![]() |
Chủ tịch Fed giữ lập trường “diều hâu”, giảm kỳ vọng hạ lãi suất tháng 9 |
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25 - 4,5% sau cuộc họp ngày 30/7, bất chấp chiến dịch gây áp lực mạnh mẽ từ Tổng thống Donald Trump nhằm yêu cầu cắt giảm lãi suất xuống còn 1%. Đây là lần thứ năm liên tiếp Fed giữ nguyên chính sách lãi suất, trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ đang đối mặt với nhiều rủi ro từ chiến tranh thương mại và lạm phát.
Hai thống đốc Fed Michelle Bowman và Christopher Waller đã phản đối quyết định này, cho rằng lãi suất cần được giảm ngay lập tức 0,25 điểm phần trăm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1993 có hai thành viên trong Hội đồng Thống đốc phản đối quyết định giữ lãi suất, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ Fed.
Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Fed Jerome Powell khẳng định: “Nền kinh tế hiện không cho thấy rằng chính sách tiền tệ đang gây kìm hãm một cách bất hợp lý”. Dù vậy, ông cũng cảnh báo “có những rủi ro suy giảm đối với thị trường lao động trong thời gian tới”.
Ngay sau tuyên bố của Fed, lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn hai năm đã tăng 0,07 điểm phần trăm lên 3,94%. Đồng thời, đồng USD tăng hơn 1% so với rổ 6 loại tiền tệ chính, ghi nhận tuần tăng mạnh nhất kể từ năm 2022. Đây là dấu hiệu cho thấy nhà đầu tư đã hạ thấp kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 tới.
“Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng ông Powell sẽ phát đi tín hiệu ôn hòa. Nhưng rõ ràng ông ấy muốn giữ quan điểm trung lập và phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế”, ông Mike Lorizio, chuyên gia tại Manulife Investment Management, nhận định.
Theo ông Richard Clarida – cựu Phó Chủ tịch Fed, mục tiêu của ông Powell tại cuộc họp lần này là làm giảm kỳ vọng về khả năng cắt giảm lãi suất trong tháng 9 xuống mức 50-50, và ông đã thành công.
![]() |
Chỉ số DXY đã bật tăng hơn 1% sau quyết định lãi suất của Fed vào ngày 30/7/2025 (Ảnh: Trading Economics) |
Chủ tịch Jerome Powell nhấn mạnh, Fed vẫn đang theo dõi sát sao tác động của các mức thuế quan mới do chính quyền ông Trump ban hành, vốn có thể làm gia tăng áp lực lạm phát. Dù Mỹ đã đạt được một số thỏa thuận thương mại với EU, Nhật Bản và Anh, nhiều mức thuế được áp dụng hiện nay vẫn cao hơn đáng kể so với mức 10% từng được kỳ vọng. Điều này làm tăng thêm rủi ro đối với giá cả hàng hóa và tâm lý tiêu dùng.
Bên cạnh đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây sức ép lên Fed, cho rằng họ nên hành động ngay lập tức để giảm lãi suất, nhằm hỗ trợ nền kinh tế và giảm chi phí vay nợ cho chính phủ. Trước đó, ông còn đích thân đến trụ sở của Fed để bày tỏ sự bất mãn với Chủ tịch Powell, không chỉ về chính sách mà còn cả khoản chi phí 2,5 tỷ USD dành cho việc cải tạo tòa nhà của ngân hàng trung ương.
Cùng ngày, dữ liệu GDP quý II/2025 của Mỹ cho thấy nền kinh tế đã tăng trưởng trở lại với tốc độ 3% (theo năm), so với mức giảm 0,5% trong quý I/2025. Sự phục hồi chủ yếu nhờ việc nhập khẩu giảm mạnh, sau khi các mức thuế của ông Trump có hiệu lực – một xu hướng đảo ngược so với quý trước đó, khi doanh nghiệp tăng cường nhập hàng để né thuế.
Tuy nhiên, tính trong cả nửa đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng của Mỹ chỉ đạt 1,1%, thấp hơn đáng kể so với mức 2,9% của nửa cuối năm 2024. Chi tiêu tiêu dùng – trụ cột của nền kinh tế Mỹ, cũng có dấu hiệu chậm lại, khiến các nhà kinh tế lo ngại rằng sự yếu kém có thể kéo dài sang nửa cuối năm nay.
“Tiêu dùng yếu có thể tiếp diễn khi người dân lo lắng về việc làm, còn doanh nghiệp thì dè dặt trong tuyển dụng”, nhóm chuyên gia tại Citigroup nhận định.
Ngân hàng JPMorgan cũng dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm xuống mức 0,75% (theo năm) trong nửa cuối năm, do các tác động từ chính sách bảo hộ thương mại và chiến dịch trục xuất người nhập cư của ông Donald Trump bắt đầu phát huy tác động tiêu cực.
![]() |
![]() |
![]() |