Liên Hiệp Quốc dự báo GDP toàn cầu được tăng 4,7% năm nay

19:25 18/03/2021

Báo cáo ra hôm nay của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) nâng dự báo tăng trưởng của kinh tế toàn cầu năm nay từ 4,3% lên 4,7%.

Theo báo cáo, đà phục hồi toàn cầu bắt đầu từ quý III/2020 được dự báo tiếp tục trong năm nay, dù không đều và khó đoán, phản ánh các bất ổn về y tế, chính sách và khả năng điều tiết. Đầu tháng này, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cũng nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu, từ 4,2% lên 5,6%.

Dù vậy, báo cáo của UNCTAD cũng khẳng định Đại dịch Covid-19 sẽ còn tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới, đòi hỏi sự hỗ trợ liên tục của các chính phủ. UNCTAD cho rằng rủi ro chính với triển vọng toàn cầu là "tình trạng thắt lưng buộc bụng thiếu định hướng".

Báo cáo ước tính , GDP năm ngoái toàn cầu giảm 3,9% do đại dịch lan tràn, xóa sổ khoảng 255 triệu việc làm toàn thời gian. UNCTAD nhận định, tác động này "cực lớn" và đã "hủy hoại thu nhập ở quy mô chưa từng có", đặc biệt với người dân các nước đang phát triển.

Dù vậy, UNCTAD cũng cho rằng mọi chuyện có thể còn tồi tệ hơn nếu các ngân hàng trung ương không có hành động kịp thời để ngăn khủng hoảng tài chính. Các gói cứu trợ, giá hàng hóa tăng cũng như quá trình phát triển vaccine được đẩy nhanh đã hỗ trợ điều này.

Đình Lợi (theo Reuters).