Thị trường carbon được cho là để chống lại biến đổi khí hậu nhưng giá cả đã sụp đổ mà không có giải pháp nào trước mắt

18:38 18/12/2023

Giá tín dụng carbon đã giảm mạnh khi ngày càng có nhiều người chú ý đến thị trường. Theo một nhà nghiên cứu, tính toàn vẹn của tín dụng carbon đã là một vấn đề lớn trong một thời gian khá lâu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Giữa một loạt các hoạt động vì môi trường, các cam kết về khí hậu và không có lưới, các doanh nghiệp đã mua và xử lý tín dụng carbon để giảm lượng khí thải carbon của họ. Tuy nhiên, thị trường đang sụp đổ.

Hai năm trước đó đã chứng kiến nhu cầu vay vốn giảm mạnh và giá cả sụt giảm sau đó. Vấn đề đáng lẽ phải được giải quyết tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP28 gần đây, tuy nhiên nó đã không thành công.

Theo Yvonne Lam, nhà nghiên cứu thị trường carbon tại Rystad Energy, “có ít tín dụng được phát hành hơn, nhưng nhu cầu đang giảm nhanh hơn nguồn cung”, Business Insider đưa tin.

Một công cụ theo dõi tín dụng carbon chỉ ra rằng chi phí để cân bằng một tấn carbon dioxide, hoặc một tín dụng, hiện bị kẹt ở mức 0,64 USD so với mức 18 USD vào tháng 1 năm 2022.

S&P Global báo cáo rằng định giá Tránh né dựa trên thiên nhiên của Platts, một nguồn dữ liệu khác, đã giảm từ 11,60 USD/tấn carbon dioxide vào năm ngoái xuống còn 3,90 USD.

Một lý do khiến nhu cầu sụt giảm là do thiếu các quy định thống nhất quản lý thị trường carbon. Sự thiếu vắng các quy định đó đã được nhấn mạnh bởi các nghiên cứu và tin tức gần đây đặt ra nghi ngờ về độ tin cậy của hệ thống.

Lam nói: “Tính toàn vẹn của tín chỉ carbon đã là một vấn đề lớn trong một thời gian khá lâu.

Thị trường hoạt động như thế nào ?

Về bản chất, thị trường carbon đóng gói việc loại bỏ lượng khí thải carbon thành các mặt hàng có thể trao đổi. Ví dụ: khi một tấn carbon dioxide được loại bỏ khỏi khí quyển bằng cách trồng cây, một khoản tín dụng là một biểu tượng cho thấy việc loại bỏ đó.

Các công ty có nghĩa vụ phải trả tiền phát thải bằng cách mua tín dụng từ chính phủ hoặc các tổ chức phát hành khác. Khuyến khích cắt giảm khí thải cũng sẽ đến từ việc bán bất kỳ khoản tín dụng nào chưa sử dụng.

Có hai loại thị trường carbon riêng biệt: bắt buộc và tùy chọn. Cơ quan này được giám sát bởi một tổ chức quốc gia hoặc quốc tế và bao gồm các công cụ như phí carbon để kiểm soát các lĩnh vực sử dụng nhiều năng lượng như tiện ích. Trong trường hợp sau, giao dịch tín dụng diễn ra tự do giữa các doanh nghiệp và cá nhân. Đó là người tiếp xúc với nhiệt.

Vấn đề là việc thiếu một nền tảng tập trung để tạo thuận lợi cho việc giao dịch các khoản tín dụng này. Người ta có thể mua tín chỉ carbon tự nguyện trực tiếp từ các nhà cung cấp trong các cơ quan đăng ký như Gold Standard hoặc Verra, hoặc thông qua các sàn giao dịch như ACX. Điều này ngụ ý rằng không có một tiêu chí duy nhất được chấp nhận nào được sử dụng để chứng nhận và xác nhận các khoản tín chỉ.

Lam nói: “Không ai giám sát những gì đang được đưa ra thị trường”.

Theo đánh giá vào tháng 1 của các nhà phân tích BloombergNEF, nếu có các quy định phù hợp, tổng giá trị tín chỉ carbon được phát hành và bán để hỗ trợ các tập đoàn đáp ứng mục tiêu khử cacbon của họ có thể đạt tới 1 nghìn tỷ USD vào năm 2037.

Nếu các quy định chặt chẽ hơn và các doanh nghiệp chỉ có thể mua tín chỉ carbon đã được xác minh thì chi phí bù đắp có thể tăng lên trên 250 USD/tấn.

Nghiên cứu cho biết: “Thị trường bù đắp ngày nay, được xây dựng chủ yếu dựa trên các giao dịch song phương để có được các khoản tín dụng giá rẻ, có khả năng đang tự đào hố chôn mình”. "Người mua cần sự minh bạch, định nghĩa rõ ràng về chất lượng và dễ dàng tiếp cận nguồn cung cấp cao cấp, nếu không những năm tới sẽ giống như những gì chúng ta đã thấy vào năm 2022."

Những người ủng hộ đã hy vọng có một giải pháp trong tháng này.

Điều 6 của Thỏa thuận Paris 2015 đưa ra các hướng dẫn về buôn bán carbon. Tuy nhiên, những tiêu chuẩn đó đã không được các nước thông qua trong cuộc họp về khí hậu COP28 ở Dubai.

Các nhà nghiên cứu tuyên bố trong một tuyên bố của S&P Global hôm thứ Tư rằng “việc triển khai Điều 6.4 sẽ cung cấp một cấu trúc mới cho thị trường carbon toàn cầu, mở ra nhu cầu mới về tín dụng, trong đó Liên Hợp Quốc quyết định các quy tắc về tính đủ điều kiện”.

Họ tuyên bố: “Việc thiếu tiến bộ trong Điều 6 [có khả năng] sẽ hạn chế hơn nữa sự tăng trưởng của thị trường carbon”.

PV tổng hợp