Tập đoàn Foxconn lên kể hoạch đầu tư thêm 1,67 tỷ USD vào Ấn Độ

16:38 13/12/2023

Foxconn đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của mình ở Ấn Độ trong năm qua bằng cách đầu tư mạnh vào các cơ sở sản xuất ở phía nam đất nước.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Chính quyền bang Karnataka, Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố ngày 12/12 rằng, nhà cụng cấp của Apple - Foxconn có kể hoạch đầu tư thêm 1,67 tỷ USD vào bang.

Công ty có trụ sở tại Đài Loan, nơi lắp ráp khoảng 70% iPhone và là nhà sản xuất theo hợp đồng lớn nhất thế giới, đã đa dạng hóa hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc sau sự gián đoạn do đại dịch COVID-19 và căng thằng địa chính trị. 

Foxconn đã nhanh chóng mở rộng sự hiện diện của mình ở Ấn Độ trong năm qua bằng cách đầu tư mạnh vào các cơ sở sản xuất ở phía nam đất nước. Tại bang Karnataka, hồi tháng 8, công ty đã công bố khoản đầu tư 600 triệu USD vào hai dự án sản xuất linh kiện cho iPhone và thiết bị sản xuất chip.

Foxconn cũng dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất iPhone ở bang miền Nam này vào tháng 4 năm 2024 - dự án dự kiến sẽ tạo ra khoảng 50.000 việc làm. Chính phủ không nêu chi tiết về kể hoạch mới nhất về khoàn đầu tư bổ sung vào Karnataka và Foxconn cũng không trả lời ngay lập tức email yêu cầu bình luận.

Mới đây, đại diện Foxconn ở Ấn Độ cũng đã chia sẻ về dự định tăng gấp đôi việc làm, gấp đôi dòng vốn FDI và gấp đôi quy mô sản xuất ở Ấn Độ. Tuy nhiên, ông không đề cập tới chi tiết của kế hoạch.

Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Ấn Độ, kể từ khi triển khai Chương trình khuyến khích sản xuất điện tử Ấn Độ vào tháng 8 năm 2021, khoảng 100.000 cơ hội việc làm mới đã được tạo ra và ba nhà cung cấp chính của Apple là Foxconn, Pegatron và Wistron đã tạo ra 60% trong số đó. Hiện tại, Foxconn là xưởng đúc iPhone lớn nhất ở Ấn Độ với hơn 30.000 nhân viên. Trong mười năm tới, Foxconn cũng sẽ tuyển dụng 100.000 người tại địa phương.

Ngoài Foxconn, các hãng điện thoại nổi tiếng của Trung Quốc như Xiaomi, OPPO, vivo, realme cũng đang tiếp tục thâm nhập thị trường Ấn Độ.

Năm 2014, OPPO, Xiaomi và vivo lần lượt vào Ấn Độ. Chỉ hai năm sau, các nhà sản xuất Trung Quốc chiếm 46% thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ. Ngày nay, các công ty như Xiaomi vẫn chiếm lĩnh vị trí hàng đầu trên thị trường điện thoại di động Ấn Độ. Theo dữ liệu do Counterpoint công bố, trong quý đầu tiên của năm nay, vivo, Xiaomi, OPPO và realme đều đạt thứ hạng cao trên thị trường điện thoại thông minh Ấn Độ, chiếm 54% thị phần.

Thu Trang (t/h)

Tags: