Một ngân hàng khác ở Phố Wall từ bỏ dự đoán về suy thoái kinh tế vào năm 2023
JPMorgan là ngân hàng Phố Wall gần đây nhất dự báo suy thoái vào năm 2024. Dự đoán được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Ngân hàng Hoa Kỳ chỉ ra rằng suy thoái kinh tế có thể không xảy ra cho đến năm sau
Theo một ghi chú được công bố bởi JPMorgan vào thứ Sáu, suy thoái kinh tế của Hoa Kỳ khó có thể xảy ra trong tương lai gần.
Ngân hàng đã trở thành tổ chức Phố Wall gần đây nhất đẩy lùi dự đoán suy thoái kinh tế sang năm 2024, nếu nó xảy ra. Bank of America đã trở thành ngân hàng Phố Wall đầu tiên trì hoãn dự báo suy thoái năm 2023 vào đầu tuần trước.
Theo JPMorgan, tăng trưởng kinh tế vẫn có vẻ "vững chắc" trong quý 3 của năm và mặc dù rủi ro suy thoái tăng cao trong năm tới, nhưng có thể có một giai đoạn tăng trưởng kinh tế "khiêm tốn, dưới mức trung bình".
Và một nền kinh tế chậm lại không dẫn đến suy thoái.
Michael Feroli của JPMorgan cho biết, việc tổng hợp sớm dữ liệu quý ba cho thấy nền kinh tế đang mở rộng với tốc độ lành mạnh và chúng tôi đang xem xét lại dự báo quý hiện tại về tăng trưởng GDP thực tế hàng năm từ 0,5% lên 2,5%. "Với mức tăng trưởng này, chúng tôi nghi ngờ nền kinh tế sẽ nhanh chóng mất đi đủ động lực để rơi vào tình trạng suy thoái nhẹ vào đầu quý tới, như chúng tôi đã dự đoán trước đó."
Nó chỉ ra rằng một thị trường lao động mạnh mẽ là đủ để thúc đẩy chi tiêu của người tiêu dùng, vốn chiếm phần lớn nền kinh tế Hoa Kỳ. Báo cáo việc làm được công bố vào thứ Sáu cho thấy gần 200.000 việc làm đã được tạo thêm cho nền kinh tế vào tháng trước, nâng tổng số việc làm từ đầu năm đến nay lên khoảng 2 triệu.
Mặc dù các dấu hiệu ban đầu về tình trạng suy giảm tín dụng đang xuất hiện, nhưng nền kinh tế vẫn có quá nhiều động lực để một cuộc suy thoái xảy ra trong tương lai gần.
Ước tính GDPNow gần đây nhất từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang Atlanta cho thấy mức tăng trưởng GDP quý ba hàng năm là 3,9%.
Feroli đã tuyên bố: “Sự gián đoạn sau đại dịch giảm dần và sự phát triển từ phía nguồn cung ngày càng tăng cho thấy rủi ro tăng giá” đối với nền kinh tế.
Tuy nhiên, có những rủi ro tiêu cực đối với nền kinh tế, đặc biệt nếu lạm phát không tiếp tục giảm mà thay vào đó tăng lên. Điều này sẽ làm tăng áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang trong việc tiếp tục tăng lãi suất hoặc ít nhất là trì hoãn việc cắt giảm lãi suất trong tương lai. Hơn nữa, việc tăng giá xăng gần đây không giúp cân bằng lạm phát.
Nếu lạm phát không tiếp tục giảm, Fed sẽ tăng lãi suất và khả năng xảy ra suy thoái sẽ tăng lên. Feroli cho biết: “Nếu không có sự giảm tốc hơn nữa trong tăng trưởng tiền lương, Cục Dự trữ Liên bang có thể cảm thấy buộc phải tiếp tục đi bộ đường dài, điều này sẽ làm tiêu tan hy vọng về một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng”.
PV tổng hợp
- Giải pháp để ngành cao su vượt thách thức từ quy định chống phá rừng của EU
- Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Sự lấp lánh của những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Ấn Độ liệu có tồn tại mãi mãi?
- Doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
- Vai trò của tài chính Vi mô trong xóa đói, giảm nghèo và tài chính toàn diện tại Việt Nam
Cùng chuyên mục
Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 7 tỷ USD
Lợi nhuận của Alibaba giảm 86% dù doanh thu vượt dự tính
Cửa hàng flagship của Huawei tăng vọt ở Trung Quốc báo hiệu một cuộc đối đầu với Apple
Mỹ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội