Giải Cánh diều vàng lần đầu tiên đến với thành phố biển Nha Trang

04:44 14/09/2022

Tối 13/9, tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa), đã diễn ra lễ trao giải Cánh diều 2021. Đến dự có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân...

Phát biểu khai mạc tại lễ trao giải, ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa bày tỏ: “Đây là lần đầu tiên giải Cánh diều được tổ chức tại thành phố biển Nha Trang. Đối với Khánh Hòa, lễ trao giải là một sự kiện nghệ thuật nổi bật rất được chờ đợi trong năm 2022. Đây không chỉ là ngày hội của giới nghệ sĩ, người làm phim và công chúng yêu mến nghệ thuật thứ bảy cả nước mà còn là sự kiện văn hóa lớn để quảng bá cho tỉnh Khánh Hòa. Tỉnh cũng mong giải thưởng Cánh diều trong tương lai sẽ được tổ chức thường niên tại đây”. 

Ảnh minh họa
PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, phát biểu tại Hội thảo: Khánh Hòa  két nối lý tưởng của Điện ảnh và Du lịch.

PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, cho biết, giải Cánh diều năm nay quy tụ 417 tác phẩm điện ảnh dự thi ở các thể loại phim truyện điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu, khoa học và phim hoạt hình.

Giải thưởng đầu tiên được xướng danh tại lễ trao giải Cánh diều 2021 là các giải ở hạng mục phim Khoa học:

Đạo diễn Nguyễn Tài Văn (giải Đạo diễn xuất sắc nhất, phim “Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh”), Nguyễn Tài Văn, Nguyễn Tài Việt, Nguyễn Đình Hoàn (Quay phim xuất sắc nhất, phim “Sự cân bằng hoàn hảo của đôi cánh”).

Giải Cánh diều vàng dành cho phim “Ghép tạng, biến điều không thể thành có thể” của đạo diễn Nguyễn Hồng Việt.

Ở hạng mục Phim tài liệu, giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về đạo diễn Đặng Thị Linh (phim “Hai bàn tay”), giải Quay phim xuất sắc nhất thuộc về Kiều Phong (phim “Ngày cò con chào đời”).

Giải Cánh diều vàng dành cho Phim tài liệu xuất sắc nhất thuộc về phim “Hai bàn tay” của đạo diễn Đặng Thị Linh.

Ở hạng mục Diễn xuất, các giải nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của phim truyền hình thuộc về Hương Giang vai Tuyết phim “Mùa hoa tìm lại”, Võ Hoài Nam vai ông Sinh phim “Hương vị tình thân”.

Giải nam, nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất phim truyện điện ảnh thuộc về Phạm Bảo Hân (phim “Bình minh đỏ”), Xuân Trang (phim “Đêm tối rực rỡ”). Ngoài ra Ban tổ chức cũng trao giải Diễn viên Triển vọng phim truyện điện ảnh cho diễn viên Phạm Quỳnh Anh (phim “Bình minh đỏ”). 

Ảnh minh họa
Một cảnh trong phim "Đêm tối rực rỡ".

"Đêm tối rực rỡ" của đạo diễn Aaron Toronto đã giành chiến thắng ở hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc. Giải thưởng cao nhất hạng mục dành cho Phim truyện truyền hình đã gọi tên 2 phim "Thương ngày nắng về" và “11 tháng 5 ngày”. 

Các giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyền hình được trao cho Thanh Sơn (phim “11 tháng 5 ngày”), Khả Ngân (phim “11 tháng 5 ngày”). Phim “11 tháng 5 ngày” cũng giành giải đồng Cánh diều vàng 2021 hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất cùng với phim “Thương ngày nắng về”.

Năm nay, Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC lại tiếp tục thắng lớn ở giải Cánh diều khi các phim “11 tháng 5 ngày”, “Thương ngày nắng về”, “Mùa hoa tìm lại”, “Hương vị tình thân” đều do Trung tâm sản xuất. 

Ảnh minh họa
Một cảnh trong phim "Hương vị tình thân"

Giải nam, nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của phim truyện điện ảnh thuộc về Lại Trường Phú (phim “Maika, cô bé đến từ hành tinh khác”) và Lý Nguyễn Nhã Uyên (phim “Đêm tối rực rỡ”). 

Ảnh minh họa
 NSND Trà Giang chung vui với ekip làm phim "Đêm tối rực rỡ".

“Đêm tối rực rỡ” của đạo diễn Aaron Toronto là bộ phim gặt hái thành công lớn ở lễ trao giải Cánh diều vàng 2021 với liên tiếp hai giải thưởng nữa gồm Biên kịch xuất sắc nhất cho Lý Nguyễn Nhã Uyên và Phim xuất sắc nhất.

Giải Đạo diễn xuất sắc nhất thuộc về các đạo diễn: NSND Nguyễn Thanh Vân và Trần Chí Thành phim “Bình minh đỏ”.

Một số giải thưởng khác đáng chú ý như giải Phim ngắn xuất sắc nhất: “Thành phố thẳng đứng” của đạo diễn Nguyễn Bích Ngọc, Phim hoạt hình xuất sắc nhất: “Bà của đậu đỏ” của đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh, Đạo diễn phim hoạt hình xuất sắc nhất: NSƯT Phạm Hồng Sơn (phim “Sương mù”), đồng họa sĩ chính xuất sắc nhất- đạo diễn Nguyễn Thị Hồng Linh và NSƯT Lê Bình (phim “Bí mật của khu vườn”), Âm nhạc xuất sắc nhất: nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc (phim “Bình minh đỏ”), Quay phim xuất sắc nhất: Nguyễn Khắc Nhật (phim “Đêm tối rực rỡ”), Thiết kế mỹ thuật: NSƯT Nguyễn Nguyên Vũ (phim “Bình minh đỏ”), Âm thanh xuất sắc: Hoàng Thu Thủy, Nguyễn Đình Cảnh (phim “Bình minh đỏ”).

Để thẩm định tác phẩm dự giải, Hội Điện ảnh Việt Nam thành lập hội đồng giám khảo gồm 6 ban: Ban giám khảo phim ngắn, phim tài liệu và khoa học, phim hoạt hình, phim truyện truyền hình, phim truyện điện ảnh và công trình nghiên cứu lý luận phê bình và làm việc từ nhiều tháng nay. Trước đó, sáng 13/9 Hội Điện ảnh Việt Nam và UBND tỉnh Khánh Hòa đã tỏ chức Hội thảo: Khánh Hòa- Điểm kết nối lý tưởng của điện ảnh và du lịch.

Nguyễn Xuân