Giá dầu và khí đốt tự nhiên có thể tăng 40% khi chiến tranh nổ ra ở Trung Đông
Một nhà kinh tế của Viện Tài chính Quốc tế viết rằng có 30% khả năng bạo lực ở Trung Đông sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng trong trường hợp đó, giá dầu và khí tự nhiên có thể tăng 40% do nguồn cung bị hạn chế.
Viện Tài chính Quốc tế cho biết trong một nghiên cứu công bố hôm thứ Năm rằng giá dầu và khí đốt tự nhiên có thể tăng lên rất nhiều nếu mọi thứ trở nên tồi tệ hơn ở Trung Đông.
Rất may, trường hợp cơ bản của hiệp hội nói rằng tình trạng hỗn loạn hiện tại khó có thể trở nên tồi tệ hơn và có ít hơn 30% khả năng một cuộc chiến tranh khu vực rộng lớn hơn sẽ bắt đầu. Nhưng nếu mọi thứ trở nên thực sự tồi tệ, nó sẽ gây ra những ảnh hưởng khủng khiếp đến nguồn cung cấp dầu và khí đốt tự nhiên của thế giới.
"Tác động của sự gián đoạn nguồn cung đối với giá năng lượng phụ thuộc vào thời gian gián đoạn và mức độ nghiêm trọng của sự gián đoạn." Thật khó để nói giá năng lượng sẽ tăng bao nhiêu và trong bao lâu, nhưng “chúng tôi nghĩ rằng giá dầu và khí đốt tự nhiên sẽ tăng 40% vào năm 2024”, các chuyên gia do Nhà kinh tế trưởng Garbis Iradian đứng đầu viết. “Cùng với sự gia tăng của dầu và khí đốt tự nhiên, chi phí vận chuyển và bảo hiểm sẽ tăng đáng kể, tạo ra áp lực lạm phát tại thời điểm lạm phát vẫn ở trên mục tiêu.”
IIF bi quan hơn và cho rằng Mỹ và các đối tác có thể không ngăn chặn được lực lượng Houthi tấn công các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ, điều mà họ đã thực hiện từ cuối năm 2023. Như một sự phản đối các hoạt động quân sự của Israel ở Dải Gaza , các cuộc tấn công đã khiến phương Tây tăng cường nỗ lực an ninh trong khu vực.
Iran viết rằng nếu người Houthis không bỏ cuộc, họ có thể tấn công các tàu chở dầu và tàu chở nguyên liệu thô như sắt và ngũ cốc.
Ngoài ra, nguồn cung cấp dầu sẽ bị tổn hại nhiều hơn do người dân không thích các hành động của Israel, điều này có thể dẫn đến chiến tranh giữa Hezbollah và Israel. Điều này cũng có thể lôi Iran vào cuộc chiến, khiến các tàu thuyền khó sử dụng eo biển Hormuz.
Iradian cho biết: “Khoảng 30% lượng tiêu thụ dầu toàn cầu đi qua eo biển này, với phần lớn lượng dầu xuất khẩu từ Ả Rập Saudi, Iraq, Iran, UAE, Kuwait và LNG của Qatar cũng đi qua eo biển này”.
Nếu dự đoán của IIF trở thành sự thật, tăng trưởng thế giới có thể chậm lại còn 2,4% trong năm nay, giảm từ mức 3,1% vào năm 2023. Nếu các cuộc tấn công vào tàu tiếp tục xảy ra, thương mại toàn cầu sẽ chậm lại còn 0,8%, điều này sẽ đẩy lạm phát lên cao.
IIF cho rằng điều này có nghĩa là lãi suất sẽ ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn ở các thị trường phát triển, điều này sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng.
Có thể tình trạng bất ổn ở Biển Đỏ là nguyên nhân duy nhất giữ giá dầu thô ở mức 82,75 USD. Nếu không, mức sản xuất cao lịch sử ở Mỹ đã giữ nguồn cung ở mức cao trong khi nhu cầu từ những nơi như Trung Quốc lại chậm lại.
PV tổng hợp
- Giải pháp để ngành cao su vượt thách thức từ quy định chống phá rừng của EU
- Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Sự lấp lánh của những viên kim cương được tạo ra trong phòng thí nghiệm của Ấn Độ liệu có tồn tại mãi mãi?
- Doanh nghiệp mong muốn tham gia Chương trình tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
- Vai trò của tài chính Vi mô trong xóa đói, giảm nghèo và tài chính toàn diện tại Việt Nam
Cùng chuyên mục
Điều gì giúp Malaysia trở thành thị trường ô tô lớn thứ hai Đông Nam Á?
Hàn Quốc triển khai gói hỗ trợ đầu tư và nghiên cứu chip trị giá hơn 7 tỷ USD
Lợi nhuận của Alibaba giảm 86% dù doanh thu vượt dự tính
Cửa hàng flagship của Huawei tăng vọt ở Trung Quốc báo hiệu một cuộc đối đầu với Apple
Mỹ tăng gấp 4 lần mức thuế đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc
-
TS. Lê Xuân Nghĩa: Vàng không có gì ghê gớm, nên để thị trường điều tiết
-
Niềm tin của khách hàng - yếu tố sống còn đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ
-
Nghị quyết 66/NQ-CP: Gia tăng dân số giàu có, vì một đất nước phồn vinh
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội