Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass thông báo từ chức sớm hơn 1 năm
Ngày 15/2, Chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) David Malpass thông báo sẽ kết thúc nhiệm kỳ sớm hơn 1 năm để theo đuổi các thách thức mới.
Chủ tịch Ngân hàng thế giới David Malpass thông báo sẽ từ chức vào ngày 30/6 tới đây. (Ảnh: Getty Images) |
Cụ thể, ông David Malpass, 66 tuổi, sau hơn 4 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu tổ chức, sẽ rời vị trí của mình vào ngày 30/6 tới đây.
Ông chia sẻ: “Tôi rất tự hào về hơn 4 năm làm việc chăm chỉ và thành công tại đây. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã quyết định theo đuổi những thách thức mới. Tôi sẽ rời đi theo lịch trình của riêng mình. Đây là cơ hội để chuyển đổi lãnh đạo một cách suôn sẻ khi WB hoạt động để đáp ứng những thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng".
Ông Malpass cũng cho biết trong thông báo: "Đây là một vinh dự và cũng là đặc ân to lớn khi tôi được làm việc với tư cách Chủ tịch của tổ chức phát triển hàng đầu thế giới”.
Thêm vào đó, ông tiết lộ, bản thân "quyết định theo đuổi những thách thức mới" và đây là cơ hội để chuyển giao lãnh đạo suôn sẻ tại Ngân hàng Thế giới.
Ngân hàng Thế giới (WB) - nhóm gồm 187 quốc gia cho các nước đang phát triển vay tiền để giúp xóa đói giảm nghèo. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Malpass làm Chủ tịch WB vào tháng 4/2019 trong thời hạn 5 năm. Nhiệm kỳ của ông dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 4/2024. Là cổ đông lớn nhất, theo truyền thống, Mỹ sẽ bổ nhiệm Chủ tịch của tổ chức này.
Trong nhiệm kỳ của mình, ông Malpass tự hào rằng WB đã ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có đại dịch COVID-19 và cuộc xung đột Nga - Ukraine. Nhà lãnh đạo này đã thực thi các quyết sách nhằm ứng phó với cả hai cuộc khủng hoảng nêu trên, cũng như tập trung vào các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nhẹ gánh nặng về nợ của Chính phủ và giúp xóa đói giảm nghèo.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong một tuyên bố đã gửi lời cảm ơn sự cống hiến và hỗ trợ của ông Malpass đối với Ukraine, Afghanistan và giúp các quốc gia thu nhập thấp giảm nợ.
Bà Yellen cho biết, Mỹ sẽ sớm đề cử người kế nhiệm ông Malpass và mong muốn Hội đồng quản trị của WB thực hiện quy trình đề cử nhà lãnh đạo tiếp theo một cách minh bạch và nhanh chóng cho vị trí chủ tịch tiếp theo của Ngân hàng Thế giới. .
TH
- Phú Thọ: Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong doanh nghiệp
- Loạt bài học rút ra từ Warren Buffett và Đại hội đồng cổ đông của Berkshire Hathaway
- Dự báo giá cá tra xuất khẩu sẽ tăng từ quý III/2024
- TP. Hồ Chí Minh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm của người đứng đầu
- Nguyên nhân khiến giá vé máy bay ở Việt Nam khan hiếm, khó mua
Cùng chuyên mục
Nền kinh tế Eurozone phục hồi trong quý đầu tiên, lạm phát ổn định trong tháng 4
Việc kiểm tra biên giới đối với hàng hóa châu Âu sẽ gây thiệt hại cho các doanh nghiệp Anh
Tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại ở mức 1,6% trong quý 1/2024
EU thông qua đạo luật bảo vệ quyền con người trong chuỗi cung ứng
BRICS tăng trưởng và ảnh hưởng trong nền kinh tế toàn cầu
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư
-
Hoàn thiện thể chế để mở đường cho doanh nghiệp vượt khó, phát triển