Bitmain Technologies, nhà sản xuất phần cứng khai thác tiền điện tử lớn nhất thế giới, vừa công bố kế hoạch mở nhà máy đầu tiên tại Hoa Kỳ vào cuối quý III/2025. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm thích ứng với xu thế “Made in America” đang trỗi dậy mạnh mẽ trong lĩnh vực tài sản số.
![]() |
Bitmain sẽ mở nhà máy đầu tiên tại Mỹ, tận dụng làn sóng “Made in America” |
Thông tin được bà Irene Gao, Giám đốc kinh doanh toàn cầu của Bitmain, xác nhận. Theo đó, công ty sẽ đặt trụ sở mới cùng dây chuyền lắp ráp tại một trong hai bang Texas hoặc Florida. Dự kiến, hoạt động sản xuất thử nghiệm sẽ bắt đầu vào năm 2026, và mở rộng toàn phần vào cuối năm sau.
Động thái này không chỉ mang tính chiến lược, mà còn xuất phát từ nhu cầu vận hành thực tiễn. Trong bối cảnh Washington thúc đẩy các chính sách công nghiệp nhằm tái cấu trúc chuỗi cung ứng, hoạt động khai thác tiền điện tử (vốn từng bị xem là lĩnh vực phi truyền thống) đang dần được xem là ngành công nghiệp chiến lược, tương tự bán dẫn hay năng lượng.
Bà Gao cho biết, việc đặt nhà máy tại Mỹ sẽ giúp Bitmain rút ngắn thời gian giao hàng và sửa chữa tại thị trường quan trọng này. Dù chi phí lao động cao hơn, nhưng với rủi ro thuế quan không ngừng gia tăng, phương án sản xuất nội địa vẫn được đánh giá là hợp lý về mặt thương mại.
Sau chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định mong muốn đưa hoạt động khai thác Bitcoin trở lại lãnh thổ Mỹ. Chỉ khoảng một tháng sau, Bitmain tuyên bố kế hoạch mở nhà máy tại đây (dù lúc đó chưa có địa điểm cụ thể) – một bước đi đón đầu chính sách mới của chính quyền ông Trump.
Dù chiếm thị phần áp đảo toàn cầu trong lĩnh vực máy đào tiền điện tử từ năm 2013, Bitmain vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản tại thị trường Mỹ.
Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đã khiến các lô hàng từ Bắc Kinh bị giữ lại tại hải quan. Đáng chú ý, vào tháng 1/2025, Bộ Thương mại Mỹ đã đưa công ty con AI của Bitmain vào danh sách đen, cáo buộc đơn vị này hỗ trợ Trung Quốc phát triển chip bán dẫn nội địa.
Bên cạnh đó, các nhà lập pháp Mỹ cũng từng đặt dấu hỏi về an ninh liên quan đến các đơn vị khai thác tiền điện tử Trung Quốc hoạt động trên lãnh thổ Mỹ, đặc biệt trong thời chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden. Đến nay, các cơ quan quản lý vẫn chưa làm rõ liệu phần cứng khai thác tiền điện tử có bị kiểm soát xuất khẩu như chip AI hay không.
Dẫu vậy, Bitmain vẫn tiến hành bước đi lớn, dự kiến tuyển dụng khoảng 250 lao động Mỹ trong giai đoạn đầu, được đào tạo bài bản về sản xuất và bảo trì hệ thống tại chỗ. Theo bà Gao, việc đẩy mạnh hiện diện tại thị trường Hoa Kỳ là “cơ hội đặc biệt”, trong bối cảnh Mỹ nổi lên là trung tâm toàn cầu của ngành công nghiệp khai thác tiền số, đặc biệt sau khi Trung Quốc cấm khai thác Bitcoin.
Hiện tại, các công ty khai thác Bitcoin niêm yết tại Mỹ như Marathon Digital Holdings, Riot Platforms và CleanSpark đang nắm giữ giá trị vốn hóa hàng chục tỷ USD. Thêm vào đó, hai người con trai của ông Trump – Eric Trump và Donald Trump Jr – cũng đã bắt tay với Hut 8 cùng các nhà đầu tư khác để thành lập liên doanh American Bitcoin. Đáng chú ý, vào tháng 11/2024, Hut 8 đã đặt mua hơn 31.000 máy đào từ Bitmain, với kế hoạch nhận hàng vào đầu năm 2025.
Ngoài các cơ sở tại Đông Nam Á, Bitmain đang tìm cách đảm bảo thị phần tại Mỹ bằng công nghệ độc quyền, giúp sản xuất hàng loạt chip đào mạnh với chi phí thấp.
Tuy vậy, cuộc chơi đang nóng lên khi hàng loạt công ty Mỹ như Block (do Jack Dorsey sáng lập) và Auradine (được Marathon hậu thuẫn) cũng bước vào thị trường phần cứng đào tiền số. Tuy nhiên, xét về quy mô và năng lực sản xuất toàn cầu, các đối thủ Mỹ vẫn còn khoảng cách đáng kể so với “ông lớn” Trung Quốc.
![]() |
![]() |
![]() |