Doanh nghiệp tặng huyện 2 xe sang để “hộ đê”
Một doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Nho Quan (Ninh Bình) đã tặng cho địa phương này hai ô tô hạng sang để “hộ đê”, dù xe đã qua sử dụng nhưng vẫn có giá tiền tỷ. Hai xe sang này đã được huyện sử dụng “đúng theo quy định” hơn 8 tháng nay.
Tỉnh, huyện được doanh nghiệp tặng xe Câu chuyện UBND tỉnh Ninh Bình được một doanh nghiệp “đại gia” (Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Hoa Lư) tặng 3 ô tô hạng sang trị giá 6,6 tỷ đồng còn chưa lắng xuống thì mới đây, theo điều tra của PV, có một doanh nghiệp khác cũng “đại gia” không kém đã tặng cho huyện Nho Quan (Ninh Bình) 2 ô tô tiền tỷ đã qua sử dụng, với mục đích dùng làm xe "hộ đê".Xe Toyota được Công ty Hoa Lư tặng cho tỉnh Ninh Bình nhưng đã bị tỉnh trả lạị Theo đó, đầu năm 2016, Công ty TNHH MTV Công nghiệp Hạ Long (Công ty Hạ Long – đóng tại xã Xích Thổ, huyện Nho Quan) đã tặng cho huyện hai chiếc xe ô tô theo dạng hợp đồng biếu tặng. Được UBND tỉnh đồng ý, huyện Nho Quan đã tiếp nhận và đăng ký sử dụng 2 chiếc xe này. Sau khi đăng kí phương tiện, 2 chiếc xe này được đeo biển xe công. Một xe nhãn hiệu Toyota loại Fortuner sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 7/11/2014; đăng ký lần 2 ngày 18/1/2016, thuộc sở hữu của Văn phòng HĐND và UBND huyện Nho Quan, mang BKS 35A – 016.66. Chiếc xe thứ hai nhãn hiệu Mazda CX5-AT-4WD cũng sản xuất năm 2014 tại Việt Nam, đăng ký lần đầu ngày 22/7/2014. Lần đăng ký thứ 2, ngày 18/1/2016, xe thuộc sở hữu của Văn phòng Huyện ủy Nho Quan, mang BKS 35A – 018.88. Trước sự việc huyện Nho Quan được doanh nghiệp tặng xe, dư luận hoài nghi: Xe công của huyện đã được Nhà nước cấp đầy đủ, khi nhận thêm xe doanh nghiệp tặng, việc sử dụng những xe này như thế nào? Số tiền hàng năm chi cho bảo dưỡng, xăng dầu, lái xe lấy từ đâu? Doanh nghiệp tư nhân tặng xe sang cho chính quyền địa phương với mục đích gì? Liệu có minh bạch? "Nhận xe đúng quy trình" Trước hoài nghi trên của dư luận, PV đã có buổi làm việc với bà Bùi Bích Thu, Chánh văn phòng HĐND – UBND huyện và ông Phạm Văn Đại, Chánh văn phòng Huyện ủy Nho Quan. Cả ông Đại và bà Thu đều thừa nhận, việc Công ty Hạ Long tặng xe cho huyện là có thật, những chiếc xe này đang được sử dụng từ đầu năm đến nay. “Đây là xe cũ, doanh nghiệp tặng với mục đích phục vụ các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Nho Quan là huyện miền núi có 27 xã thị trấn, đi cơ sở nhiều nên việc đi lại gặp khó khăn, đặc biệt là mùa mưa bão nên Công ty Hạ Long tặng xe để giúp huyện bớt khó khăn”, ông Đại cho hay.
Văn phòng Huyện ủy Nho Quan được doanh nghiệp tặng chiếc Mazda CX5 đã qua sử dụng
Cũng theo Chánh văn phòng Huyện ủy Nho Quan, về thủ tục nhận xe được thực hiện theo hợp đồng biếu tặng, đúng với quy định Nhà nước. “Có văn bản UBND tỉnh đồng ý huyện mới dám nhận, đầy đủ hồ sơ pháp lý”, ông Đại khẳng định. Qua tìm hiểu, trước khi được doanh nghiệp tặng xe Mazda, Huyện ủy Nho Quan đã có đủ hai xe công phục vụ công tác lãnh đạo của đơn vị. Khi có thêm xe được tặng, do không được sử dụng tới 3 xe (vượt quy định) nên đơn vị đã điều chuyển sang UBND huyện một chiếc xe cũ. “Mới nhận xe về đi được thời gian phát hiện thấy nhiều lỗi nên phải đem đi kiểm tra, bảo dưỡng, số tiền hết khoảng 20 triệu đồng. Số tiền này được lấy từ nguồn cung cấp duy tu bảo dưỡng xe công của ngân sách. Từ khi duy tu đến nay, thi thoảng xe có trục trặc nhỏ”, ông Đại nói và cho biết thêm, việc doanh nghiệp tặng xe không có mục đích lợi dụng gì, chủ yếu là phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của huyện. Bà Bùi Bích Thu, Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện cho biết thêm, Công ty Hạ Long khi về hoạt động trên địa bàn chứng kiến các tình huống Phòng chống lụt bão – Tìm kiếm cứu nạn (PCLB-TKCN) của huyện gặp nhiều khó khăn, số lượng lãnh đạo cán bộ tăng, tình hình địa phương nên đã quan tâm tặng xe. “Xe doanh nghiệp tặng cho huyện để lãnh đạo thực hiện PCLB – TKCN, khi bảo quản sử dụng cũng đảm bảo không vi phạm, đúng quy định”, bà Thu nói. PV đặt câu hỏi: Xe công của huyện đã được bố trí đầy đủ, có thêm 2 xe doanh nghiệp tặng, nguồn ngân sách lấy từ đâu để hoạt động xe này?Bà Thu trả lời: “Chúng tôi điều tiết nguồn ngân sách hợp lý khi sử dụng thêm 2 xe này”. Hỏi: Hai xe này huyện đã sử dụng vượt quy chuẩn xe công theo quy định của Bộ Tài chính? Bà Thu trả lời: “Khi huyện đưa hai xe vào sử dụng đã được sự đồng ý của Sở Tài chính”. Bà Chánh văn phòng cũng khẳng định thêm, việc huyện được tặng xe, đến nay chưa có ý kiến phản ứng nào từ người dân; tất cả các thủ tục, quy trình đều đúng theo quy định. PV.Tổng Hợp- Loạt bài học rút ra từ Warren Buffett và Đại hội đồng cổ đông của Berkshire Hathaway
- Dự báo giá cá tra xuất khẩu sẽ tăng từ quý III/2024
- TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu
- Nguyên nhân khiến giá vé máy bay ở Việt Nam khan hiếm, khó mua
- Xuất khẩu gạo tiếp tục khởi sắc
Cùng chuyên mục
Hoạt động M&A tại Việt Nam sẽ có thể "giảm nhiệt" dần vào cuối năm
Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải nộp thuế thay người bán
Giá xăng dầu "kéo" cước dịch vụ vận tải giảm mạnh
Thép Hòa Phát: Sản xuất tăng 2% và tiêu thụ tăng 5%
8 tháng đầu năm 2022, Quảng Ngãi thu ngân sách đạt hơn 21.000 tỷ đồng
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển