Mỹ sẽ tăng sức ép lên mạng xã hội Tiktok
Theo nội dung luật mới, TikTok, ứng dụng chia sẻ video ngắn thuộc sở hữu Công ty ByteDance (Trung Quốc), bị cấm trên 4 triệu thiết bị của chính phủ Mỹ, trừ một số trường hợp ngoại lệ như phục vụ mục đích thực thi pháp luật, an ninh quốc gia, nghiên cứu bảo mật…TikTok hiện thu hút hơn 1 tỉ người dùng mỗi tháng.
Các nhà lập pháp và giới chức Mỹ lo ngại rằng cơ cấu sở hữu của TikTok có thể khiến dữ liệu người dùng Mỹ dễ bị tổn hại vì các công ty có trụ sở tại Trung Quốc bắt buộc phải cung cấp thông tin người dùng nếu Bắc Kinh yêu cầu.
TikTok nhiều lần khẳng định dữ liệu người dùng Mỹ không được lưu trữ tại Trung Quốc nhưng động thái này không đủ trấn an Washington. Nghị sĩ Mike Gallagher hôm 1-1-2023 nói với đài NBC rằng lệnh cấm ứng dụng TikTok nên được mở rộng tại Mỹ.
Cùng ngày, cô Frances Haugen, cựu nhân viên Facebook từng cáo buộc công ty này đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe và sự an toàn của người dùng, cho rằng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Twitter và YouTube hoạt động bằng cách sử dụng các thuật toán tương tự nhau nên các cơ quan quản lý nên thúc đẩy họ minh bạch ngay từ đầu.
Theo đài CNBC, hiện chỉ mới có một số bang ở Mỹ có luật về vấn đề bảo vệ dữ liệu người dùng. Trong khi đó, quốc hội nước này vẫn đang gặp khó trong việc tìm tiếng nói chung về dự luật liên quan đến tiêu chuẩn quyền riêng tư quốc gia.
Thượng nghị sĩ Amy Klobuchar nhận định sự ủng hộ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đối với một dự luật như thế là có. Tuy nhiên, bà thừa nhận giới công nghệ đang vận động hành lang mạnh mẽ đến mức có thể khiến một dự luật nhanh chóng sụp đổ sau khi được đệ trình.
Quyết định cấm cửa ứng dụng TikTok trên các thiết bị của chính phủ Mỹ mặc dù không quá bất ngờ, nhưng lại đang gây ra một làn sóng tranh cãi mới về lý do cũng như mục đích chính của các lệnh cấm này. Các nghiên cứu gần đây cho thấy, ứng dụng này có khả năng truy cập các chi tiết như vị trí, danh bạ và lịch. Mặc dù một số dữ liệu mà TikTok thu thập cũng tương tự như một số nền tảng khác ví dụ như Google, Facebook…nhưng điểm khác biệt là TikTok thuộc sở hữu của một Tập đoàn thuộc Trung Quốc, quốc gia vốn đang bị Mỹ coi là đối thủ cạnh tranh chiến lược hàng đầu.
PV(t/h)
- Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi): Hướng đến bảo vệ lợi ích và quyền lợi người mua nhà
- Rút giấy phép doanh nghiệp mua bán vàng không có hóa đơn điện tử kết nối với cơ quan thuế
- Cần có chính sách ưu tiên để thu hút phát triển ngành công nghiệp dược
- Cần làm gì để du lịch Việt Nam khởi sắc ở sân chơi quốc tế?
- TP. HCM chuẩn bị đấu giá 3.790 căn hộ tái định cư bỏ trống ở Thủ Thiêm
Cùng chuyên mục
TikTok khó thắng trong vụ kiện Chính phủ Mỹ
Tăng trưởng kinh tế quý 1 của Thái Lan có thể chững lại do xuất khẩu và nhu cầu nội địa
Sàn giao dịch carbon Malaysia tổ chức đấu giá tín chỉ carbon địa phương lần đầu tiên vào tháng 7
Tỷ lệ phá sản tăng vọt tại Mỹ khi các công ty mất hy vọng về việc cắt giảm lãi suất
Bộ trưởng tài chính Nhật Bản: Cần thiết can thiệp vào đồng Yên khi có những động thái ‘quá mức’
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công