Công ty của Ngô Diệc Phàm bị phong toả tài sản sau 3 tháng bị bắt giam

09:57 09/12/2021

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Tòa án đã quyết định phong tỏa khối tài sản trị giá 17,75 triệu nhân dân tệ (khoảng 64 tỉ đồng) của Ngô Diệc Phàm và công ty, để đề phòng phía nam diễn viên tẩu tán tài sản trong lúc đang bị kiện.

Nam ca sĩ diễn viên Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ tháng 8/2021
Nam ca sĩ diễn viên Ngô Diệc Phàm bị bắt giam từ tháng 8/2021. (Ảnh: internet)

Đầu tháng 11, thương hiệu đồ gia dụng Vatti (Vantage) khởi kiện Ngô Diệc Phàm và công ty quản lý Phàm Thế Bắc Kinh vì tranh chấp hợp đồng dịch vụ. Mới đây, Vantage đã nộp đơn yêu cầu tòa án phong tỏa tài sản của phía Ngô Diệc Phàm, phòng trường hợp bên nam diễn viên chuyển nhượng tài sản cũng như gây khó khăn trong việc thi hành bản án bồi thường.

Được biết, tháng 12/2019, công ty này đã ký hợp đồng với Ngô Diệc Phàm làm người phát ngôn của thương hiệu mới. Tuy nhiên, vào tháng 7/2021, bài đăng chính thức trên Weibo của thương hiệu tuyên bố rằng hợp tác giữa thương hiệu và nam thần tượng đã hết hạn vào tháng 7/2021 và hợp tác công khai có liên quan đã được hoàn tất và chấm dứt.

Ngày 7/12/2021, truyền thông Trung Quốc đưa tin Ngô Diệc Phàm chính thức bị phong tỏa tài sản. Cụ thể, tòa án Bắc Kinh ra lệnh phong tỏa tài sản của nam thần tượng tại công ty TNHH Điện ảnh và Truyền hình Phàm Thế. Theo đó, tiền gửi ngân hàng và các khoản khác của Ngô Diệc Phàm bị Phong tỏa một năm; động sản (tài sản có thể chuyển dịch hoặc di dời từ nơi này sang nơi khác trong không gian nhất định) mang tên Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa 2 năm; bất động sản mang tên Ngô Diệc Phàm bị phong tỏa 3 năm.

Trang Toutiao còn cho biết thêm, ông chủ công ty môi giới của Ngô Diệc Phàm cũng bị phong toả tài sản trị giá 170 triệu tệ (613 tỷ đồng), tổng số tiền nợ đã lên đến 1,4 tỷ tệ (hơn 5000 tỷ đồng).

Bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm đã gây thiệt hại nặng nề cho các thương hiệu, nhà sản xuất phim từng hợp tác với nam ca sĩ. Ngày 9/8, trang QQ đưa tin Ngô Diệc Phàm sẽ phải bồi thường số tiền 77 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng) cho các nhãn hàng, nhà sản xuất từng hợp tác bị thiệt hại nặng nề.

Ngay khi bê bối của Ngô Diệc Phàm nổ ra, 15 thương hiệu đã thông báo chấm dứt hợp đồng với nam ca sĩ này. Trong đó có nhiều thương hiệu nổi tiếng Louis Vuitton, Bvlgari, L'oreal, Lancome,...

Đến nay, phía Ngô Diệc Phàm vẫn giữ im lặng trước những vụ kiện kinh tế, chưa có bất kỳ động thái bồi thường nào cho những đối tác chịu tổn thất.

Ngô Diệc Phàm bị tạm giam từ tháng 8/2021 và nhận lệnh bắt giam chính thức vào cuối tháng 8/2021. Nam ca sĩ bị giam ở nhà tù quận Triều Dương, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngôi sao thần tượng nổi tiếng Trung Quốc bị cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên, cưỡng hiếp, sử dụng chất cấm… Mới đây, Hiệp hội Biểu diễn Trung Quốc đưa Ngô Diệc Phàm vào danh sách người nổi tiếng bị cấm sóng toàn diện.

(T/h)