15 năm tới, ngành nghề gì có thể trở thành công việc kinh doanh trị giá 154 tỉ USD toàn cầu mỗi năm?

10:09 07/11/2022

Công ty ở Texas của Elon Musk hiện đang có kế hoạch triển khai hàng nghìn robot hình người, được gọi là Tesla Bot hoặc Optimus trong các nhà máy và sẽ mở rộng ra hàng triệu robot trên thế giới. Đây là thị trường tiềm năng lớn giải quyết những vấn đề thiếu hụt lao động sản xuất và nhân lực chăm sóc người cao tuổi... trên toàn cầu.

Elon Musk tại một hội thảo TED Talk tuyên bố, robot trong tương lại có thể được sử dụng trong gia đình, làm bữa tối, cắt cỏ và chăm sóc người già, và thậm chí trở thành một “bạn tình”. 

Ảnh minh họa
Robot hình người Optimus hay còn gọi Tesla Bot

Không khó để nhận ra, mối liên kết giữa robot và con người đang ngày một được thắt chặt. Bởi nhu cầu robot thay thế con người trong tương lai ngày một tăng trong khi sự phát triển của công nghệ đã góp phần tăng số lượng những công việc robot có thể thay thế con người. Bước đầu, robot cộng tác tham gia sản xuất để cải thiện sức khỏe, kế đến đảm nhiệm những tác vụ đơn giản và cuối cùng thay thế con người ở các công đoạn nguy hiểm. Đây cũng chính là quá trình thế hệ robot thông minh thay đổi phương thức con người làm việc trong tương lai.

Theo Musk, việc kinh doanh robot có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn doanh thu từ xe ô tô của Tesla, cho thấy tầm nhìn cho công ty đang vượt xa chương trình sản xuất xe điện tự lái. Theo kế hoạch, tại AI Day 30/9, Tesla sẽ công bố một nguyên mẫu từ dự án Optimus. Musk cho biết việc sản xuất có thể bắt đầu vào năm 2023.

Các chuyên gia, nhà đầu tư và nhà phân tích nhận xét, Tesla phải đối mặt với những hoài nghi về việc doanh nghiệp có thể giới thiệu những tiến bộ công nghệ, biện minh cho chi phí khổng lồ dành cho sự phát triển robot.

Theo ông Musk, khởi đầu, robot dạng người Optimus sẽ thực hiện những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán hoặc nguy hiểm như việc di chuyển các bộ phận trang thiết bị xung quanh các nhà máy của Tesla. Ông thừa nhận rằng các robot hình người hiện không đủ trí thông minh để điều hướng trong thế giới thực mà không được huấn luyện kỹ lưỡng. Nhưng ông cho biết Tesla có thể tận dụng chuyên môn về AI và các thành phần quan trọng khác để phát triển và sản xuất những robot hình người thông minh nhưng chi phí thấp hơn trên quy mô lớn. 

Ảnh minh họa
Hình dáng bên ngoài Robot hình người Optimus

Một báo cáo mới của Goldman Sachs cho biết, robot hình người có thể trở thành công việc kinh doanh trị giá 154 tỉ USD mỗi năm trong vòng 15 năm tới.

Con số này ngang với thị trường xe điện, một kết quả ấn tượng có thể đạt được trong thời gian rất ngắn nếu xem xét robot đã hình thành và phát triển được bao lâu. Trước đây, CEO Elon Musk của Tesla từng nói, ngành công nghiệp robot cuối cùng có thể đáng giá hơn thu nhập từ ô tô của Tesla.

Tập đoàn đầu tư tài chính khổng lồ Mỹ Sachs cũng xuất phát từ sự kiện Tesla mới công bố robot để thực hiện báo cáo này.

Optimus khởi đầu cho cuộc tranh luận

Trong bản báo cáo, Goldman Sachs viết: “Việc ra mắt nguyên mẫu robot hình người "Optimus” của Tesla một lần nữa dấy lên cuộc tranh luận về những cơ hội tài chính của tiến trình đổi mới. Khả năng đầu tư cho robot hình người là khá lớn - chúng tôi ước tính trong 10-15 năm nữa, quy mô thị trường ít nhất 6 tỉ USD Mỹ có thể đạt được để lấp đầy khoảng thiếu hụt lực lượng lao động sản xuất của Mỹ vào năm 2030 và 2% nhu cầu chăm sóc người cao tuổi toàn cầu năm 2035”.

“Nếu các rào cản về thiết kế sản phẩm, phương án khai thác sử dụng, công nghệ, khả năng chi trả và sự chấp nhận rộng rãi của công chúng được khắc phục hoàn toàn, chúng tôi thấy được một thị trường đạt đến 152 tỉ USD Mỹ vào năm 2035 trong một kịch bản tươi đẹp và bền vững (tương đương với thị trường xe điện toàn cầu và một phần ba thị trường điện thoại thông minh toàn cầu tính đến năm 2021), con số này cũng cho thấy, những vấn đề thiếu hụt lao động sản xuất và nhân lực chăm sóc người cao tuổi có thể được giải quyết ở quy mô lớn ”.

Robot có thể sử dụng vào những ngành nghề gì

Công ty Tesla tại Texas của Elon Musk được cho là đang xem xét kế hoạch đầy tham vọng, sử dụng hàng nghìn robot hình người trong những nhà máy của mình trước khi mở rộng ra hàng triệu người máy trên toàn cầu.

Tỷ phú công nghệ đã giới thiệu nguyên mẫu robot hình người “Optimus” với tính năng tự động hóa thông minh được phát triển vào Ngày AI 2 của Tesla, 30/9/2022.

Robot có thể thay thế con người trong những công việc gì

Tesla thiết kế robot hình người Optimus nhằm thay thế con người thực hiện những nhiệm vụ đơn điệu hoặc nguy hiểm.

Trước đó, năm 2021, trong sự kiện ra mắt lần đầu tiên phiên bản chứng minh tính khả thi của robot, ông Elon Musk tuyên bố, Optimus được chế tạo bằng phương pháp sử dụng các cảm biến và chipset tương tự như ô tô tự lái của Tesla. Robot cao 5 feet 8 inch (1,7 m)và có màn hình hiển thị thông tin liên quan về vị trí hướng của đầu người máy.

Đầu của robot cũng được trang bị các camera Autopilot. Mặc dù người máy chỉ nặng 125 pound (56 kg) nhưng có thể nâng 150 pound (68 kg) và có thể mang 45 pound (20 kg) và di chuyển với tốc độ 5 dặm (8 km) một giờ.

Theo một báo cáo gần đây của công ty nghiên cứu Markets and Markets, thị trường robot hình người được định giá 1,5 tỉ USD vào năm 2022 và ước tính đạt 17,3 tỉ USD vào năm 2027. Những ước tính này ít tham vọng hơn của Goldman Sachs nhưng cho thấy một sự tăng trưởng tích cực.

Các nhà phân tích tại Markets và Markets cho rằng, sự phát triển này là do sự gia tăng của những robot với các tính năng tiên tiến trong ngành bán lẻ và y tế. Nhưng thị trường hiện đang bị kìm hãm do chi phí nghiên cứu và phát triển công nghệ rất cao trong lĩnh vực chế tạo robot. Khi công nghệ tiến bộ, khiến kỹ thuật robot trở nên thực tế hơn, không thể dự đoán được lĩnh vực này sẽ phát triển đến đâu.

 D.A (Tổng hợp)