Thái Lan tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 9 năm qua
Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 9 năm vừa qua trong bối cảnh có lo ngại về việc lạm phát có thể gia tăng và bất ổn chính trị.
Ngày 2/8, Ngân hàng Trung ương Thái Lan (BoT) đã tăng lãi suất cơ bản lên mức cao nhất trong 9 năm qua, trong bối cảnh có lo ngại về việc lạm phát có thể gia tăng và bất ổn chính trị. Ủy ban Chính sách Tiền tệ của Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã bỏ phiếu nhất trí tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 2,25%.
Mặc dù lạm phát đã giảm hàng tháng kể từ đầu năm nay, thậm chí xuống dưới chỉ tiêu do Ngân hàng Trung ương Thái Lan đề ra là từ 1-3% trong 2 tháng qua, tuy nhiên các nhà hoạch định chính sách vẫn đang nỗ lực nhằm đảm bảo lạm phát duy trì ở mức thấp trong thời gian dài.
Ngân hàng Trung ương Thái Lan cho biết nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng trưởng, chủ yếu nhờ sự phục hồi của ngành du lịch và tiêu dùng cá nhân, tuy nhiên rủi ro ngày càng tăng do xuất khẩu yếu và bất ổn trong nước, trong bối cảnh việc thành lập chính phủ mới đang gặp nhiều khó khăn.
Trong một tuyên bố, Ngân hàng Trung ương Thái Lan nhấn mạnh: “Lạm phát toàn phần giảm do giá năng lượng, trợ cấp sinh hoạt và chi phí cơ bản trong năm ngoái ở mức cao, nhưng sẽ tăng trở lại vào nửa cuối năm nay… Rủi ro lạm phát tăng bắt nguồn từ giá lương thực cao hơn trong bối cảnh El Nino nghiêm trọng hơn, có thể kéo theo các chi phí tăng trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục mở rộng.”
Ngân hàng Trung ương Thái Lan lưu ý thêm rằng xuất khẩu hàng hóa đã giảm trong những tháng gần đây, một phần do nhu cầu yếu từ Trung Quốc và chu kỳ điện tử toàn cầu, nhưng sẽ tăng lên trong thời gian tới khi kinh tế toàn cầu lấy lại đà tăng trưởng.
Vào tháng Năm, Ngân hàng Trung ương Thái Lan dự báo tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Thái Lan sẽ ở mức 3,6% trong năm nay và 3,8% trong năm tới, với tín hiệu tích cực từ du lịch và tiêu dùng tư nhân. Vào thời điểm đó, chưa xuất hiện mối lo ngại nào về tình hình trong nước. Việc thành lập chính phủ mới ở Thái Lan thường mất hơn một tháng.
Tuy nhiên, với diễn biến hiện tại, thời gian thành lập chính phủ mới có thể kéo dài hơn so với cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào năm 2019, do vậy các nhóm ngành và cơ quan kế hoạch nhà nước đã cho rằng việc này sẽ tác động tới tâm lý, trì hoãn đầu tư cũng như các hiệp định thương mại với các quốc gia khác.
Bất ổn trong nước đã ảnh hưởng tới chứng khoán Thái Lan khi các nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 120 tỷ baht (khoảng 3,4 tỷ USD) trong năm nay. Tuy nhiên, đồng baht đã phục hồi sau cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng Năm và tăng hơn 3% trong tháng 7 vừa rồi.
Ngọc Phi (TH)
- Sức hút nào khiến Thái Lan đón lượng lớn khách quốc tế?
- Tiình trạng tấn công, lừa đảo qua mạng tại Thái Lan tăng mạnh
- Thái Lan hút khách doanh nghiệp nhờ sản phẩm du lịch MICE hấp dẫn
- Thái Lan tăng xuất khẩu cá ngừ sang Trung Đông trong năm 2023
- Thái Lan lên ngôi điểm đến quốc tế ưa thích của du khách Việt trong quý II/2023
Cùng chuyên mục
Châu Á phải đối mặt với các vấn đề nghiêm trọng về đồng đô la vượt ra ngoài Nhật Bản
Sự phục hồi của Vương quốc Anh nhanh chóng hơn khi PMI vượt quá mong đợi
Costco: Người khổng lồ bán lẻ nắm bắt thị trường vàng thỏi
Các đại gia ô tô "tranh giành vương miện" xe điện tại Triển lãm ô tô Trung Quốc ở Bắc Kinh
Công ty Ukraine giành được quyền phát triển mỏ khí đốt lớn ở Iraq
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn