Sức hút nào khiến Thái Lan đón lượng lớn khách quốc tế?

20:16 02/08/2023

Du lịch Thái Lan dự kiến sẽ đạt doanh thu 3.000 tỷ baht (khoảng 85 tỷ USD) vào năm 2024, với 1.920 tỷ baht (gần 55 tỷ USD) từ khách du lịch quốc tế.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo tờ Bangkokpost, phát ngôn viên chính phủ Thái Lan cho hay, ngành du lịch nước này đón 15 triệu khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm.

Lý do khiến tổng số khách tăng cao là bởi học sinh ở một số nước được nghỉ hè, góp phần đẩy mạnh lượng khách nước ngoài đến Thái Lan.

Hơn nữa, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đã tập trung quảng bá, thúc đẩy các chiến dịch du lịch mới, chú trọng vào các sản phẩm du lịch sức khỏe và y tế để thu hút khách du lịch có nhu cầu chăm sóc sức khỏe, với sức chi trả cao.

Tuy nhiên, thành công còn là nhờ quảng bá điểm đến xứ sở chùa Vàng qua phim ảnh. Theo Văn phòng Điện ảnh Thái Lan (TFO) thuộc Bộ Du lịch, Thái là địa điểm nổi tiếng để làm phim trong năm nay. Có tới 246 tác phẩm từ 32 quốc gia đã sử dụng Thái Lan làm điểm quay phim trong nửa đầu năm 2023. Điều này là do Chính phủ đưa ra các ưu đãi cho các nhà sản xuất quốc tế chọn Thái Lan làm địa điểm quay phim, chẳng hạn như hoàn tiền 15 - 20% cho những người đầu tư ít nhất 50 triệu baht khi quay phim ở Thái Lan.

Cụ thể, báo cáo cho hay, Mỹ đã đầu tư 519 triệu baht cho 14 dự án, tiếp theo là Trung Quốc với 349 triệu baht cho 17 dự án. Hồng Kông đã chi 328 triệu baht cho 11 dự án, trong khi Vương quốc Anh chi 261 triệu baht cho 19 dự án và Đức với 201 triệu baht cho 11 dự án làm phim ở Thái Lan.

Tổng cục Du lịch Thái Lan thông tin, du lịch Thái Lan dự kiến sẽ đạt doanh thu 3.000 tỷ baht (khoảng 85 tỷ USD) vào năm 2024, với 1.920 tỷ baht (gần 55 tỷ USD) từ khách du lịch quốc tế và 1.080 tỷ baht (hơn 30 tỷ USD) từ khách nội địa.

Năm 2022, lượng khách quốc tế đến Thái Lan đạt khoảng 11,15 triệu lượt, chưa bằng 1/3 con số 39,8 triệu lượt khách của năm 2019 - thời điểm trước khi dịch Covid-19 xảy ra. Năm nay, nước này có kế hoạch đón được ít nhất 25 triệu khách quốc tế.