VinFast hiện nay, bao gồm: Việt Nam, Mỹ, Canada, Pháp, Đức và Hà Lan.

Ông đồng thời tham gia thúc đẩy chiến lược vươn tầm quốc tế, hướng tới mục tiêu đưa VinFast trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu.

Chia sẻ về quyết định gia nhập VinFast, ông Michael Lohscheller cho biết: "Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn bị thu hút bởi những thử thách mới. Khi có cơ hội được làm việc với VinFast, ngay lập tức tôi đã bị thu hút bởi những cơ hội tăng trưởng của hãng xe Việt. Tôi mong chờ được làm việc cùng các lãnh đạo VinFast, phát triển công ty và đưa VinFast trở thành hãng xe điện thông minh toàn cầu".

 TH