Nhật Bản: 12 nhà máy Toyota ngừng hoạt động do lỗi hệ thống máy tính

18:58 29/08/2023

Toyota cho biết 12 nhà máy đã bị ảnh hưởng chưa biết bao giờ mới hoạt động trở lại, trừ nhà máy Miyata ở tỉnh Fukuoka và nhà máy Kyoto của Công ty sản xuất ôtô Daihatsu - thành viên Tập đoàn Toyota.

Ngày 29/8, Tập đoàn chế tạo ôtô Toyota cho biết đã tạm ngừng hoạt động của 25 dây chuyền sản xuất tại 12 trong số 14 nhà máy lắp ráp xe ở Nhật Bản do lỗi hệ thống máy tính.

Theo Toyota, tất cả các nhà máy đều bị ảnh hưởng, trừ nhà máy Miyata ở tỉnh Fukuoka và nhà máy Kyoto của công ty sản xuất ôtô Daihatsu - thành viên Tập đoàn Toyota. Hiện, chưa rõ khi nào hoạt động sản xuất sẽ được nối lại sau khi các nhà máy này đã không thể xử lý được các đơn đặt hàng phụ tùng xe từ sáng 29/8.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Các hoạt động đã bị đình chỉ từ sáng ngày 29/8 và không rõ liệu họ có thể tiếp tục hoạt động từ ca chiều hay không. Hoạt động của Toyota đã bị đình trệ vào năm ngoái khi một trong những nhà cung cấp của hãng bị tấn công mạng. Sự gián đoạn trong một ngày đó đã khiến sản lượng bị mất khoảng 13.000 ô tô. Nhà sản xuất ô tô này là công ty tiên phong trong việc quản lý hàng tồn kho, giúp giảm chi phí nhưng cũng đồng nghĩa với việc một trục trặc trong chuỗi hậu cần có thể khiến hoạt động sản xuất gặp rủi ro.

Sự cố mất điện là đòn mới nhất giáng vào doanh nghiệp Nhật Bản. Một số doanh nghiệp và Văn phòng Chính phủ Nhật Bản đã báo cáo về hàng loạt cuộc điện thoại quấy rối trong những ngày gần đây, mà chính phủ cho biết có thể đến từ Trung Quốc, sau khi nước phóng xạ đã qua xử lý từ Nhà máy Điện hạt nhân Fukushima đổ ra biển Thái Bình Dương.

Đây là sự cố không lường trước được đối với Toyota Motor, dẫn đến bế tắc trong chuỗi sản xuất vì khả năng đặt hàng các linh kiện cần thiết của công ty sẽ bị dừng ngay lập tức, gây ra trở ngại đáng kể cho dây chuyền sản xuất. Tình hình này dẫn đến sự gián đoạn gần như hoàn toàn của sản lượng trong nước.

Người phát ngôn của Toyota cho rằng đây không phải là một cuộc tấn công mạng và tập đoàn sẽ tiếp tục điều tra nguyên nhân cũng như nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất sớm nhất có thể. Toyota cũng không cho biết các nhà máy ở nước ngoài có bị ảnh hưởng hay không.

Trước đó, hồi tháng 2/2022, Toyota cũng đã phải đóng cửa tạm thời tất cả các nhà máy tại Nhật Bản sau khi nhà cung cấp trong nước Kojima Industries Corp. bị lỗi hệ thống do tấn công mạng.

Toyota là hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới. Sau khi xảy ra sự cố trên, cổ phiếu của tập đoàn này đã chìm trong sắc đỏ, giảm 0,64% xuống mức 2.421 yen (16,53 USD) trong phiên giao dịch sáng 29/8.

Ngọc Phi (TH)

Tags: