Google, Meta sẽ phải trả phí khai thác tin tức
Chính phủ New Zealand cho biết họ sẽ yêu cầu các ông lớn công nghệ như Google và Facebook trả tiền cho nội dung tin tức địa phương nếu muốn hiển thị tin tức của họ trên mạng xã hội, công cụ tìm kiếm của mình.
Các ông lớn công nghệ như Google và Meta có thể phải trả phí 30-50 triệu USD cho các cơ quan báo chí ở nước này vì hiển thị, đăng tải, chia sẻ tin tức của họ trên news feed.
Ông Willie Jackson, Bộ trưởng Bộ Phát thanh Truyền hình cho biết trong một tuyên bố vào Chủ nhật rằng luật này sẽ được mô phỏng theo các luật tương tự ở Úc và Canada và ông hy vọng nó sẽ đóng vai trò là động lực để các nền tảng kỹ thuật số đạt được thỏa thuận với các hãng tin địa phương.
Ông Jackson cho biết: “Các phương tiện truyền thông tin tức của New Zealand, đặc biệt là các tờ báo nhỏ trong khu vực và cộng đồng, đang phải vật lộn để duy trì khả năng tài chính khi ngày càng có nhiều quảng cáo chuyển sang trực tuyến. Điều quan trọng là những người được hưởng lợi từ nội dung tin tức của họ phải trả tiền cho họ".
Luật mới sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội nơi Đảng Lao động cầm quyền dự kiến sẽ thông qua với đa số phiếu.
Điều luật này nhằm hỗ trợ các tổ chức truyền thông trong nước khi doanh thu từ quảng cáo sụt giảm. Nguyên nhân đến từ độc giả dần lựa chọn đọc, xem tin tức miễn phí trực tuyến trên Facebook, Google. Trong khi đó, các bài báo cũng xuất hiện tràn lan trên kết quả tìm kiếm hay mạng xã hội thay vì trang báo chính thức.
Bộ trưởng Bộ Phát thanh Truyền hình và Truyền thông của New Zealand cho biết, chính phủ sẽ đứng ra phân xử nếu Facebook, Google không đạt được thỏa thuận chung. Ông cũng nói thêm các hãng công nghệ sẽ có 3-6 tháng trước khi họ thực hiện các biện pháp bắt buộc tuân thủ đạo luật.
Bộ Trưởng Willie Jackson khẳng định mức phí 30-50 triệu USD sẽ thiết lập công bằng giữa mạng xã hội và cơ quan báo chí. Thật không công bằng khi những nền tảng trực tuyến như Google và Meta lại hiển thị và chia sẻ tin tức của chúng tôi miễn phí”, ông nói với báo chí.
Giám đốc điều hành tập đoàn truyền thông Stuff của New Zealand bà Sinead Boucher, cũng bày tỏ sự đồng tình với dự luật của chính phủ. Theo bà, các nền tảng mạng xã hội đã sử dụng miễn phí những nội dung báo chí để đạt được quyền lực và quy mô phát triển như hiện nay. Họ đã chiếm phần lớn thị trường quảng cáo trực tuyến, gây áp lực rất lớn cho ngành báo chí, truyền thông trong nước. “Chúng tôi muốn các cơ quan báo chí cũng được hưởng một phần lợi từ các nền tảng đã sử dụng nội dung của mình, giúp họ đầu tư và nâng cao phát triển lĩnh vực báo chí”, Giám đốc Sinead Boucher nói.
Về phía Meta, giám đốc chính sách khu vực Mia Garlick cho biết, đề xuất của New Zealand đã hiểu sai mối quan hệ giữa Facebook và tin tức, đồng thời lưu ý rằng các nhà xuất bản là những người kiểm soát xem nội dung của họ có xuất hiện trên nền tảng hay không và như thế nào.
Các nhà xuất bản tin tức trên khắp thế giới đã lập luận rằng những gã khổng lồ công nghệ thu lợi từ nội dung của họ bằng cách thu hút người dùng đến nền tảng của họ và một số hãng truyền thông, đặc biệt là những hãng nhỏ có thể khó đàm phán các thỏa thuận thương mại với các công ty công nghệ.
Facebook và Google cho biết các nhà xuất bản được hưởng lợi bằng cách chia sẻ các liên kết của họ, điều này sẽ thúc đẩy lưu lượng truy cập đến trang web của họ.
NZME, công ty sở hữu các tờ báo của New Zealand, cho biết họ đã đạt được thỏa thuận độc lập với Google và Facebook vào đầu năm, nhưng họ vẫn ủng hộ đề xuất của chính phủ.
Michael Boggs, Giám đốc điều hành của NZME cho biết: “Chúng tôi ủng hộ việc chính phủ ban hành luật vì nó đảm bảo tính bền vững trong tương lai của các phương tiện truyền thông địa phương, và góp phần tạo nên một hệ sinh thái truyền thông lành mạnh.
Australia đã đưa ra luật tương tự vào năm 2021, trao cho chính phủ quyền yêu cầu các công ty công nghệ đàm phán các thỏa thuận cung cấp nội dung với các phương tiện truyền thông địa phương. Một đánh giá được chính phủ Australia công bố vào tuần trước cho thấy nó hoạt động hiệu quả vào nước này.
Theo Reuters, đạo luật của New Zealand sẽ được biểu quyết tại phiên họp Quốc hội và nhiều khả năng sẽ được thông qua.
D.A (Tổng hợp)
- Doanh nghiệp có vốn hoá lớn nhất của Pháp đã hiện diện tại Việt Nam
- Những điểm mới của Nghị định số 32/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
- Phát triển kinh tế sáng tạo - nhiều dư địa tăng trưởng
- TP. Hồ Chí Minh: Chạy thử toàn tuyến tự động chuyến tàu Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên)
- Công ty mẹ TikTok tuyên bố sẽ đóng cửa ở Mỹ thay vì bán lại
Cùng chuyên mục
EU thông qua đạo luật bảo vệ quyền con người trong chuỗi cung ứng
BRICS tăng trưởng và ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu
15 quốc gia dẫn đầu về doanh thu thuế carbon
Các phiên điều trần của Thượng viện Hoa Kỳ tập trung vào văn hóa an toàn tại Boeing
Các cuộc họp mùa xuân khai mạc ở Washington khi sự bất ổn bao trùm nền kinh tế toàn cầu
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển
-
Tập trung vào giá trị cốt lõi, doanh nghiệp Việt có thể nâng tầm thương hiệu
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Cần xây dựng gói tín dụng hỗ trợ mới cho nhà ở xã hội bài bản hơn