Sầu riêng ở Bình Phước chết hàng loạt, nhiều hộ nông dân lo lắng vì nguyên nhân không rõ

22:53 07/05/2024

Hơn hai tháng qua, nhiều hộ nông dân tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đứng ngồi không yên khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bỗng dưng chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.

Tính đến nay đã có khoảng 200ha sầu riêng ở địa phương bị chết. Các cây sầu riêng xuất hiện tình trạng vàng lá, rễ cây bị thâm xanh, thân xì mủ, suy kiệt nhanh và thiếu sức sống. Dù đã tìm đủ cách cứu chữa, nhưng nhiều cây đã bị chết khô.

Nhiều hộ nông dân tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đứng ngồi không yên khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bỗng dưng chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân
Nhiều hộ nông dân tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, đứng ngồi không yên khi vườn sầu riêng đang xanh tốt bỗng dưng chết hàng loạt mà không rõ nguyên nhân.

Trong khi quy trình tưới nước và chăm sóc vườn cây lâu nay vẫn không thay đổi. Nguyên nhân chính được xác định, các vườn sầu riêng đang bị ảnh hưởng bởi nhiều loại nấm bệnh. Nấm bệnh này do người dân trồng xen canh sầu riêng với điều, tiêu, cà phê - những cây cũng có chung nguồn gốc nấm bệnh. Mặt khác, sầu riêng chịu hạn kém, thiếu nước tưới trong thời gian nắng nóng khiến cây suy yếu, tạo điều kiện cho nấm bệnh phát triển.

UBND huyện Bù Đăng đã chỉ đạo Trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện phối hợp với UBND xã Đường 10 làm rõ nguyên nhân khiến cây sầu riêng chết hàng loạt, gây thiệt hại nặng nề cho người dân.

Qua kiểm tra thực tế tại 2 vườn sầu riêng của ông Vũ Xuân Hợp và ông Trần Văn Thái, ở thôn 5, xã Đường 10, kết quả có 62 cây chết, nhiều cây khác đang nhiễm bệnh có nguy cơ chết nhanh. Cả hai vườn đều có chung triệu chứng là cây sầu riêng có hiện tượng xì mủ trên thân và gốc, vàng lá, rụng trái. Một số cây bộ rễ bị khô đen và chết; trên lá và cành cây xuất hiện đốm nâu, nhô lên mặt lá; có hiện tượng khô cành, nhánh, có vết đục và mùn cưa.

Nhiều nông dân cho rằng, cây sầu riêng bị nhiễm nấm bệnh là nguyên nhân chính. Các triệu chứng như cây có hiện tượng xì mủ trên thân và gốc, lá vàng, rụng trái đã khiến họ nghi ngờ về sự ảnh hưởng của nấm bệnh.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác, vấn đề trồng sầu riêng xen canh với các cây khác như điều, tiêu, cà phê. Các cây này có chung nguồn gốc nấm bệnh, và việc xen canh có thể đã tạo điều kiện cho nấm bệnh lây lan.

Nguyên nhân khách quan khác, sầu riêng chịu hạn kém và thiếu nước tưới trong thời gian nắng nóng. Điều này khiến cây suy yếu và dễ bị nhiễm bệnh. Nếu không cung cấp đủ nước, cây sẽ không thể phát triển khỏe mạnh và dễ bị chết.

UBND huyện Bù Đăng khuyến cáo người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ như khuyến cáo của Trung tâm dịch vụ khuyến nông huyện để bảo vệ vườn cây và hạn chế thiệt hại. Theo thống kê, trên địa bàn xã Đường 10 có trên 150 hộ trồng sầu riêng, với diện tích khoảng 200 ha. Số lượng này có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây vì sầu riêng đang là cây trồng cho giá trị kinh tế cao.

Trần Tùng