Netflix và các dịch vụ phát trực tuyến khác rất được yêu thích ở Nhật Bản nên đồng yên chịu áp lực

02:37 24/05/2023

Theo Barclays, sự phổ biến của các dịch vụ phát trực tuyến nước ngoài như Netflix, Disney+ và các dịch vụ khác đang gây thiệt hại cho đồng yên Nhật Bản. Thâm hụt tài khoản dịch vụ cao nhất ở Nhật Bản trong 20 năm chủ yếu là do xu hướng vào năm 2022.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty)

Khách hàng Nhật Bản phải trả tiền cho Netflix và các dịch vụ phát trực tuyến nước ngoài khác, và theo Barclays, dòng tiền chảy ra này đang gây áp lực lên đồng yên.

Theo một báo cáo nghiên cứu gần đây của Barclays, lý do chính khiến Nhật Bản sẽ bị thâm hụt tài khoản dịch vụ cao nhất trong 20 năm vào năm 2022 là do các khoản thanh toán cho các công ty internet nước ngoài tăng lên để truy cập vào các nền tảng phát trực tuyến video, âm nhạc và giải trí khác.

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới có "thâm hụt kỹ thuật số" là 4,8 nghìn tỷ Yên (34,6 tỷ USD), chiếm 89% trong tổng số 5,4 nghìn tỷ Yên thâm hụt tài khoản dịch vụ so với năm trước.

Điều này cho thấy rằng nó sẽ tiếp tục. Lhamsuren Sharavdemberel và Shinichiro Kadota, chiến lược gia ngoại hối tại Barclays, đã viết trong nghiên cứu rằng điều này cho thấy áp lực bán đồng yên gia tăng.

Vào năm 2023, đồng yên đã bị lỗ so với đồng đô la Mỹ, mất 5% giá trị. Khoản lỗ này xảy ra sau khi đồng yên lao dốc xuống mức thấp nhất mọi thời đại so với đồng đô la vào năm ngoái, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất đột ngột so với quyết tâm duy trì lãi suất thấp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản.

Trong thời gian phong tỏa ở đỉnh điểm của đại dịch COVID, nhu cầu đối với Netflix, Prime Video của Amazon, Disney+ và các dịch vụ phát trực tuyến khác đã tăng lên và mức tăng trưởng này vẫn tiếp tục cho đến năm 2022.

Tại Nhật Bản, các nền tảng video theo yêu cầu đăng ký, chủ yếu từ Mỹ, chiếm khoảng 62% thị trường, cao hơn nhiều so với mức 38% của các công ty Nhật Bản.

Thị trường VOD đăng ký của Nhật Bản có thể đạt 749 tỷ yên vào năm 2027, cho thấy rằng ngay cả khi thị phần hiện tại không thay đổi, các khoản thanh toán cho các tập đoàn nước ngoài có thể sẽ tăng lên.

Cái gọi là thâm hụt kỹ thuật số cũng đang trở nên trầm trọng hơn do khách hàng Nhật Bản chuyển từ mua album và sách giấy sang tải xuống nhạc và sách.

Tuy nhiên, các chiến lược gia dự đoán rằng sự "phục hồi nhanh chóng" của du khách nước ngoài đến Nhật Bản có thể giúp giảm thâm hụt tài khoản dịch vụ 1,8 nghìn tỷ yên trong năm nay.

Ngoài ra, họ dự đoán rằng đồng yên Nhật sẽ giảm xuống còn 123 trong quý đầu tiên của năm 2024, chủ yếu là do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thay đổi các biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất cũng đã ảnh hưởng đến đồng yên.

Pv tổng hợp