| Bài liên quan |
| Trung Á - Điểm đến đầy tiềm năng cho nông sản Việt Nam |
| Thương mại nông sản Việt Nam - Trung Quốc mở ra nhiều cơ hội mới |
Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, thị trường nông sản nhập khẩu vào Liên minh châu Âu (EU) được dự báo sẽ cạnh tranh gay gắt hơn trong thời gian tới, khi EU vừa ký kết Hiệp định thương mại tự do (FTA) với khối Mercosur (Thị trường chung Nam Mỹ), đồng thời tiếp tục đàm phán với nhiều đối tác khác như Thái Lan, Malaysia. Việc mở rộng cửa thị trường đi kèm với xu hướng siết chặt các hàng rào kỹ thuật và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm tại khu vực biên giới.
Tại hội nghị tổng kết năm 2025 của Cơ quan Thanh tra chất lượng thương mại các sản phẩm thực phẩm nông nghiệp Ba Lan (IJHARS), bà Dorota Bochenska – Trưởng thanh tra – cho biết nhiều lô hàng thực phẩm từ các nước thứ ba đã buộc phải tiêu hủy hoặc tái xuất do không đáp ứng quy định của Ba Lan và EU. Đáng chú ý, mỗi năm IJHARS thực hiện khoảng 80.000 cuộc kiểm tra tại biên giới và đang đề xuất mở rộng thẩm quyền kiểm tra đối với cả những lô hàng có khối lượng dưới 100 kg.
![]() |
| Ba Lan siết chặt kiểm soát, phát đi cảnh báo với nông sản Việt Nam |
Qua thực tiễn kiểm tra, cơ quan chức năng Ba Lan chỉ ra hàng loạt lỗi phổ biến của doanh nghiệp xuất khẩu, như: vi phạm quy định về nhãn mác; thiếu thông tin bằng tiếng Ba Lan; danh sách thành phần không đầy đủ hoặc sai lệch; ghi sai ngày sử dụng tối thiểu; sản phẩm bị nhiễm nấm mốc; hoặc chứa phụ gia nằm trong danh mục bị cấm của EU.
Riêng đối với nông sản Việt Nam, trong năm 2025, IJHARS đã phát hiện và xử lý 8 lô hàng không đạt yêu cầu, bao gồm các mặt hàng như hạt tiêu, xoài sấy, quế, nước cốt dừa, viên gia vị… vi phạm cả tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và quy định ghi nhãn.
Đặc biệt, chỉ trong tháng 1/2026, cơ quan chức năng tại cảng Gdansk đã ban hành quyết định cấm nhập khẩu ngay lập tức đối với lô hàng hơn 52.000 lon nước dừa vị dứa xuất xứ Việt Nam. Nguyên nhân được xác định do sản phẩm chứa phụ gia bị cấm theo quy định của EU, đồng thời mắc nhiều lỗi về nhãn mác.
IJHARS khẳng định, mọi thực phẩm được đưa ra thị trường Ba Lan từ bên ngoài EU đều phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng, thành phần và cách thức ghi nhãn theo luật pháp hiện hành của cả Ba Lan và Liên minh châu Âu.
Trước việc kiểm soát ngày càng gắt gao, Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu cần tuyệt đối tuân thủ quy định pháp luật của nước sở tại. Thực phẩm đưa vào thị trường Ba Lan phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu về thành phần, phụ gia, vệ sinh an toàn thực phẩm và ghi nhãn theo đúng chuẩn EU.
Đồng thời, doanh nghiệp cần chủ động kiểm soát chặt chẽ quy trình sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến khâu đóng gói, ghi nhãn, nhằm tránh rủi ro hàng hóa bị trả về hoặc tiêu hủy. Theo Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan, các vi phạm không chỉ gây thiệt hại kinh tế trực tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của nông sản Việt Nam – vốn đang từng bước khẳng định vị thế tại thị trường EU.