Hàn Quốc dự phòng nhu cầu về điện tăng cao đỉnh điểm do nắng nóng

21:34 06/08/2023

Hàn Quốc đang trong đợt nắng nóng lịch sử và nhu cầu tiêu thụ điện tại nước này cũng tăng đột biến. Cơ quan chức năng Hàn Quốc cho biết dự kiến nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao trong tuần tới khi nhiệt độ lên đến đỉnh điểm.

Để chủ động ứng phó với tình hình trên, các cơ quan điện lực của Hàn Quốc vốn đã thiết lập chiến lược cung ứng khẩn cấp, tiếp tục nâng cao công tác quản lý để đề phòng các tình huống mất điện đột ngột hoặc gián đoạn trong việc cung cấp điện.

Theo hệ thống thông tin thống kê điện năng quốc gia, từ ngày 1/7 đến ngày 5/8, dự trữ nguồn điện của Hàn Quốc ở mức ổn định, đáp ứng khoảng 20% nhu cầu. Khi tỷ lệ dự phòng cung cấp điện - tỷ lệ điện năng còn lại trong tổng năng lực cung ứng điện thực tế của nhà máy sản xuất ở mức từ 10% trở lên, tình hình cung cấp điện được đánh giá ở mức có khả năng ứng phó với các tình huống bất ngờ như nhu cầu tăng đột ngột hoặc có sự cố.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Nhu cầu tiêu thụ điện ở Hàn Quốc duy trì ở mức dưới 70 GW (gigawatt) cho đến đầu tháng 7, đã tăng dần do thời tiết nắng nóng trong mùa Hè. Từ ngày 17/7, khi các đợt mưa lớn kết thúc, nhu cầu điện đã tăng lên cao vượt mức 80 GW/ngày. Nhu cầu điện năng cao nhất trong mùa Hè này được ghi nhận vào ngày 27/7, khi nhu cầu điện năng tăng vọt lên mức 87 GW (87.033 MW), song các cơ quan điện lực của nước này đã đảm bảo công suất cung cấp điện là 102,2 GW (102.234 MW) và ghi nhận tỷ lệ dự trữ nguồn cung là 18%. Trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến ngày 5/8, tỷ lệ dự trữ nguồn cung cấp điện thấp nhất được ghi nhận là 17% nên không có sự gián đoạn đáng kể nào về cung và cầu.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng Hàn Quốc dự đoán sau tuần đầu tiên của tháng 8, khi các kỳ nghỉ hè tập trung kết thúc, hoạt động công nghiệp được ồ ạt nối lại và nắng nóng lên tới mức cao điểm, nhu cầu điện năng sẽ tiếp tục tăng. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng nước này dự báo nhu cầu tiêu thụ điện ở Hàn Quốc sẽ đạt mức cao nhất từ trước dến nay trong khoảng ngày 10/8 khi lượng tiêu thụ điện có thể lên đến 92,5 ~ 97,8 GW/ngày, đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng duy trì việc quản lý chặt chẽ để đề phòng các sự cố.

Nắng nóng đột biến trong mùa hè năm nay đã khiến Bộ Hành chính và An ninh của Hàn Quốc phải nâng độ khẩn cấp ứng phó với thời tiết lên cấp độ 2 (mức nghiêm trọng). Đây là lần đầu tiên sau 4 năm Hàn Quốc ban hành cảnh báo nghiêm trọng về thời tiết nắng nóng. Để chủ động ứng phó với tình hình trên, các cơ quan điện lực của Hàn Quốc vốn đã thiết lập chiến lược cung ứng khẩn cấp, tiếp tục nâng cao công tác quản lý để đề phòng các tình huống mất điện đột ngột hoặc gián đoạn trong việc cung cấp điện.

Ngọc Phi (TH)

Tags: