![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 30/6/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương CBOT đồng loạt giảm trước báo cáo USDA |
Thị trường lúa mì trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) khép lại phiên đầu tuần trong sắc đỏ khi giới đầu tư giảm trạng thái giao dịch trước thời điểm Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) công bố báo cáo về diện tích gieo trồng và tồn kho. Triển vọng nguồn cung toàn cầu tiếp tục dồi dào cũng tạo thêm sức ép lên giá.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 9 (WU26) giảm 10 cent, xuống còn 5,7975 USD/bushel. Hợp đồng giao tháng 7 (WN26) mất 8,75 cent, còn 5,69025 USD/bushel.
Trong khi đó, lúa mì đỏ cứng vụ đông Kansas giao tháng 9 (KWU26) giảm 4,75 cent xuống 6,1475 USD/bushel. Hợp đồng lúa mì vụ xuân Minneapolis giao tháng 9 (MWEU26) cũng giảm 4,025 cent, chốt ở 6,00-3/4 USD/bushel.
Theo khảo sát của Reuters, USDA dự kiến trong báo cáo công bố ngày 1/7 sẽ cho biết lượng tồn kho lúa mì của Mỹ tính đến ngày 1/6 tăng khoảng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.
Bên cạnh đó, tiến độ thu hoạch thuận lợi tại Mỹ cùng kỳ vọng sản lượng khả quan từ khu vực Biển Đen tiếp tục tạo áp lực lên thị trường, lấn át những lo ngại về đợt nắng nóng kéo dài tại Tây Âu.
Giới phân tích cũng dự báo báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần của USDA sẽ nâng tỷ lệ lúa mì vụ xuân đạt chất lượng tốt đến xuất sắc lên 55%, tăng từ 54% của tuần trước.
Ở chiều ngược lại, lúa mì vụ đông nhiều khả năng vẫn được đánh giá chỉ 26% ở mức tốt đến xuất sắc sau ảnh hưởng của hạn hán nghiêm trọng tại vùng Plains. Nếu được xác nhận, đây sẽ là mức thấp nhất từng ghi nhận trong tuần thứ 26 của năm kể từ khi USDA bắt đầu thống kê vào năm 1986.
Ngoài ra, các thương nhân châu Âu cho biết một nhóm doanh nghiệp xay xát của Hàn Quốc đã mở gói thầu quốc tế mua khoảng 100.000 tấn lúa mì xay xát có xuất xứ từ Mỹ và Australia.
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai khi thị trường bước vào giai đoạn điều chỉnh vị thế trước báo cáo quan trọng về diện tích gieo trồng và tồn kho của USDA.
Hợp đồng ngô giao tháng 7 (CN26) giảm 10,75 cent, đóng cửa ở 4,02 USD/bushel, sau khi có thời điểm rơi xuống mức thấp nhất của hợp đồng là 3,98025USD/bushel.
Theo kết quả khảo sát của Reuters, USDA dự kiến sẽ công bố lượng tồn kho ngô của Mỹ tính đến ngày 1/6 tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, diện tích gieo trồng ngô vụ xuân năm nay được ước tính đạt khoảng 95 triệu mẫu.
Về yếu tố thời tiết, Commodity Weather Group nhận định đợt nắng nóng tại khu vực Trung Tây nước Mỹ sẽ đạt đỉnh vào giữa tuần trước khi nền nhiệt giảm và mưa xuất hiện nhiều hơn, qua đó hạn chế rủi ro đối với cây trồng.
Khảo sát của Reuters với 11 chuyên gia cũng cho thấy USDA nhiều khả năng sẽ giữ nguyên đánh giá chất lượng mùa vụ ngô, với 68% diện tích được xếp hạng từ tốt đến xuất sắc.
Thị trường đậu tương CBOT ghi nhận mức giảm đáng kể trong phiên đầu tuần khi nhà đầu tư đồng loạt thu hẹp vị thế trước báo cáo diện tích gieo trồng và tồn kho của USDA.
Hợp đồng đậu tương giao tháng 11 (SX26) hợp đồng có thanh khoản cao nhất giảm 17,025 cent, chốt phiên ở 11,39 USD/bushel.
Ở nhóm sản phẩm chế biến, hợp đồng bột đậu tương giao tháng 8 (SMQ26) giảm 0,40 USD, xuống còn 303,80 USD/tấn, trong khi dầu đậu tương giao tháng 8 (BOQ26) giảm 0,96 cent, còn 68,86 cent/pound.
Theo khảo sát Reuters, USDA dự kiến sẽ công bố lượng tồn kho đậu tương của Mỹ tính đến ngày 1/6 tăng khoảng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo trồng đậu tương vụ xuân năm nay được ước tính đạt khoảng 85,4 triệu mẫu.
Commodity Weather Group dự báo nhiệt độ tại khu vực Trung Tây sẽ giảm dần sau khi đạt đỉnh vào giữa tuần, đồng thời lượng mưa gia tăng sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh trưởng của cây trồng.
Trong diễn biến khác, USDA thông báo các doanh nghiệp xuất khẩu của Mỹ đã bán 136.000 tấn đậu tương cho các điểm đến chưa xác định, dự kiến giao trong niên vụ 2026/2027.
Đối với báo cáo tiến độ mùa vụ hàng tuần, các chuyên gia được Reuters khảo sát dự báo USDA sẽ giữ nguyên tỷ lệ đậu tương đạt chất lượng tốt đến xuất sắc ở mức 66%. Báo cáo chính thức dự kiến được cơ quan này công bố lúc 15h00 CDT (20h00 GMT) ngày thứ Hai.