Nvidia bám sát Apple trên “đường đua” trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới

21:25 11/03/2024

Vốn hóa Nvidia hiện vào khoảng 2,38 nghìn tỷ USD, chỉ kém Apple khoảng 230 tỷ USD và Microsoft khoảng 645 tỷ USD.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nvidia đang bám sát Apple trên “đường đua” để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, vì các nhà đầu tư đang thực sự bị hấp dẫn bởi nhà sản xuất chất bán dẫn sở hữu chip được dùng cho các công cụ trí tuệ nhân tạo nổi tiếng như ChatGPT.

Một đợt tăng giá đáng kinh ngạc do AI tạo ra đối với cổ phiếu Nvidia đã đưa mức định giá của công ty từ 1 nghìn tỷ USD lên hơn 2 nghìn tỷ USD chỉ trong vòng 9 tháng, vượt qua Amazon.com, Alphabet – công ty mẹ của Google và Tập đoàn Saudi Aramco.

Sự gia tăng không ngừng cổ phiếu của Nvidia, công ty kiểm soát 80% thị trường chip AI cao cấp, là công cụ đẩy Phố Wall lên mức kỷ lục trong năm nay, đồng thời mang lại cho công ty tỷ trọng hơn 5% trên chỉ số S&P 500 chuẩn.

Nvidia hoàn toàn có khả năng soán ngôi Apple để trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới nhờ pha bứt tốc mạnh mẽ trên sàn chứng khoán. Vốn hóa Nvidia hiện vào khoảng 2,38 nghìn tỷ USD, chỉ kém Apple khoảng 230 tỷ USD và Microsoft khoảng 645 tỷ USD.

Trong khi đó, Apple, vốn đang vật lộn với doanh số iPhone tăng chậm, đã nhường lại vị trí số 1 thế giới cho Microsoft vào tháng 1, lần đầu tiên kể từ năm 2021.

Theo nhà quản lý danh mục đầu tư David Wagner, Nvidia trên thực tế vẫn rẻ nhất trong số các cổ phiếu AI hiện có. Ông dự đoán trong 5 – 10 năm nữa, ngành công nghiệp này còn lớn hơn nhiều so với những con số được bàn tán ngày nay.

Các nhà phân tích dự báo lợi nhuận ròng của Nvidia sẽ tăng lên 64,3 tỷ USD trong năm tài khóa 2025, gấp đôi Toyota Motor, công ty có lợi nhuận cao nhất Nhật Bản. Nó đại diện cho mức tăng 60 tỷ USD trong ba năm, vượt xa những đồng nghiệp khác cùng lĩnh vực công nghệ.

Lợi nhuận ròng của Apple đã tăng từ 3,5 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 9 năm 2007, năm iPhone ra đời, lên 53,3 tỷ USD tám năm sau đó. Lợi nhuận ròng hàng năm của Microsoft đã tăng 56 tỷ USD trong 4 năm kể từ năm tài chính kết thúc vào tháng 6 năm 2018 nhờ tăng trưởng trong điện toán đám mây.

Nvidia đang gần như kiểm soát thị trường chip trí tuệ nhân tạo một cách độc quyền. Các nhận định từ các chuyên gia dự báo rằng lợi nhuận ròng của họ có thể vượt qua mức 50%, cao hơn đáng kể so với con số tương ứng là 25% và 24% của Apple và Alphabet.

Thế nhưng, xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy cổ phiếu Nvidia đang đến gần điểm đỉnh. Trong khoảng 12 tháng tới, giá mục tiêu trung bình của cổ phiếu có thể giảm xuống mức 850 USD/cổ phiếu, thấp hơn so với đỉnh 972 USD đạt được vào ngày 8/3.

Meckler, một nhà phân tích, chia sẻ quan điểm rằng, việc duy trì tốc độ tăng này sẽ trở nên khó khăn đối với bất kỳ cổ phiếu vốn hóa lớn nào. Mặc dù vậy, cổ phiếu có thể tiếp tục đà tăng nếu Nvidia tiếp tục đáp ứng hoặc vượt qua kỳ vọng cao của nhà đầu tư.

Các công ty như Amazon, Meta, Microsoft và Alphabet là khách hàng lớn nhất của Nvidia, chiếm gần 40% doanh thu của công ty. Các ông lớn công nghệ này đang chạy đua đầu tư phần cứng phục vụ cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Các trung tâm dữ liệu hiện là nguồn doanh thu lớn nhất của Nvidia, ghi nhận mức tăng 409% lên 18,4 tỷ USD trong quý IV/2023.

Nvidia đang nỗ lực để phổ biến công nghệ AI ra ngoài các công ty trung tâm dữ liệu lớn. CEO Huang đã đi khắp thế giới để thuyết phục các chính phủ và tập đoàn nên phát triển hệ thống AI của riêng mình nhằm bảo vệ dữ liệu và đạt được lợi thế cạnh tranh.

Có thể thấy Nvidia đã liên tục phá vỡ kỳ vọng của thị trường nhờ vào nhu cầu khủng khiếp dành cho các con chip chuyên dụng dành cho AI.

“Công nghệ điện toán tăng tốc và AI tạo sinh đang đứng trước bước ngoặt lớn. Nhu cầu của các công ty, lĩnh vực và quốc gia đang bùng nổ”, ông Jensen Huang, CEO Nvidia cho biết.

Minh Phương (t/h)

Tags: