CEO Lê Hoàng Diệp Thảo: “Nếu xem kinh doanh là 1 ván cờ, thì trong ván cờ đấy người đàn ông là quân Vua còn người phụ nữ là quân Hậu”

16:25 18/03/2022

Với góc nhìn của một người phụ nữ trên thương trường, CEO Lê Hoàng Diệp Thảo đã có những trải lòng về câu chuyện phụ nữ khởi nghiệp thời 4.0

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành kinh doanh cà phê tại Việt Nam

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo, nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành kinh doanh cà phê tại Việt Nam. 

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo sinh năm 1973, là một nữ doanh nhân nổi tiếng trong ngành kinh doanh cà phê tại Việt Nam. Bà là người đồng sáng lập và điều hành Tập đoàn Trung Nguyên suốt từ năm 1998 đến cuối năm 2014. 

Hiện bà là Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH TNI King Coffee. Sau khi đối diện với biến cố gia đình, năm 2015, bà đã tự thân thành lập TNI King Coffee như cuộc khởi nghiệp lần thứ hai để viết tiếp giấc mơ cà phê, với khát khao đưa thương hiệu cà phê Việt vươn tầm thế giới.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng là người sáng lập nên dự án Women Can Do nhằm hỗ trợ chị em phụ nữ trên con đường lập nghiệp. CEO Lê Hoàng Diệp Thảo chia sẻ: "Phụ nữ chỉ thật sự ổn và hạnh phúc khi làm chủ cuộc đời mình. Phụ nữ hãy mạnh mẽ, bước ra khỏi vòng an toàn để tập kinh doanh, tự chủ tài chính".

Đi lên từ hai bàn tay trắng, hơn ai hết bà Lê Hoàng Diệp Thảo hiểu được những khó khăn, vất vả để đến được với thành công, nhất là với một người phụ nữ. Nữ doanh nhân khẳng định, điều đầu tiên chị em phụ nữ cần phải xác định được chính là mục tiêu của bản thân. Mục tiêu này sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở năng lực, bản lĩnh, học vấn của chính mình.

CEO Lê Hoàng Diệp Thảo cũng phân tích sự khác nhau giữa vai trò của người đàn ông và phụ nữ kinh doanh, theo đó chính người phụ nữ mới là người có khả năng bứt phá trong những "khúc cua quyết định":

"Nếu xem kinh doanh là 1 ván cờ, thì trong ván cờ đấy người đàn ông là quân Vua còn người phụ nữ là quân Hậu. Người mà có thể thể tiến lên ngay chỗ con Tốt cuối cùng chính là quân Hậu, còn con vua chỉ có thể nhích từng bước nhỏ. Và người quyết định chiến thắng của ván cờ đấy cũng là nhờ người phụ nữ. Thế nên nhiều người nói nếu thành lập doanh nghiệp đừng nên đưa vợ vào là ý kiến sai cực sai. Bởi vì để được nền tảng ban đầu cho doanh nghiệp thì nên phải có độ tin tưởng hoàn toàn. Các bạn hùn hạp với người khác chưa chắc các bạn có thể kiểm soát được họ. Và không ai có thể mang đến cho bạn được điều đó ngoài vợ của bạn".

CEO ê Hoàng Diệp Thảo cũng chỉ ra cách người phụ nữ lên biết cách nâng cao giá trị của mình: "Tầm đến thì tiền đến, trong bất kỳ thời đại nào người phụ nữ cũng phải trong 1 tâm thế phát triển giá trị của mình, vừa là người đồng hành vừa là tiến về phía trước. Các bạn phải xác định được năng lực lõi của mình, phải rèn luyện được óc quan sát để xác định được cơ hội. Cơ hội luôn nằm ở mọi nơi và các bạn phải xác định được bước đi của mình. Xã hội đã biến động rất nhiều và vẫn sẽ còn biến động nữa, chúng ta phải càng giữ chắc tay lái của mình."

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo vốn được biết đến là một trong số những "nữ cường nhân" trên thương trường. Hậu ly hôn, bà còn nghiễm nhiên trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất Việt Nam. Dẫu vậy, điều đó cũng không ngăn được nữ đại gia tiếp tục cống hiến cho công việc. Bà luôn bận rộn với những lịch trình trong và ngoài nước nhằm mục đích phát triển thương hiệu của mình nói riêng và góp phần đưa cà phê Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế hơn nói chung.

Sự thành công của bà đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người khác. Bà cũng trở thành hình mẫu phụ nữ lý tưởng được phái nữ noi theo và học tập.

(t/h)