Thị trường chứng khoán sẽ đạt mức tăng bùng nổ trong hai tháng tới?

22:54 06/03/2023

Tom Lee của Fundstrat dự đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng 5% vào cuối tháng Tư. Fed có thể thu hẹp quy mô tăng lãi suất, vốn đã gây áp lực lớn lên thị trường, do lạm phát giảm.

Tom Lee
Tom Lee. (Ảnh: Getty)

Tom Lee của Fundstrat dự đoán rằng thị trường chứng khoán sẽ đạt được mức tăng bùng nổ trong hai tháng tới, vì thị trường đang phản ánh sự phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua.

Trong một ghi chú hôm thứ Hai, Lee đã bác bỏ những lo ngại rằng đợt phục hồi hiện tại chỉ là một sự may rủi, chỉ ra rằng cổ phiếu đã có xu hướng tăng trong 5 tháng qua mặc dù đã chịu tổn thất đáng kể trong tháng Hai. Điều này tương tự như sự phục hồi được thấy trong năm 2009, khi những con gấu thị trường bác bỏ mức tăng của S&P 500 như một trò lừa bịp, mặc dù thực tế là chỉ số chứng khoán đang thực sự phục hồi sau sự suy giảm của nó trong cuộc Đại suy thoái.

Các nhà bình luận cảnh báo rằng những tổn thất tiếp theo có thể xảy ra vào năm 2023. Mặc dù các ngân hàng trung ương đã tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2007 trong nỗ lực giảm giá, nhưng lạm phát vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu 2% của Fed. Và đường cong lợi suất đảo ngược, một chỉ báo suy thoái khét tiếng, hiện đang phát ra tín hiệu suy thoái mạnh nhất trong hơn bốn thập kỷ.

Tuy nhiên, theo Lee, thị trường vẫn sẵn sàng cho sự tăng trưởng đáng kể. Ông giải thích, trong khi đường cong lợi suất đang nhấp nháy cảnh báo về một cuộc suy thoái sắp xảy ra, điều này chủ yếu là do lạm phát dự kiến sẽ tăng trong những năm tới mặc dù đang có xu hướng giảm.

Điều này cho thấy rằng các ngân hàng trung ương có khả năng thu hẹp lại các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ của họ, điều đã góp phần khiến thị trường chứng khoán sụt giảm 20% vào năm ngoái. Mặc dù thực tế là một số nhà đầu tư dự đoán lãi suất sẽ tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 3, Lee dự đoán rằng Fed sẽ chỉ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. So với một đợt tăng lãi suất lớn hơn, một đợt tăng lãi suất nhỏ hơn sẽ ôn hòa hơn, điều này có thể châm ngòi cho một đợt tăng giá mạnh trong tám tuần tới.

Dự đoán của ông được hỗ trợ bởi đợt phục hồi mạnh mẽ của S&P 500 trong 5 ngày giao dịch đầu tiên của năm. Theo Lee, bảy lần kể từ năm 1950, một tuần đầu tiên mạnh mẽ đã dẫn đến mức tăng trung bình 6,8% trong tháng 3 và tháng 4, theo Lee, người nói thêm rằng tháng 2 có thể là một bước thụt lùi nhỏ đối với xu hướng tăng tổng thể.

Lee cho biết: “Tháng 3 và tháng 4 có mức tăng trung bình cao nhất. "Vì vậy, chúng tôi tin rằng 8 tuần tới là thời điểm để 'mua giá giảm'."

Ông đã kêu gọi các nhà đầu tư quay trở lại thị trường chứng khoán trong nhiều tháng và trước đó đã dự đoán rằng S&P 500 sẽ kiểm tra lại mức cao nhất mọi thời đại vào cuối năm 2022, mặc dù thực tế là chỉ số này sẽ kết thúc năm ở mức thấp hơn 20%. Theo dự báo của ông, mức tiếp theo có thể đạt 4.250 vào cuối tháng 4, tăng 5% so với mức hiện tại.

PV tổng hợp theo Business Insider