Điểm danh các tỷ phú tuổi Thìn

22:22 11/02/2024

Dù có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công của mỗi người, tuy nhiên có thể thừa nhận rằng có rất nhiều doanh nhân thành đạt sinh vào năm Thìn. Dưới đây là danh sách những tỷ phú đặc biệt đó.

1. Lee Shau Kee

Ảnh minh họa

Năm 1963, ông Lee Shau Kee thành lập nên công ty bất động sản hàng đầu ở Hong Kong - Sun Hung Kai. Sau 10 năm, ông rời khỏi công ty để sáng lập Henderson Land Development, đây cũng được coi là nguồn tài sản lớn nhất của ông đến nay.

Năm 2019, ông nghỉ hưu ở tuổi 91 sau khi chuyển giao vị trí Chủ tịch cho các con trai. Lee Shau Kee cũng được gọi là "Warren Buffett của Hong Kong" nhờ vào chiến lược đầu tư tài tình.

2. Lý Gia Thành

Ảnh minh họa

Lý Gia Thành được mệnh danh là "siêu nhân" của Hong Kong. Ông từng là công nhân trước khi trở thành tỷ phú nhờ đầu tư vào nhà máy sản xuất nhựa vào năm 1950. Ông đã nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn của thời thơ ấu để trở thành một trong những doanh nhân hàng đầu châu Á.

Dù sở hữu khối tài sản đồ sộ đủ để về hưu từ tuổi 30, Lý Gia Thành không chịu dừng lại và tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh CK Hutchison sang nhiều lĩnh vực khác. Mọi chiến lược kinh doanh của ông đều thành công, giúp ông giữ vị thế người giàu nhất Hong Kong và được xem là người đã thay đổi vận mệnh của thành phố này.

3. Joseph Tsai

Ảnh minh họa

Joseph Tsai sinh ra ở Đài Loan, ông học trung học ở Mỹ và tốt nghiệp trường Luật Yale vào năm 1990. Sau thời gian làm luật sư ở New York, ông chuyển sang đầu tư cổ phần tư nhân. Năm 1999, Joseph Tsai gặp Jack Ma tại Hàng Châu, từ đó trở thành đồng sáng lập của Tập đoàn Alibaba.

Vị doanh nhân sinh năm Thìn này được coi là "cánh tay phải" của Jack Ma. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Alibaba trở thành tên tuổi nổi tiếng quốc tế. Ông chỉ đạo hầu hết các cuộc đàm phán huy động vốn và tham gia nhiều thương vụ M&A của Alibaba. Ông cũng chịu trách nhiệm thu hút nhà đầu tư cho IPO của Alibaba.

4. Jack Ma

Ảnh minh họa

Jack Ma là đồng sáng lập của Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba ở Trung Quốc. Ông từng là người giàu nhất nước này và là biểu tượng cho thế hệ khởi nghiệp. Tuy nhiên, Jack Ma từ chức Chủ tịch Alibaba vào năm 2019 và rời Hội đồng quản trị vào năm 2020, nhưng ông vẫn có ảnh hưởng lớn đối với tập đoàn này.

Sau bài phát biểu gây tranh cãi năm 2020, Jack Ma giữ im lặng và tập trung vào nghiên cứu nông nghiệp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ông cũng có kế hoạch thành lập một quỹ từ thiện tập trung vào giáo dục, giống tỷ phú Bill Gates đã làm.

H.C (t/h)