Ngành Y tế Thái Nguyên: Hoàn thành tốt công tác cách ly tập trung cho công dân nhập cảnh về quê ăn tết

09:50 03/02/2021

Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã cùng với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

 

Phương tiện được khử khuẩn toàn bộ trước khi quay về tỉnh Cao Bằng.
Phương tiện được khử khuẩn toàn bộ trước khi quay về tỉnh Cao Bằng.

Thực hiện văn bản của Quân khu I và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 05/01/2021 về việc tổ chức tiếp nhận công dân từ Trung Quốc về Việt Nam cách ly tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh) đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan đã khởi động toàn bộ hoạt động của Sở Chỉ huy khu vực cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 832, tập hợp đủ số cán bộ phục vụ trong và ngoài khu vực cách ly theo kế hoạch, trong đó chủ yếu là lực lượng y tế, quân đội và công an. Khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên có địa chỉ tại xã Lục Ba, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Công tác chuẩn bị đã được tiến hành hết sức khẩn trương với phương châm 4 tại chỗ. Lãnh đạo Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đại Từ đã đến trực tiếp kiểm tra thực địa, đôn đốc công tác chuẩn bị tại Trung đoàn 832 ngay từ sáng 05/01/2021, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia tại khu vực cách ly; chỉ đạo việc sắp xếp các khu vực cách ly, trạm gác, khu vực nấu ăn, bổ sung biển bảng chỉ dẫn, phương tiện hậu cần; dọn vệ sinh sạch sẽ các phòng ở, sân, đường đi, bổ sung hoa, cây cảnh; phun tẩy sạch sẽ trong và ngoài khu vực cách ly, khu vực bếp ăn, vệ sinh; khu vực xử lý rác thải, nước thải đảm bảo theo quy định... Bố trí khu làm việc của Sở Chỉ huy, khu làm việc của cán bộ y tế, quân đội, công an trong khu cách ly đảm bảo thuận tiện. Sắp xếp đủ giường, chiếu, chăn, màn gối và các đồ dùng sinh hoạt thiết yếu cho công dân. Kiểm tra đảm bảo hệ thống điện, nước, chiếu sáng; hệ thống vệ sinh, tắm nóng lạnh. Lắp đặt WIFI, loa truyền thanh nhằm đảm bảo công tác tuyên truyền, giải trí cho công dân trong thời gian cách ly.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch về đảm bảo y tế khu vực cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thái Nguyên năm 2021 tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, trong đó thể hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục cách ly y tế, theo dõi sức khoẻ, vệ sinh, khử khuẩn, xử lý rác thải, lấy mẫu xét nghiệm các công dân từ Trung Quốc về cách ly theo quy định; phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo Bệnh viện, TTYT huyện Đại từ và các tổ đảm bảo y tế tại khu cách ly.

Ngay ngày 6/01/2020; cơ sở cách ly tập trung tại Trung đoàn 832 đã đón 192 công dân từ biên giới tỉnh Cao Bằng về cách ly tại tỉnh. Các Tổ công tác của Bộ CHQS và Sở Y tế tại khu cách ly đã nhanh chóng tiếp nhận, bàn giao công dân của tỉnh Cao Bằng; rà soát danh sách, phân loại và ổn định nơi ăn ở cho các công dân đến từ 33 tỉnh, thành phố; độ tuổi cao nhất là 60, thấp nhất là 17 tuổi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, toàn bộ phương tiện vận chuyển của tỉnh Cao Bằng được khử khuẩn toàn bộ theo quy định trước khi quay về tỉnh. 

Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS
tỉnh Thái Nguyên.
Các suất ăn được chuẩn bị chu đáo tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian 14 ngày tại khu cách ly, các công dân được phổ biến nội quy, cung cấp suất ăn, nước uống và hỗ trợ các nhu cầu sinh hoạt cần thiết; thường xuyên có cán bộ y tế theo dõi sức khoẻ, đo nhiệt độ. Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 20/01/2021, được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 3 lần (ngày đầu, ngày thứ 6 và ngày thứ 14); các công dân tuổi cao, có bệnh nền, phụ nữ có thai được chú ý theo dõi thường xuyên. Toàn bộ nhân viên phục vụ cũng phải ở cùng công dân, không được ra khỏi khu vực cách ly và hoàn toàn không được tiếp xúc với bất kỳ ai bên ngoài khu cách ly và cũng được làm xét nghiệm 3 lần.

Sau 14 ngày, sức khoẻ của toàn bộ công dân ổn định, kết quả xét nghiệm 3 lần đều âm tính với vi rút SARS-CoV-2, Sở Y tế đã chỉ đạo việc cấp giấy xác nhận hoàn thành đủ thời gian cách ly tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho 192 công dân và trả về địa phương theo dõi tiếp theo quy định. Tại buổi bàn giao, đưa công dân về các địa phương, các công dân hết sức vui mừng và cảm kích trước sự chăm lo, chu đáo của các cán bộ tại khu cách ly, vui vẻ trở về địa phương ăn tết và không quyên việc tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo, đảm bảo an toàn cho gia đình và nơi cư trú. 

Bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.
Bàn giao công dân hoàn thành thời gian cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tại Trung đoàn 832, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thái Nguyên.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên đã cùng với Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được UBND tỉnh giao; luôn luôn chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh; sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc và vật tư y tế để đảm bảo phòng chống dịch, bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19. Việc tiếp nhận, cách ly và đảm bảo an toàn cho công dân tại khu vực cách ly tập trung tại Trung đoàn 832, Bộ CHQS tỉnh là một nỗ lực của tỉnh Thái Nguyên nói chung và ngành Y tế nói riêng nhằm chung tay với tỉnh Cao Bằng và các tỉnh trên địa bàn Quân khu I đảm bảo cho công dân nhập cảnh, trở về quê ăn tết vui vẻ và an toàn.

Tuệ Lâm