WB: Tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2022-2030 sẽ giảm xuống mức 2,2% mỗi năm

13:00 28/03/2023

Ngày 27/3, Ngân hàng Thế giới (WB) đã đưa ra cảnh báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới, theo đó trung bình tiềm năng tăng trưởng kinh tế toàn cầu giai đoạn 2022-2030 sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ là 2,2% mỗi năm.

Việc giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ là 2,2% mỗi năm, mở ra một "thập kỷ mất mát" cho nền kinh tế thế giới, trừ khi các nhà hoạch định chính sách áp dụng các sáng kiến mạnh mẽ để thúc đẩy nguồn cung lao động, năng suất và đầu tư.

“Một thập kỷ mất mát có thể đang đến với kinh tế toàn cầu”, nhà kinh tế trưởng kiêm Phó Chủ tịch cấp cao về Kinh tế Phát triển – ông Indermit Gill phân tích. Cũng theo ông Gill, sự suy giảm tiềm năng tăng trưởng kinh tế có thể gây ra ảnh hưởng đến khả năng của thế giới trong việc giải quyết nhiều những thách thức mà thế giới đang đối mặt bao gồm đói nghèo dai dẳng, chênh lệch về thu nhập và biến đổi khí hậu.

Ảnh minh họa

Theo WB, sự kết hợp của nhiều yếu tố, bao gồm tác động kéo dài của đại dịch COVID-19, cuộc xung đột tại Ukraine và những rủi ro đang diễn ra đối với lĩnh vực tài chính ở châu Âu và Mỹ, đang dẫn đến sự giảm tốc của kinh tế toàn cầu. Trước đó, trong dự báo mới nhất, WB nhận định, kinh tế thế giới sẽ chỉ tăng trưởng 1,7% trong năm nay.

Sắp kết thúc kỷ nguyên vàng phát triển

Báo cáo ghi nhận một xu hướng đáng lo ngại là gần như tất cả các lực lượng kinh tế đã thúc đẩy sự tiến bộ và thịnh vượng toàn cầu trong ba thập kỷ qua đang lụi dần. Do đó, từ năm 2022 đến năm 2030, tăng trưởng GDP tiềm năng trung bình toàn cầu dự kiến sẽ giảm khoảng một phần ba so với tốc độ phổ biến trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ này, xuống còn 2,2% một năm so với tỷ lệ hàng năm là 2,6% trong giai đoạn 2011-2021 và 3,5% trong thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21.

Đối với các nền kinh tế đang phát triển, sự suy giảm cũng sẽ nghiêm trọng không kém, từ 6% một năm trong giai đoạn 2000 đến 2010 xuống còn 4% một năm từ giờ đến 2030. Những sự sụt giảm này sẽ diễn ra nhanh chóng hơn nhiều trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu hoặc suy thoái. Theo nghiên cứu mới của World Bank, nền kinh tế toàn cầu có nguy cơ mất một thập kỷ tăng trưởng nếu suy thoái toàn cầu xảy ra.

Cảnh báo được đưa ra khi thế giới đang phải đối phó với các cuộc khủng hoảng chồng chéo. Đại dịch làm tê liệt các nền kinh tế và hệ thống y tế công cộng căng thẳng, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và làm tổn thương các mối quan hệ thương mại quốc tế. Mối đe dọa về một cuộc suy thoái kéo dài hơn trùng hợp với những dấu hiệu căng thẳng mới trong hệ thống tài chính thế giới khi một loạt cuộc khủng hoảng ngân hàng đe dọa làm suy yếu tăng trưởng kinh tế.

Ông Indermit Gill, nhà kinh tế trưởng kiêm Phó Chủ tịch cấp cao về Kinh tế Phát triển của World Bank cho biết: “Sự suy giảm liên tục về tốc độ tăng trưởng tiềm năng có tác động nghiêm trọng đến khả năng của thế giới trong việc giải quyết hàng loạt thách thức ngày càng lớn của thời đại chúng ta như nghèo đói dai dẳng, chênh lệch thu nhập và thay đổi khí hậu”. Nó cũng gây hại cho việc giáo dục trẻ em, từ đó ảnh hưởng đến các kỹ năng làm việc và dẫn đến suy giảm lực lượng lao động nhiều hơn dự kiến ở nhiều quốc gia.

Với sự căng thẳng của ngân hàng về thiệt hại lâu dài từ các cuộc khủng hoảng, cho dù liên quan đến sức khỏe, kinh tế hay địa chính trị, ông cho biết tình trạng hỗn loạn trong hai tuần qua trên thị trường tài chính là mối quan tâm lớn đối với triển vọng kinh tế hiện tại và trong 4 đến 5 năm tới.

Ông nói: “Những gì chúng ta biết là sự suy giảm về triển vọng tăng trưởng toàn cầu có thể nghiêm trọng hơn nhiều nếu một cuộc khủng hoảng tài chính khác nổ ra, đặc biệt nếu nó đi kèm với một cuộc suy thoái toàn cầu khác”.

Những nỗ lực của các ngân hàng trung ương trên thế giới trong việc kiềm chế lạm phát thông qua nâng lãi suất đã tạo ra thêm nhiều biến động trong ngành ngân hàng dẫn đến sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature tại Mỹ trong tháng này và việc giải cứu Credit Suisse của ngân hàng UBS.

