Quốc gia Ukraine nộp đơn đề nghị xin được tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP

21:15 07/07/2023

Quốc gia Ukraine đã đệ trình đơn xin tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lên New Zealand - quốc gia thực hiện các chức năng lưu trữ pháp lý cho CPTPP.

Ngày 7/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết New Zealand - quốc gia thực hiện các chức năng lưu trữ pháp lý cho Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) - đã nhận được yêu cầu xin gia nhập chính thức từ Ukraine. Các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán gia nhập của Ukraine sẽ được quyết định bởi tất cả thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Các thành viên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương dự kiến có cuộc họp tại thành phố Auckland của New Zealand vào ngày 16/7 tới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Cũng trong ngày 7/7, Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Shigeyuki Goto xác nhận Ukraine đã xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.      

Tại phát biểu họp báo thường kỳ, Bộ trưởng Goto nêu rõ Kiev đã gửi đề nghị tới New Zealand, quốc gia phụ trách tiếp nhận yêu cầu tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, trước cuộc họp cấp bộ trưởng của khối này dự kiến được tổ chức tại thành phố Auckland của New Zealand vào ngày 15-16/7.

Ông Goto cho hay Nhật Bản, với tư cách là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, sẽ đánh giá kỹ lưỡng liệu Ukraine có đáp ứng đầy đủ các tiêu chí cao của hiệp định hay không. Một nước mới muốn gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cần được tất cả các thành viên của khối đồng thuận.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2018, hiện gồm 11 thành viên là Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, Peru, New Zealand, Singapore và Việt Nam.

Sau khi dự kiến kết nạp thêm thành viên thứ 12 là Anh, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương sẽ trở thành thị trường của hơn 500 triệu dân với tổng GDP ước tính hơn 13.600 tỷ USD.

Ngọc Phi (TH)

Tags: