Công ty dược phẩm AstraZeneca chi 39 tỉ USD “thâu tóm” Hãng dược Alexion

06:34 14/12/2020

Với tổng chi phí 39 tỷ USD, thương vụ này được nhận định là đình đám nhất năm 2020 của ngành dược thế giới tính đến thời điểm hiện tại.

AstraZeneca được thành lập vào năm 1999 thông qua việc sáp nhập Astra AB của Thụy Điển và Tập đoàn Zeneca của Anh Quốc

AstraZeneca được thành lập vào năm 1999 thông qua việc sáp nhập Astra AB của Thụy Điển và Tập đoàn Zeneca của Anh Quốc.

Theo đó, AstraZeneca đã quyết định mua lại Alexion với giá 175 USD/cổ phiếu (nhỉnh hơn 45% so với mức giá đóng cửa hôm 11/12). Thương vụ đình đám này cũng được nhận định rằng sẽ tăng cường sự hiện diện của AstraZeneca trên thị trường thuốc chữa trị các căn bệnh hiếm gặp.

Hãng dược Alexion được thành lập năm 1992 bởi Giáo sư Đại học y Yale Leonard Bell và Steve Squinto - một nhà nghiên cứu của công ty công nghệ sinh học Regeneron. Cả hai đều quan tâm tới bổ thể - một nhóm các enzym phá hủy các chất lạ trong cơ thể, cũng như các chất ngăn chặn bổ thể giúp kiểm soát quá trình phá hủy trên.

Hãng dược Alexion hiện đang nắm giữ bằng sáng chế Soliris - một loại thuốc chữa trị chứng tiểu huyết sắc tố kịch phát về đêm (PNH) – loại bệnh hiếm có phá hủy các tế bào hồng cầu của nạn nhân mỗi đêm. Chi phí để sử dụng loại thuốc này gần 700.000 USD mỗi năm và Alexion đã điều trị cho khoảng 8.000 bệnh nhân năm 2017.

Trong quý gần nhất, Alexion, với cổ phiếu tăng 12% trong năm tính đến 11/12, đã báo cáo kết quả hoạt động tốt. Theo cập nhật quý III, doanh thu của Alexion và thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu đều tăng 26% - lên lần lượt khoảng 1,6 tỉ USD và 2,62 USD.

Trong cuộc chiến chống Covid-19, Công ty dược phẩm AstraZeneca Tuy đang tụt lại sau các đối thủ Pfizer và Moderna trong cuộc đua tạo ra vắc-xin chống Covid-19, thế nhưng AstraZeneca vẫn đạt được kết quả kinh doanh khả quan. Doanh thu quý III của công ty đã tăng 3% lên 6,6 tỉ USD, trong khi lợi nhuận tính trên cổ phiếu trong cùng quý đạt 0,94 USD, thấp hơn 0,06 USD so với dự báo của các chuyên gia phân tích.

Đại diện của AstraZeneca cho biết, mảng thuốc trị ung thư là yếu tố giúp duy trì mục tiêu kinh doanh năm 2020.

AstraZeneca được thành lập vào năm 1999 thông qua việc sáp nhập Astra AB của Thụy Điển và Tập đoàn Zeneca của Anh Quốc. Kể từ khi sáp nhập, nó đã nằm trong số các công ty dược phẩm lớn nhất thế giới và đã thực hiện nhiều vụ mua lại các công ty khác, bao gồm Công nghệ kháng thể Cambridge (năm 2006), MedImmune (năm 2007), Spirogen (năm 2013) và Definiens (bởi MedImmune năm 2014).

Đây là một công ty dược phẩm và dược phẩm sinh học đa quốc gia Anh-Thụy Điển có trụ sở chính tại Cambridge (nước Anh). AstraZeneca có một danh mục sản phẩm cho các lĩnh vực bệnh chính bao gồm ung thư, tim mạch, đường tiêu hóa, nhiễm trùng, khoa học thần kinh, hô hấp và viêm.

AstraZeneca có một danh sách chính trên Sàn giao dịch chứng khoán Luân Đôn và là thành phần của Chỉ số FTSE 100. Nó có danh sách thứ cấp trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và sàn giao dịch OMX.

Bảo Ngân