Quan chức kinh tế hàng đầu đã không ngừng theo dõi liệu hệ thống ngân hàng sẽ trở thành trở thành lực cản kinh tế có thể đẩy nước Mỹ vào suy thoái.

“Rõ ràng nó đang đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Điều chưa rõ ràng với chúng ta chính là liệu các vấn đề trong ngành ngân hàng có dẫn đến tình trạng thắt chặt tín dụng hay không”, chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) – bà Neel Kashkari dự báo.

Tổng giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, vào ngày Chủ Nhật nói rằng rủi ro với ổn định tài chính đã tăng lên, và xét đến mức độ bất ổn tăng cao, các nhà hoạch định chính sách cần phải thận trọng. Bà nhấn mạnh rằng biến động gần đây có thể gây ra nhiều ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế và ổn định tài chính.

Cần sự thay đổi chính sách táo bạo

Tuy nhiên, WB cho rằng sự suy giảm tốc độ tăng trưởng này có thể bị đảo ngược.

Ông Ayhan Kose cho rằng: “Chúng ta nợ các thế hệ tương lai việc xây dựng các chính sách có thể mang lại sự tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững và toàn diện. Một sự thúc đẩy chính sách táo bạo và tập thể phải được thực hiện ngay bây giờ để phục hồi tăng trưởng. Ở cấp độ quốc gia, mỗi nền kinh tế đang phát triển sẽ cần lặp lại kỷ lục 10 năm tốt nhất của mình về một loạt các chính sách. Ở cấp độ quốc tế, chính sách đòi hỏi sự hợp tác toàn cầu mạnh mẽ hơn và sự cương quyết trong thúc đẩy huy động vốn tư nhân.”

Họ cảnh báo rằng các nhà hoạch định chính sách sẽ cần phải sáng tạo hơn khi họ cố gắng giải quyết các thách thức toàn cầu mà không thể dựa vào sự mở rộng kinh tế nhanh chóng của các quốc gia như Trung Quốc, vốn từ lâu đã là động lực tăng trưởng toàn cầu. Họ đề xuất rằng các khuôn khổ chính sách tài chính và tiền tệ quốc tế nên được liên kết chặt chẽ hơn và các nhà lãnh đạo thế giới cần tìm cách giảm chi phí thương mại và tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động. Đồng thời, họ cảnh báo rằng việc đảo ngược quỹ đạo tăng trưởng hiện tại sẽ không dễ dàng.

“Sẽ cần một nỗ lực chính sách tập thể phi thường để khôi phục tốc độ tăng trưởng trong thập kỷ tới về mức trung bình của thập kỷ trước", WB cảnh báo.

Theo đó, World Bank cho rằng, để thay đổi quỹ đạo tăng trưởng, các nhà hoạch định chính sách nên ưu tiên kiểm soát lạm phát, đảm bảo sự ổn định của khu vực tài chính và giảm nợ, đồng thời thúc đẩy các khoản đầu tư thân thiện với khí hậu. Như vậy có thể tăng thêm 0,3 điểm phần trăm cho tiềm năng tăng trưởng hàng năm.

Cùng với đó, họ cho biết việc giảm chi phí liên quan đến vận chuyển, hậu cần và các quy định có thể thúc đẩy thương mại, đồng thời kêu gọi thay đổi để loại bỏ thành kiến hiện tại đối với hàng hóa sử dụng nhiều carbon vốn có trong biểu thuế quan của nhiều quốc gia và loại bỏ các hạn chế đối với việc tiếp cận hàng hóa và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Mở rộng xuất khẩu các dịch vụ kỹ thuật số có thể dẫn đến tăng năng suất lớn, kèm theo việc nâng cao tỷ lệ tham gia lực lượng lao động cho phụ nữ và những người lớn tuổi có thể nâng cao tốc độ tăng trưởng tiềm năng toàn cầu lên tới 0,2 điểm phần trăm mỗi năm vào năm 2030.

Phân tích cho thấy tăng trưởng GDP tiềm năng có thể tăng thêm 0,7 điểm phần trăm, đẩy tốc độ trung bình hàng năm lên 2,9%, nếu các quốc gia áp dụng các chính sách định hướng tăng trưởng bền vững. Điều đó có thể biến sự chậm lại dự kiến của nền kinh tế thế giới trở thành bàn đạp tăng cho trưởng GDP tiềm năng toàn cầu.

Các quan chức của Ngân hàng Thế giới cho biết nếu tình trạng hỗn loạn ngân hàng hiện nay dẫn đến khủng hoảng tài chính và suy thoái, thì các dự báo tăng trưởng toàn cầu có thể còn yếu hơn do mất việc làm và đầu tư.

Ông Ayhan Kose, giám đốc Nhóm Triển vọng của Ngân hàng Thế giới, cho biết: “Dù nhìn nhận thế nào đi nữa, nếu tình hình hiện tại trở nên tồi tệ hơn và dẫn đến suy thoái, đặc biệt là suy thoái ở cấp độ toàn cầu - điều đó có thể có tác động tiêu cực đến triển vọng tăng trưởng dài hạn”.

Vũ Quý