Người đàn ông 'ít học' trở thành doanh nhân được Forbes vinh danh
Nhà sáng lập Barito Renewables Energy đã trải qua nhiều thách thức trong cả hành trình khởi nghiệp của mình. Tuy nhiên, sự khó khăn không làm cho ông nản lòng. Thay vào đó, ông đã vượt qua mọi khó khăn và biến những ước mơ thể thành hiện thực.
Trong danh sách mới về 10 tỷ phú có tốc độ tăng trưởng tài sản lớn nhất trong năm 2023 được công bố bởi Forbes, ông Prajogo Pangestu - nhà sáng lập Barito Renewables Energy đã trở thành một trong những gương mặt thu hút sự chú ý của dư luận. Thống kê cho thấy rằng, doanh nhân người Indonesia này đã làm giá trị tài sản của mình tăng lên gần 900%, đạt mức 47,9 tỷ USD.
Nhiều người thường quan niệm rằng, để trở thành tỷ phú cần có trình độ học vấn cao. Tuy nhiên, Prajogo Pangestu đã phủ định quan điểm đó. Mặc dù chỉ học hết cấp 2, ông đã dựa vào trí thông minh và sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân để đạt được thành công, vượt qua khó khăn và xây dựng đế chế kinh doanh của riêng mình.
Gia cảnh nghèo khó khiến quá hành trình học tập của Pangestu bị gián đoạn. Sau khi tốt nghiệp THCS, Prajogo Pangestu quyết định rời quê hương và đến Jakarta để làm việc. Tuy nhiên, hiện thực không như ông mong đợi, và ông phải đối mặt với những thử thách khó khăn. Để kiếm sống, ông làm việc tại một cửa hàng và sau đó trở thành tài xế xe buýt trong thời gian khó khăn nhất. Bất chấp những khó khăn, ông không ngừng học hỏi từ các công việc mới và mở rộng tầm nhìn của bản thân.
Vào tuổi 32, Prajogo Pangestu gặp Hoàng Song An, "vua gỗ" Indonesia và gia nhập công ty gỗ Caiyuandi, đây cũng chính là bước ngoặt của cuộc đời ông. Prajogo bắt đầu từ vị trí nhân viên bán hàng sơ cấp và sau 8 năm đã trở thành Tổng Giám đốc với thành tích ấn tượng.
Sau đó, Prajogo Pangestu quyết định lập nghiệp trên hòn đảo Mangole, được gọi là "đảo chết" ở Indonesia. Với con mắt tinh tường của mình, ông nhận thấy tiềm năng của hòn đảo này với tài nguyên thiên nhiên phong phú. Kế hoạch của ông là biến đảo này thành một thành phố công nghiệp mini, với lực lượng lao động và thiết bị sinh hoạt.
- Các startup Việt nhận được tổng số vốn đầu tư 529 triệu USD trong năm 2023
- Hội nghị xúc tiến du lịch Nha Trang – Khánh Hòa tại Thái Lan
- Doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất của Pháp đã hiện diện tại Việt Nam
- Những điểm mới của Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
- Nghi Sơn (Thanh Hóa): Rực rỡ đêm lễ hội khai mạc du lịch biển năm 2024
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn