Thị phần của OPEC tại Ấn Độ đang ở mức thấp nhất trong 20 năm do Ấn Độ tiêu thụ quá nhiều dầu giá rẻ của Nga

21:34 24/04/2023

Ấn Độ đang mua một lượng lớn dầu của Nga với giá chiết khấu. Reuters báo cáo rằng các thành viên OPEC đã chứng kiến thị phần của họ trên thị trường dầu mỏ của Ấn Độ giảm xuống 59% trong năm 20

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Kể từ cuộc xâm lược Ukraine, Ấn Độ đã là khách hàng lớn của các nhà cung cấp dầu mỏ của Nga và nhu cầu dầu thô giá rẻ từ quốc gia bị trừng phạt nặng nề này đã làm giảm nhập khẩu của OPEC xuống mức thấp nhất trong 22 năm.

Theo dữ liệu do Reuters tổng hợp, Nga hiện là nhà cung cấp dầu hàng đầu cho Ấn Độ, lần đầu tiên vượt qua Iraq và đẩy Ả Rập Saudi xuống vị trí thứ ba.

Ấn Độ đã nhập khẩu khoảng 1,6 triệu thùng dầu thô mỗi ngày của Nga, chiếm 23% mức tiêu thụ hàng ngày là 4,65 triệu thùng. Năm ngoái, thị phần của các thành viên OPEC trên thị trường dầu Ấn Độ đã giảm xuống còn 59%.

Các dữ liệu khác chỉ ra rằng Ấn Độ và Trung Quốc đang mua dầu chiết khấu cao của Nga đến mức nước này đang vận chuyển nhiều dầu thô hơn so với trước cuộc xâm lược Ukraine của Vladimir Putin vào tháng 2 năm ngoái. Theo công ty nghiên cứu hàng hóa Kpler, hai quốc gia chiếm khoảng 90% thương mại dầu mỏ của Nga.

Theo các nhà phân tích tại Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch, một số quốc gia đã tăng cường nhập khẩu dầu rẻ tiền của Nga đang rửa sạch dầu để bán lại cho các quốc gia ở phương Tây có lệnh trừng phạt thương mại với Moscow.

Trong khi đó, khi Ấn Độ nhập khẩu dầu của Nga tăng lên, OPEC có nguy cơ mất thêm thị phần ở Ấn Độ và châu Á nói chung.

Theo các nguồn tin được Reuters trích dẫn, khi các quốc gia OPEC+ tiến hành cắt giảm sản lượng theo kế hoạch, có khả năng mức dầu Nga tăng cao trên thị trường châu Á sẽ lan rộng.

Năm ngoái, tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ tăng 9% do các nhà máy lọc dầu cố gắng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng.

Pv tổng hợp