Chứng khoán Mỹ phục hồi nhẹ vào thứ Tư sau đợt bán tháo do lạm phát

15:07 15/02/2024

Thứ Tư, chứng khoán Mỹ tăng điểm khi người mua cố gắng trở lại đúng hướng sau đợt sụt giảm hôm thứ Ba. Tại cuộc họp của Fed, Austan Goolsbee cho biết ông vẫn chắc chắn rằng lạm phát sẽ giảm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Getty Images)

Thứ Tư, chứng khoán Mỹ tăng điểm khi các nhà đầu tư cố gắng trở lại đúng hướng sau khi bán tháo vì con số lạm phát cao trong tháng Giêng. Cuối ngày, cả 3 chỉ số lớn đều tăng nhẹ. Đồng thời, lợi suất trái phiếu giảm.

Theo Cục Thống kê Lao động, giá tiêu dùng đã tăng 3,1% so với cùng kỳ trong tháng 1, cao hơn dự đoán. Điều này khiến cổ phiếu giảm vào thứ ba.

Trong bài phát biểu hôm thứ Tư, Austan Goolsbee, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago, đã xoa dịu thị trường một chút khi nói rằng lạm phát vẫn đang đi đúng hướng và mọi người không nên đặt nặng quá nhiều vào một con số lạm phát duy nhất.

Khi Goolsbee chuẩn bị phát biểu tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại vào thứ Tư, "Nếu bạn thấy lạm phát tăng lên một chút, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không đi đúng hướng để đạt được mức 2%." “Chúng ta vẫn có thể đi đúng hướng ngay cả khi có một số thăng trầm và thăng trầm.”

Tuy nhiên, giá cao hơn đã khiến thị trường kém lạc quan hơn về việc cắt giảm lãi suất, điều này đã đẩy ngày cắt giảm thậm chí còn xa hơn những gì các nhà đầu tư đã nghĩ hồi đầu năm. Công cụ CME FedWatch cho thấy các nhà đầu tư hiện cho rằng có 90% khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp tháng 3. Con số này tăng từ 81% một tuần trước.

Sau báo cáo lạm phát tuần này, nhiều nhà bình luận và chuyên gia đã thay đổi dự đoán về thời điểm đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra. Bây giờ họ nghĩ rằng điều đó sẽ không xảy ra cho đến ít nhất là vào tháng Sáu.

Thị trường chứng khoán Hoa Kỳ ở trạng thái sau khi kết thúc giao dịch lúc 4 giờ chiều Thứ Tư:

S&P 500: 5.000,62, tăng 0,96%

Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones 38.424,27, tăng 0,4% tương đương 151,52 điểm.

Nasdaq Composite 15.859,15, tăng 1,3%

Hôm nay cũng có sự kiện sau:

"Vua trái phiếu" Jeff Gundlach nói rằng cổ phiếu hiện nay đắt như thời điểm bắt đầu thị trường gấu vào năm 2022.

UBS cho rằng thị trường chứng khoán cần ba điều để tiếp tục phát triển vào năm 2024.

Vì tỷ lệ sinh giảm ở Trung Quốc, hàng triệu giáo viên sẽ mất việc trong vài năm tới.

Một người từng làm việc cho ngân hàng trung ương nói rằng nền kinh tế nóng không phải là lý do chính đáng để Fed "chậm chân" trong việc cắt giảm lãi suất.

Jeremy Siegel, giáo sư tại Wharton, nói rằng hoạt động của thị trường chứng khoán sau cuộc khủng hoảng không thể kéo dài mãi mãi.

Mohamed El-Erian, chuyên gia kinh tế hàng đầu, cho rằng nếu Fed mất quá nhiều thời gian để cắt giảm lãi suất, nguy cơ suy thoái kinh tế có thể gia tăng.

Trong cổ phiếu, trái phiếu và tiền điện tử:

Giá một thùng dầu thô trung cấp West Texas giảm 1,76% xuống còn 76,50 USD. Tiêu chuẩn thế giới về giá dầu, dầu thô Brent, giảm 0,15% xuống 81,48 USD/thùng.

Giá vàng giảm 0,16% xuống 1.990,11 USD/ounce.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giảm 5 điểm cơ bản xuống 4,263%.

Bitcoin tăng 5,28% lên 51.812 USD.

PV tổng hợp