Động lực từ chính sách và cam kết “chiến lược tiền mã hóa”
Sau nhiều năm đứng ngoài cuộc chơi, các ngân hàng lớn tại Mỹ đang bắt đầu nhích từng bước vào thị trường tiền mã hóa, lĩnh vực mà họ từng xem là quá rủi ro. Tuy nhiên, bước đi đầu tiên sẽ chủ yếu là các dự án thử nghiệm, hợp tác chiến lược hoặc giao dịch giới hạn, theo chia sẻ từ bốn lãnh đạo ngân hàng Mỹ với hãng tin Reuters.
“Nếu một bên lớn nào đó nhảy vào mà không gặp rắc rối, các bên khác sẽ nhanh chóng chạy theo bằng những dự án quy mô nhỏ”, một lãnh đạo ngân hàng phố Wall nói.
![]() |
Phố Wall tiếp cận tiền mã hóa, chờ thêm “đèn xanh” từ chính quyền |
Ông Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase, ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, vẫn giữ lập trường hoài nghi với tiền mã hóa, đặc biệt là bitcoin. CEO Dimon nói với nhà đầu tư: “Tôi không thích bitcoin. Hệ thống đó đầy rẫy đòn bẩy, rửa tiền và lạm dụng. Chúng tôi sẽ cho phép khách hàng mua, nhưng sẽ không lưu ký giùm họ”.
Trong khi đó, CEO Rick Wurster của Charles Schwab thì cho biết “đèn tín hiệu từ cơ quan quản lý đang nhấp nháy xanh”, và công ty này có kế hoạch ra mắt dịch vụ giao dịch tiền số giao ngay (spot trade) trong vòng một năm tới.
Morgan Stanley cũng không đứng ngoài. Ngân hàng này đang làm việc với các cơ quan quản lý để tìm cách trở thành trung gian giao dịch tiền mã hóa, và còn cân nhắc đưa tài sản số vào nền tảng e-trade, theo nguồn tin thân cận.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ trở thành “tổng thống tiền mã hóa đầu tiên”, cam kết thúc đẩy việc áp dụng tài sản kỹ thuật số và thiết lập “quỹ dự trữ bitcoin chiến lược” của Hoa Kỳ.
Theo đó, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Mỹ (OCC) đã nới lỏng quy định, cho phép ngân hàng tham gia các hoạt động như lưu ký tài sản số, xử lý stablecoin và tham gia mạng lưới blockchain. Ủy ban Chứng khoán SEC cũng đã loại bỏ một hướng dẫn kế toán từng khiến các ngân hàng phải gánh chi phí cao nếu tham gia thị trường này.
Ngoài ra, Bank of America thậm chí còn úp mở về khả năng phát hành stablecoin riêng nếu luật pháp cho phép. Trong khi đó, một số ngân hàng lớn được cho là cũng đang thảo luận về việc phát hành stablecoin chung, tuy mới chỉ ở giai đoạn ban đầu.
Dịch vụ lưu ký tiền mã hóa, bao gồm cất giữ và quản lý tài sản kỹ thuật số thay cho khách hàng, được xem là cánh cổng an toàn để các ngân hàng bước vào ngành. Tuy nhiên, đây là mảng có biên lợi nhuận mỏng và mang rủi ro pháp lý cao.
Vì thế, nhiều ngân hàng sẽ không làm trực tiếp mà chọn cách bắt tay với các công ty tiền mã hóa đang hoạt động. Đây cũng là chiến lược ít rủi ro và dễ kiểm soát hơn trong giai đoạn thử nghiệm.
Cantor Fitzgerald - một công ty môi giới tài chính, đã thực hiện giao dịch tài trợ bitcoin đầu tiên trong tuần này, với quy mô ban đầu là 2 tỷ USD. Đáng chú ý, chủ tịch của công ty là ông Brandon Lutnick, con trai của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick.
Tuy nhiên, dù môi trường chính sách đã cởi mở hơn, các ngân hàng vẫn muốn có quy định rõ ràng hơn từ các cơ quan như SEC, OCC và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc liệu họ có thể thực hiện một số nghiệp vụ ngân hàng trên không gian blockchain và tiền mã hóa (bao gồm cho vay bằng tiền mã hóa, tạo lập thị trường cho giao dịch...).
“Các quy tắc cho ngân hàng truyền thống rất rõ ràng, nhưng với tài sản số thì chưa có định nghĩa chắc chắn nào”, một lãnh đạo ngân hàng nói.
Ngoài ra, giới ngân hàng cũng lo ngại về rủi ro liên quan đến rửa tiền, giám sát giao dịch và tuân thủ các luật hiện hành. Họ muốn sự đồng bộ giữa các cơ quan quản lý để không rơi vào cảnh “bị kẹt giữa các quy định mâu thuẫn”.
Stablecoin là một loại tiền mã hóa (crypto) được thiết kế để giữ giá ổn định, thường neo theo đồng tiền truyền thống như USD. Ví dụ: 1 USDT (Tether) được neo giá trị theo đồng USD, thường sẽ có giá gần bằng 1 USD. Mục đích là để giúp người dùng giao dịch trong thế giới tiền mã hóa mà không lo biến động giá mạnh như Bitcoin hay Ethereum. |
![]() |
![]() |
![]() |