Chính phủ Na Uy vừa công bố kế hoạch siết chặt quy định về độ tuổi sử dụng mạng xã hội, trong đó đề xuất không cho phép trẻ dưới 16 tuổi tiếp cận các dịch vụ trực tuyến thuộc diện hạn chế. Đáng chú ý, phạm vi điều chỉnh của dự luật dự kiến không chỉ giới hạn ở mạng xã hội mà còn có thể mở rộng sang những nền tảng trò chơi trực tuyến được đánh giá tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho trẻ em.
Theo kế hoạch được công bố, các nền tảng như TikTok, Snapchat và Roblox có thể chịu tác động từ quy định mới, tùy thuộc vào thiết kế, tính năng và nội dung cung cấp cho người dùng.
![]() |
| Na Uy đề xuất giới hạn độ tuổi mạng xã hội, tăng trách nhiệm cho các nền tảng công nghệ |
Chính phủ Na Uy cho rằng một số dịch vụ trực tuyến hiện nay tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với trẻ vị thành niên, đặc biệt khi các nền tảng sử dụng những tính năng nhằm kéo dài thời gian tương tác. Những nguy cơ được cơ quan chức năng đề cập gồm nội dung độc hại, cơ chế gây nghiện, quảng cáo bất hợp pháp và khả năng trẻ em bị người lạ tiếp cận ngoài ý muốn.
Để thực thi quy định, các doanh nghiệp công nghệ sẽ phải triển khai biện pháp xác minh độ tuổi, bảo đảm người dùng chưa đủ tuổi không thể truy cập những dịch vụ thuộc diện hạn chế. Điều này có thể đặt ra yêu cầu mới đối với các nền tảng công nghệ trong việc kiểm soát tài khoản và bảo vệ người dùng nhỏ tuổi.
Theo kế hoạch, Chính phủ Na Uy sẽ trình dự luật lên Quốc hội trước khi năm 2026 kết thúc. Như vậy, đề xuất cấm trẻ dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội hiện vẫn trong quá trình xây dựng chính sách, chưa phải quy định đã chính thức có hiệu lực.
Động thái của Na Uy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu tăng cường kiểm soát hoạt động trực tuyến của trẻ em. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng quan tâm đến tác động của nội dung độc hại và những cơ chế giữ chân người dùng đối với trẻ vị thành niên.
Ngoài Na Uy, Đan Mạch cũng đã áp dụng những biện pháp hạn chế tương tự. Trong khi đó, Tây Ban Nha đang hướng tới việc cấm học sinh dưới 16 tuổi sử dụng một số dịch vụ mạng xã hội.
Việc Na Uy mở rộng phạm vi đề xuất sang cả nền tảng trò chơi trực tuyến cho thấy nỗ lực quản lý không chỉ tập trung vào mạng xã hội truyền thống mà còn hướng tới các dịch vụ có nguy cơ ảnh hưởng đến trẻ em. Nếu được thông qua, dự luật sẽ đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho các doanh nghiệp công nghệ trong việc xác minh độ tuổi và kiểm soát quyền truy cập của người dùng chưa thành niên.
