Bill Gates thừa nhận không thể diễn thuyết giỏi như Steve Jobs

11:59 18/03/2024

Ít ai có thể sánh với Steve Jobs về khả năng diễn thuyết trước công chúng và cũng chưa ai thành công hơn ông trong việc thu hút khán giả bằng tầm nhìn về những tấm silicon và các đoạn mã có thể thay đổi thế giới.

Steve Jobs
Steve Jobs và Bill Gates.

Hơn một thập kỷ từ khi Steve Jobs qua đời, Bill Gates - nhà sáng lập Microsoft cho biết, ông vẫn chưa thể đạt được khả năng xuất hiện trên sân khấu một cách tự nhiên như không có sự chuẩn bị giống nhà Đồng sáng lập Apple. Ông chia sẻ việc này tại chương trình podcast Armchair Expert tuần qua

Theo Gates, Jobs "có tố chất bẩm sinh" trong việc này. Ông cũng gọi trải nghiệm xem Jobs diễn thuyết là điều thú vị, bởi ông ấy thể hiện như vừa mới nghĩ ra nội dung thay vì đã chuẩn bị từ trước.

"Tôi sẽ không bao giờ đạt được mức đó", Gates nói.

Theo Insider, ít ai có thể sánh với Steve Jobs về khả năng diễn thuyết trước công chúng và cũng chưa ai thành công hơn ông trong việc thu hút khán giả bằng tầm nhìn về những tấm silicon và các đoạn mã có thể thay đổi thế giới.

Trang này cũng trích dẫn câu chuyện của hai tác giả Brent Schlender và Rick Tetzeli trong cuốn Becoming Steve Jobs (Trở thành Steve Jobs) rằng, nhà đồng sáng lập Apple thường chuẩn bị tỉ mỉ cho bài thuyết trình quan trọng, thậm chí từ trước đó nhiều tháng.

“Có lần, tôi đã phải dành cả ngày để xem anh ấy thực hiện buổi diễn tập cho một bài thuyết trình, điều chỉnh mọi thứ, từ màu sắc cho một điểm nhấn trong bài, cho đến chỉnh sửa, sắp xếp thứ tự các slide để cải thiện nhịp độ”, Schlender viết.

Schlender cho biết thêm: "Trong một trường hợp vào ngày hôm đó, ông ấy chỉ ngồi im lặng trên sân khấu, tay chống cằm, nhìn chằm chằm xuống sàn gần 15 phút vì thất vọng với tín hiệu đèn sai. Lần đó, Steve Jobs không hét lên mà chỉ khiến mọi người phải đợi cho đến khi ông ấy nguôi giận”.

Trong podcast Armchair Expert, Bill Gates cho biết, nhiệm vụ mà ông và Steve Jobs tham gia trên các sân khấu khắp thế giới lần lượt đại diện cho Microsoft và Apple (mỗi người một cách) là thuyết phục nhiều người cùng các công ty tin vào ảnh hưởng mà những thứ như email và bảng tính có thể mang lại cho cuộc sống lẫn công việc của họ.

“Chúng tôi thậm chí còn gọi đó là truyền giáo. Một số người có thể không thích việc chúng tôi sử dụng một thuật ngữ tôn giáo, nhưng kể câu chuyện về sự kỳ diệu của phần mềm là một phần quan trọng của công việc, vào thời điểm tôi ở độ tuổi 30", nhà Đồng sáng lập Microsoft cho hay.

Ngày nay, Bill Gates vẫn học theo phong cách giao tiếp của Steve Jobs khi ông tìm cách giành được sự ủng hộ cho y tế toàn cầu, giáo dục công cộng và tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI).

“Phần lớn công việc tôi làm ở Microsoft và hiện tại là giải thích những gì chúng tôi đang làm theo cách đơn giản, hy vọng có thể kết nối với một đối tượng cụ thể. Tôi thích cố gắng giải thích mọi thứ và thích nhận được phản hồi", ông nói.

Tại một chương trình năm 2020, khi thảo luận về thiếu sót của bản thân, Gates cũng từng thừa nhận ghen tị với Jobs vì ông “không giỏi giao tiếp đến mức đó”. Ông nói mình ước có được khả năng mê hoặc khán giả như đối thủ, để có thể thu hút được nhiều sự ủng hộ hơn cho những dự án từ thiện của mình.

Thu Trang (T/h)