Tiình trạng tấn công, lừa đảo qua mạng tại Thái Lan tăng mạnh

16:34 31/07/2023

Trong vòng 1 năm qua, tại quốc gia này đã ghi nhận tới 218.210 vụ việc liên quan tới tội phạm trên mạng với tổng thiệt hại gây ra lên tới 31,5 tỷ bạt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Giới chức Thái Lan vừa đưa ra cảnh báo, tình trạng tấn công, lừa đảo qua mạng tại nước này sẽ tăng mạnh trong năm nay. Trong đó, tổng thiệt hại mà các nạn nhân phải gánh chịu có thể lên tới 85 triệu Baht (khoảng 2,5 triệu USD) mỗi ngày.

Cơ quan nghiên cứu thuộc Sở Giao dịch chứng khoán Thái Lan (SET) cho biết, thiệt hại do các mối đe dọa mạng trên toàn thế giới đang tiếp tục gia tăng. Theo ước tính của các chuyên gia, tổng thiệt hại do các vụ tấn công lừa đảo qua mạng trong năm 2023 có thể đạt tới 8.000 tỷ USD.

Theo cơ quan nghiên cứu của SET, mối đe dọa từ tội phạm mạng ở Thái Lan cũng đang thực sự gia tăng. Trong vòng 1 năm qua, tại quốc gia này đã ghi nhận tới 218.210 vụ việc liên quan tới tội phạm trên mạng với tổng thiệt hại gây ra lên tới 31,5 tỷ bạt, tương đương 85 triệu baht mỗi ngày. Phần lớn những thiệt hại này đều là những vụ lừa đảo cá nhân thông qua các băng nhóm giả danh trung tâm hỗ trợ cuộc gọi.

Theo Chủ tịch SET Pakorn Peetathawatchai, hình thức lừa đảo thông qua mạo danh hiện rất phổ biến ở Thái Lan. Các băng nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến thường mạo danh các tổ chức và nhân vật nổi tiếng để dụ dỗ nạn nhân tham gia vào các kế hoạch đầu tư lừa đảo và các hoạt động tội phạm trực tuyến của chúng. Nạn nhân mà chúng hướng tới thường là những người đã về hưu hoặc những người đang tìm kiếm lợi nhuận nhanh chóng và nhẹ dạ cả tin.

Trong khi đó, cơ sở dữ liệu của cảnh sát cho thấy, hầu hết những kẻ chủ mưu là người nước ngoài, đặt cơ sở hoạt động ở các nước láng giềng, như ở Campuchia; do đó hầu hết những kẻ phạm tội chưa bị bắt.

Các vụ kiện tụng liên quan tới mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến nhưng không nhận được sản phẩm, các ứng dụng cho vay nặng lãi, lừa đảo đa cấp và gian lận đầu tư cũng đang gia tăng ở Thái Lan.

Ngoài ra, theo báo cáo của Cơ quan An ninh mạng Thái Lan (NCSA), từ ngày 1/10/2021 đến 30/9/2022, tại Thái Lan đã xảy ra 551 vụ tội phạm mạng liên quan tới các cơ quan, tổ chức. Khoảng 2/3 trong số này là các vụ tấn công vào trang web của các cơ quan chính phủ và các cơ quan quan trọng khác. 

Phần lớn mục tiêu của những vụ tấn công mạng này là các cơ quan giáo dục và y tế công cộng. Tuy nhiên, các công ty tư nhân cũng không phải là ngoại lệ. Trong nhiều vụ việc, những kẻ tấn công sẽ tìm cách truy cập thông tin, phá hoại hệ thống công việc, hoặc gây rò rỉ thông tin. Trong một số trường hợp, việc khắc phục mất nhiều thời gian và gây ra tác động trên diện rộng.

Các vụ kiện tụng liên quan tới mua hàng hóa, dịch vụ trực tuyến nhưng không nhận được sản phẩm, các ứng dụng cho vay nặng lãi, lừa đảo đa cấp và gian lận đầu tư cũng đang gia tăng ở Thái Lan.

Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến,  Chính phủ Thái Lan gần đây có nhiều chương trình tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức cho người dân về hoạt động tội phạm này; cảnh báo người dân về các chiêu trò lợi nhuận đầu tư cao... Do đó, người dân cần tránh nhẹ dạ cả tin, đặt những nghi vấn về các lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao, tham khảo ý kiến của các tổ chức tư vấn tài chính và các cơ quan chức năng trước khi đưa ra quyết định.

Ngoài ra, những nạn nhân bị mạo danh hoặc bị lừa đảo trực tuyến có thể liên hệ với cơ quan chức năng để được tư vấn và hỗ trợ pháp lý.

Thu Hà (T/h)