Báo cáo mới từ OECD: Tình trạng nghèo đói gia tăng trong cộng đồng người cao tuổi Hàn Quốc

09:27 04/06/2023

Theo một báo cáo mới được Tổ chức Hợp tác và Kinh tế Phát triển (OECD) công bố vào Chủ nhật vừa qua, hơn 3 trong số 10 người cao tuổi Hàn Quốc đang phải làm những công việc lương thấp sau khi nghỉ hưu để trang trải chi phí sinh hoạt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Hàn Quốc, một quốc gia đang phải đối mặt với sự gia tăng dân số già, đang đối diện với một vấn đề ngày càng trầm trọng hơn: tình trạng nghèo đói trong cộng đồng người cao tuổi. Theo một báo cáo mới được Tổ chức Hợp tác và Kinh tế Phát triển (OECD) công bố vào Chủ nhật vừa qua, hơn 3 trong số 10 người cao tuổi Hàn Quốc đang phải làm những công việc lương thấp sau khi nghỉ hưu để trang trải chi phí sinh hoạt, trong khi tỷ lệ nghèo của họ vẫn còn cao trong số các thành viên khác của OECD.

Theo báo cáo, tỷ lệ người cao tuổi Hàn Quốc có việc làm vào năm 2021 đạt con số đáng lo ngại là 34,9%, cao nhất trong số các quốc gia thành viên OECD. Điều này cho thấy rằng một số lượng đáng kể người cao tuổi đã phải tiếp tục lao động sau khi vượt qua tuổi nghỉ hưu, thường là trong những công việc không đòi hỏi kỹ năng cao và được trả lương thấp. Tình trạng này làm cho mức lương trung bình hàng tháng của người lao động ở độ tuổi 68 chỉ đạt 1,8 triệu won (khoảng 1.374 USD) vào năm ngoái, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình của những người 58 tuổi, là 3,11 triệu won.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khoảng 25% người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 70 tuổi trở lên có việc làm, và họ chỉ kiếm được trung bình 1,39 triệu won mỗi tháng. Điều này đặt nước này vào một vị trí đáng báo động, vì năm 2020, tỷ lệ nghèo của người cao tuổi Hàn Quốc đạt mức 40,4%, cao nhất trong số các quốc gia thành viên OECD.

Theo báo cáo của OECD, không chỉ người cao tuổi mà cả đất nước Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng nghèo đói nghiêm trọng. Tỷ lệ nghèo tương đối trong cả nước đạt mức 38,9%, tức là hầu như 4 người dân Hàn Quốc trên 10 đang sống với thu nhập dưới 50% so với thu nhập trung bình. Những con số đáng lo ngại này làm những người nghiên cứu và tác giả của báo cáo bày tỏ sự lo ngại về tình hình người cao tuổi màu mỡ nghèo đói có thể trở nên tồi tệ hơn trong tương lai. Dự kiến tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Hàn Quốc sẽ đạt 46,4% vào năm 2070, so với mức 17,5% của năm ngoái.

Ngoài ra, Hàn Quốc đã trở thành một xã hội già từ năm 2017, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt quá 14% dân số. Dự đoán rằng vào năm 2025, đất nước này sẽ chính thức trở thành một xã hội siêu già, khi tỷ lệ người cao tuổi sẽ lên tới 20%.

Các con số thống kê không thể phủ nhận rằng Hàn Quốc đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng và cấp bách. Đất nước cần đưa ra những biện pháp cụ thể và hiệu quả để giúp người cao tuổi thoát khỏi tình trạng nghèo đói và tìm kiếm những cơ hội việc làm tốt hơn. Điều này có thể bao gồm việc tạo ra các chương trình đào tạo và hỗ trợ để nâng cao trình độ và kỹ năng của người cao tuổi, cùng với việc cải thiện chính sách liên quan đến hưu trí và an sinh xã hội. Đồng thời, cần tạo ra môi trường kinh doanh thuận lợi để tạo ra cơ hội việc làm và tăng cường sự phát triển kinh tế bền vững.

Trong tương lai, sự quan tâm và sự chăm sóc đối với người cao tuổi là một yếu tố quan trọng và cần thiết để xây dựng một xã hội bao dung và phát triển. Việc đảm bảo một cuộc sống đáng sống và tương lai tốt hơn cho những người cao tuổi không chỉ là trách nhiệm của chính phủ mà còn của toàn bộ cộng đồng.

Bích Hợp