Warren Buffett bị Bernie Sanders chỉ trích vì đã làm làm giàu trong ngành đường sắt khi công nhân còn phải đấu tranh để có điều kiện làm việc tốt hơn.

20:05 25/11/2022

Warren Buffett đã bị Bernie Sanders sa thải vì đã tích lũy hàng tỷ đô la trong khi các công nhân đường sắt phải vật lộn để được trả lương những ngày nghỉ ốm và điều kiện làm việc được cải thiện.

Warren Buffett
Warren Buffett.

Warren Buffett đã bị Bernie Sanders sa thải vì đã tích lũy hàng tỷ đô la trong khi các công nhân đường sắt phải vật lộn để được trả lương những ngày nghỉ ốm và điều kiện làm việc được cải thiện.

Sanders đã tweet vào thứ Tư rằng Warren Buffett, chủ sở hữu của công ty cổ phần Đường sắt BNSF, đã tăng tài sản của mình thêm 1,38 tỷ đô la do giá đóng cửa cao hơn của cổ phiếu Berkshire Hathaway vào thứ Ba.

Thượng nghị sĩ bang Vermont nói: "Trong một ngày, ông Buffett đã kiếm được số tiền gấp đôi số tiền phải trả để đảm bảo 15 ngày nghỉ ốm được trả lương hàng năm cho mọi công nhân đường sắt ở Mỹ." “Phải chấm dứt lòng tham của ngành đường sắt”.

Năm nay, các công đoàn đường sắt và đường sắt của Hoa Kỳ đã xảy ra mâu thuẫn về lương, lịch trình khó khăn, không có lương ốm đau và thiếu hụt nhân sự.

Một số nhân viên đang đe dọa sẽ nghỉ việc vào tháng tới, điều này có thể làm gián đoạn kỳ nghỉ lễ và tác động tiêu cực đến nền kinh tế Mỹ. Vào tháng 9, các cuộc đàm phán đã suýt kết thúc bằng một cuộc đình công.

Buffett là Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway và nắm giữ 16% cổ phần của tập đoàn có nhiều công ty con, bao gồm Đường sắt BNSF, Geico và See's Candies.

Hầu hết các công ty của Berkshire đều có CEO riêng và điều hành độc lập nhờ cơ cấu tổ chức phi tập trung của công ty. Điều này giúp Buffett không phải tham gia vào các hoạt động hàng ngày của họ để ông có thể tập trung vào việc phân chia vốn giữa họ và thực hiện các khoản đầu tư khác.

Hơn nữa, giá trị tài sản ròng của Buffett tăng lên là kết quả của giá cổ phiếu Berkshire. Mặc dù nhà đầu tư này có tài sản ròng trị giá 110 tỷ đô la, nhưng ông được biết đến là người có cuộc sống giản dị và đã quyên góp hơn một nửa số cổ phần của mình tại Berkshire cho Quỹ Bill & Melinda Gates và các quỹ của gia đình ông kể từ năm 2006.

Nhưng Buffett đã nhiều lần bị Sanders thúc giục bước vào công ty đường sắt của mình. Thượng nghị sĩ đã tweet vào tháng 9, "Ông ấy phải đảm bảo rằng công nhân đường sắt được trả lương công bằng và đảm bảo điều kiện làm việc."

Buffett gọi BNSF là một trong "tứ đại gia" của Berkshire, cùng với năng lượng, bảo hiểm và gần 6% cổ phần tại Apple. Ông ca ngợi BNSF là "động mạch số một của thương mại Mỹ, khiến nó trở thành tài sản không thể thiếu đối với Mỹ cũng như Berkshire" trong lá thư thường niên của mình năm nay.

Theo báo cáo thường niên gần đây nhất của Berkshire, BNSF đã tuyển dụng khoảng 35.000 người vào cuối năm 2021 và chạy hơn 32.000 dặm đường đua qua 28 tiểu bang. Năm ngoái, tuyến đường sắt đã đạt kỷ lục 6 tỷ đô la lợi nhuận ròng trong khi tạo ra khoảng 23 tỷ đô la doanh thu, tương đương khoảng 8% tổng doanh thu của Berkshire.

Pv Tổng hợp theo Business Insider