Hàn Quốc thông báo kéo dài thời hạn lưu trú cho lao động thời vụ
Chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc là một chương trình hợp tác đặc biệt giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, đưa lao động Việt tới Hàn Quốc làm việc.
Ngày 30/6/2023, Chính phủ Hàn Quốc đã thông qua một quy định mới quan trọng trong Luật quản lý xuất nhập cảnh, cho phép người lao động thời vụ có visa E8 được gia hạn thời gian cư trú lên tới tối đa 8 tháng kể từ ngày nhập cảnh. Quyết định này đánh dấu bước tiến quan trọng, mở rộng cơ hội cho người lao động thời vụ đang làm việc tại Hàn Quốc.
Chương trình lao động thời vụ tại Hàn Quốc là một chương trình hợp tác đặc biệt giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc, nhằm giúp cung cấp nhân lực cho những ngành nghề đang gặp khó khăn về lao động do sự già hóa dân số. Đối tượng tham gia chương trình là những công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 30-55 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không có tiền án và không nằm trong diện cấm xuất cảnh.
Các ngành nghề mà chương trình tập trung hỗ trợ bao gồm ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghệ thông tin, du lịch, dịch vụ bán lẻ, đóng tàu và thủy sản đánh bắt cá. Người lao động thời vụ tham gia chương trình sẽ được trả lương theo mức lương tối thiểu hàng năm của Hàn Quốc, đồng thời được hưởng các chế độ về thời gian làm việc, nghỉ ngơi, bảo hiểm và chi phí khám chữa bệnh theo quy định của quốc gia này.
Không chỉ thu hút nhân lực bằng chính sách hỗ trợ, Chính phủ Hàn Quốc cũng tập trung điều chỉnh các chính sách khác nhằm thu hút nhiều lao động nước ngoài hơn. Đất nước này đang đối mặt với thách thức về già hóa dân số và thiếu hụt nhân lực trong một số ngành công nghiệp quan trọng. Các biện pháp điều chỉnh chính sách bao gồm tăng hạn ngạch theo Chương trình EPS, kéo dài thời gian làm việc đối với lao động nông nghiệp thời vụ, cũng như mở rộng tiếp nhận nhân lực trong ngành đóng tàu với các điều kiện thuận lợi hơn cho người lao động.
Hàn Quốc là một trong những thị trường lao động trọng điểm thu hút nhiều lao động Việt Nam sang làm việc. Những lợi ích như thu nhập cao và gần gũi về văn hóa đã thu hút một số lượng lớn người lao động Việt Nam chọn Hàn Quốc làm địa điểm làm việc. Chương trình lao động thời vụ giữa hai nước đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các lao động đáp ứng nhu cầu nhân lực của Hàn Quốc, đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế và xã hội của cả hai quốc gia.
Cùng chuyên mục
Hòa Bình: 500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc
Khuyến cáo về trào lưu xuất khẩu lao động sang Đức, Canada
Thị trường lao động Anh: “Tảng băng trôi” tiếp tục hạ nhiệt
Ngành du lịch UAE dự kiến tạo ra 23.600 việc làm mới trong năm 2024
Doanh nghiệp tại Hà Nội tạo gần 400 cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu