Khai mạc Việt Nam Festival lần thứ 14 ở Nhật Bản
Lễ hội Việt Nam 2022, lần thứ 14, đã khai mạc tại Công viên Yoyogi, Tokyo vào ngày 4/6 với sự tham dự của nguyên Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Quốc hội Miyake Shingo.
Phát biểu chào mừng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam nêu bật ý nghĩa của Lễ hội đối với sự phát triển của quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời cho biết, sau hai năm chỉ tổ chức ở quy mô nhỏ vì tác động của dịch COVID-19, lễ hội năm nay đã được tổ chức với quy mô tương tự trước đại dịch. Đây là lễ hội đầu tiên được tổ chức ở Công viên Yoyogi sau hai năm dịch bệnh, đã đón một lượng lớn du khách, ngoài sự mong đợi. Ông Nam cho biết thêm, đây là lần thứ hai các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam lên sân khấu biểu diễn tại lễ hội, khiến khán giả Việt Nam và Nhật Bản vô cùng phấn khích.
Bày tỏ quan điểm của mình, cựu Thủ tướng Nhật Bản - ông Fukuda vui mừng trước tốc độ phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam trong thời kỳ hậu đại dịch và số lượng người Việt Nam tại Nhật Bản đang gia tăng. Ông mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng hơn nữa trong thời gian tới.
Ông Shingo Miyake - Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản khẳng định: quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất trong lịch sử, điều này có thể thấy được qua lễ hội này.
Tại lễ hội, ngoài việc thưởng thức các món ăn và hoa quả nhiệt đới của Việt Nam, những người tham dự còn có cơ hội thưởng thức các tiết mục văn hóa, nghệ thuật do các nghệ sĩ hàng đầu của hai nước, trong đó có ca sĩ Việt Nam Văn Mai Hương, Sunplaza Nakano-kun và Papala Kawai của Nhật Bản.
Để đảm bảo sự an toàn, du khách được yêu cầu đeo khẩu trang và tạo khoảng cách trong khi tham dự lễ hội để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
Lễ hội Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại Nhật Bản vào năm 2008. Sự kiện thường niên do cố Thượng nghị sĩ Nhật Bản Matsuda khởi xướng nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản. Đây là một trong những lễ hội thường niên lớn nhất ở thủ đô Tokyo. Sự kiện này không chỉ giúp quảng bá văn hóa và ẩm thực Việt Nam tới người dân Nhật Bản, mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa người dân hai nước.
TH
- Doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất của Pháp đã hiện diện tại Việt Nam
- Những điểm mới của Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
- Nghi Sơn (Thanh Hóa): Rực rỡ đêm lễ hội khai mạc du lịch biển năm 2024
- Phát triển kinh tế sáng tạo - nhiều dư địa tăng trưởng
- Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực
Cùng chuyên mục
Khánh Hòa: Chương trình Gala dinner chào mừng Liên hoan phim “Cánh diều năm 2021”
Top 25 Hoa khôi Sông Vàm 2022 duyên dáng cùng áo bà ba quảng bá du lịch tỉnh Long An
An Giang và Đắk Lắk quảng bá Văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên
Lê Khánh Linh - Người đẹp thứ nhất xứ Tuyên 2022 dành toàn bộ giải thưởng giúp đỡ trẻ em nghèo
Xem tranh Đặng Mậu Tựu, “A! Ngày xưa” đây rồi…
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn