Lucinda (Lucy) Southworth - nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, vợ của người sáng lập ra đế chế Google

08:59 27/02/2023

Larry Page là một trong những người đồng sáng lập công ty công nghệ đa quốc gia nổi tiếng của Mỹ - Google. Tuy nhiên, không nhiều người biết về nửa kia của anh, Lucinda (Lucy) Southworth.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Sinh ngày 24 tháng 5 năm 1979 tại Hoa Kỳ, cô là con của Tiến sĩ Van Roy Southworth và Tiến sĩ Cathy McLain. Cha cô, tiến sĩ từ Đại học Stanford, làm việc cho Ngân hàng Thế giới trong khi mẹ cô, một nhà tâm lý học giáo dục, đã thành lập tổ chức phi chính phủ 'McLain Associations for Children' cũng như 'Tổ chức Stepping Stones International' để giúp đỡ trẻ em trên toàn cầu. 

Nền tảng giáo dục và học thức xuất chúng

Lucinda là một ví dụ hoàn hảo về vẻ đẹp đi cùng với bộ não xuất chúng. Sinh ra trong gia đình giàu có và học thức cao, cô không chỉ thành công khi có bằng cấp cao từ các trường đại học danh tiếng mà còn gây được sự chú ý bởi trí tuệ và tính cách sang trọng nhưng vô cùng dễ mến.

Cô đã chọn theo đuổi con đường học vấn giống như cha mình, bắt đầu học tại đại học Pennsylvania, một trường đại học thuộc Ivy League. Sau đó, cô chuyển đến đại học Oxford danh tiếng và lấy bằng Thạc sĩ Khoa học. Cô tiếp tục học tại đại học Stanford, nơi cô theo đuổi nghiên cứu tiến sĩ về tin học y sinh. Nhiều công trình nghiên cứu của cô đã được đăng trên các tạp chí khoa học uy tín như Journal of the American Medical Informatics Association và Journal of Biomedical Informatics.

Tính cách lôi cuốn của cô gái tóc vàng thanh lịch và lộng lẫy với đôi mắt xanh cùng vẻ đẹp trí tuệ đã khiến người đồng sáng lập Google, Larry Page phải lòng cô. Larry và Lucinda bắt đầu hẹn hò với nhau vào năm 2006 và sau một năm rưỡi tìm hiểu, họ kết hôn vào năm 2007. Hôn lễ xa hoa của hai người đã đặc biệt thu hút sự chú ý của giới truyền thông với sự tham gia của 600 khách mời, trong đó có một số nhân vật quan trọng như Donald Trump, Gavin Newsom và Oprah Winfrey. 

Hai vợ chồng Larry Pagea và Lucinda Southworth
Hai vợ chồng Larry Pagea và Lucinda Southworth.

Thành tựu

Sau khi tốt nghiệp đại học Stanford với bằng tiến sĩ trong lĩnh vực tin học y sinh, cô trở thành giảng viên và tham gia nhiều dự án nghiên cứu khoa học. Lucinda cũng đã đóng góp tích cực cho nhiều tổ chức từ thiện và các hoạt động xã hội. Cô và chồng cùng sáng lập tổ chức Carl Victor Page Memorial Foundation, nhằm tôn vinh những người đã đóng góp cho sự phát triển của trường Đại học Michigan. Thông qua tổ chức này, hai vợ chồng cô đã quyên góp 15 triệu đô la giúp chống lại dịch bệnh do vi rút Ebola ở Tây Phi vào tháng 11 năm 2014. Cô chưa bao giờ ngừng phục vụ cộng đồng thế giới.

Khủng hoảng

Một trong những khó khăn lớn nhất trong cuộc sống của Lucinda và chồng là năm 2013, khi Larry Page phải rời khỏi vị trí CEO của Google để chăm sóc sức khỏe của mình do bị bệnh thanh quản. Bệnh lý này đã khiến anh mất tiếng nói trong một thời gian dài và buộc anh phải sử dụng máy nói để giao tiếp với người khác. Điều này đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cả anh và vợ, khi họ phải thích nghi với một số điều mới mẻ trong việc giao tiếp và trao đổi ý kiến với nhau.

Trước đó, năm 2009, khi Lucinda có ý định quay trở lại trường học để tiếp tục học tập. Larry Page không đồng ý với ý tưởng này, bởi vì anh cho rằng đó là một sự lãng phí thời gian và tài nguyên. Tuy nhiên, sau khi thảo luận và trao đổi với nhau, họ đã đạt được một thỏa thuận và Lucinda tiếp tục học tập.
Với tư cách là đồng sáng lập và CEO của Google, Larry Page luôn phải đối mặt với áp lực để đưa công ty của mình trở thành một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất và phát triển nhất trên thế giới. Điều này đã ảnh hưởng đến thời gian và sức khỏe của anh, cũng như đến mối quan hệ của anh với vợ và gia đình.

Đi cùng sự nổi tiếng và tài sản của mình, cặp đôi này thường xuyên bị báo chí theo dõi và quan tâm đến mọi hoạt động của họ. Điều này đã đặt ra nhiều thách thức cho cuộc sống riêng tư của họ và ảnh hưởng đến sự tự do và độc lập của họ trong quá trình đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Mặc dù có những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống, nhưng Larry Page và Lucinda vẫn đồng lòng trong việc hỗ trợ cho nhau và xây dựng một gia đình hạnh phúc. Họ đã có hai đứa con và sống trong một căn biệt thự ở Palo Alto, California.

Hai vợ chồng giản dị nắm tay đi dạo
Hai vợ chồng giản dị nắm tay đi dạo.

Giáo dục con cái
Lucinda và Larry Page là những người cha mẹ yêu thương và quan tâm đến giáo dục con cái của mình. Họ cùng nhau quyết định cho con cái của mình theo học trường Waldorf - một hệ thống giáo dục phát triển toàn diện, tập trung vào việc truyền đạt kiến thức thông qua các hoạt động thực tế và sáng tạo. Hệ thống giáo dục Waldorf tập trung vào việc phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng xã hội và tư duy phân tích. Học sinh sẽ không chỉ học các môn học cơ bản như toán, văn học và khoa học, mà còn được học về nghệ thuật, âm nhạc và chế tạo đồ đạc. Lucinda và chồng cho rằng, giáo dục theo hệ thống Waldorf sẽ giúp con cái của họ phát triển toàn diện và có thể phát huy tối đa khả năng sáng tạo và tư duy phân tích của mình. Họ cũng cho rằng, giáo dục Waldorf sẽ giúp con cái của mình trở nên đa dạng và linh hoạt trong tư duy, giúp chúng phát triển sự tò mò và ham muốn học hỏi, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành những công dân toàn cầu.

Anh Dũng