![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 26/6/2026: Giá lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt tăng nhờ lo ngại thời tiết |
Thị trường nông sản thế giới ghi nhận diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch ngày 26/6/2026. Trong khi giá lúa mì tiếp tục đi lên, giá ngô và đậu tương đồng loạt điều chỉnh giảm do chịu tác động từ đà tăng của đồng USD, giá dầu thô suy yếu và những lo ngại xoay quanh triển vọng mùa vụ tại Mỹ.
Giá lúa mì kỳ hạn trên Sở Giao dịch Chicago (CBOT) khép phiên giao dịch ngày thứ Năm trong sắc xanh, chấm dứt chuỗi bốn phiên giảm liên tiếp khi thị trường bắt đầu định giá trở lại những rủi ro về thời tiết. Giới giao dịch đặc biệt quan tâm đến nguy cơ sóng nhiệt tại Tây Âu có thể ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
Theo Cơ quan Dự báo Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), nhiệt độ tại khu vực Trung Tây phía Bắc và kéo dài đến các bang Carolina có thể lên tới 100 độ F (khoảng 38 độ C) vào cuối tuần. Thời tiết nóng hơn mức trung bình dự kiến sẽ bao trùm từ vùng Đồng bằng đến bờ biển Đại Tây Dương ít nhất đến ngày 4/7.
Bên cạnh yếu tố thời tiết, đồng USD suy yếu cũng góp phần hỗ trợ giá lúa mì khi giúp nông sản Mỹ trở nên cạnh tranh hơn trên thị trường quốc tế.
Kết thúc phiên, hợp đồng lúa mì tháng 9 (WU26) trên CBOT tăng 5,5 cent, lên 6,01-1/2 USD/bushel.
Trên các sàn giao dịch khác, lúa mì mùa đông cứng đỏ tháng 9 của Kansas City (KWU26) tăng 5 cent lên 6,30-1/2 USD/bushel, trong khi lúa mì mùa xuân tháng 9 của Minneapolis (MWEU26) giảm 1-3/4 cent xuống còn 6,15 USD/bushel.
Tại châu Âu, Ủy ban châu Âu đã điều chỉnh giảm dự báo sản lượng lúa mì mềm có thể sử dụng trong niên vụ 2026/27 xuống còn 126,3 triệu tấn, thấp hơn mức 126,9 triệu tấn dự báo tháng trước và giảm gần 7% so với niên vụ 2025/26.
Ở chiều thương mại, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết doanh số xuất khẩu lúa mì niên vụ 2026/27 đạt 504.500 tấn trong tuần kết thúc ngày 18/6, nằm trong vùng dự báo của thị trường từ 250.000-600.000 tấn.
Giá ngô kỳ hạn trên CBOT tăng trở lại trong phiên thứ Năm sau khi đầu phiên đồng loạt thiết lập mức đáy mới. Đà hồi phục diễn ra khi giới đầu tư đánh giá lại các rủi ro thời tiết đối với mùa vụ tại Mỹ.
Theo NWS, đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt có thể lên tới 100 độ F sẽ ảnh hưởng đến nhiều khu vực từ Trung Tây, Đồng bằng cho đến bờ biển Đại Tây Dương trong những ngày tới.
Kết phiên, hợp đồng ngô tháng 7 (CN26) tăng 7-3/4 cent, đạt 4,14-3/4 USD/bushel. Trước đó trong phiên, hợp đồng này từng giảm xuống 4,03-3/4 USD/bushel, mức thấp nhất của hợp đồng ngô giao dịch sôi động nhất kể từ ngày 28/8/2025.
Trong khi đó, hợp đồng ngô vụ mới tháng 12 (CZ26) tăng 8-1/4 cent, lên 4,43 USD/bushel.
Đà tăng của ngô còn được hỗ trợ bởi giá dầu thô đi lên và đồng USD suy yếu. Giá dầu cao thường thúc đẩy nhu cầu sản xuất nhiên liệu sinh học, qua đó hỗ trợ giá ngô - nguyên liệu quan trọng của ngành ethanol.
Về nguồn cung toàn cầu, hãng tư vấn Agroconsult dự báo xuất khẩu ngô của Brazil trong niên vụ 2025/26 chỉ đạt khoảng 37 triệu tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 41,7 triệu tấn của niên vụ trước.
Theo USDA, doanh số xuất khẩu ngô Mỹ niên vụ 2025/26 đạt 743.100 tấn trong tuần kết thúc ngày 18/6, phù hợp với kỳ vọng của thị trường trong khoảng 600.000-1,3 triệu tấn.
Giá đậu tương kỳ hạn trên CBOT ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên thứ Năm khi thị trường được hỗ trợ bởi đà tăng của dầu đậu nành cùng những lo ngại về thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm của Mỹ.
Dự báo từ NWS cho thấy nắng nóng sẽ tiếp tục bao phủ khu vực Trung Tây và nhiều bang miền Đông nước Mỹ đến ngày 4/7, khiến giới đầu tư bổ sung yếu tố rủi ro thời tiết vào giá.
Kết thúc phiên, hợp đồng đậu tương tháng 7 (SN26) tăng 18-3/4 cent lên 11,27-1/2 USD/bushel, trong khi hợp đồng vụ mới tháng 11 (SX26) tăng 22 cent lên 11,57 USD/bushel.
Ở nhóm sản phẩm chế biến, bột đậu nành tháng 7 (SMN26) tăng 4,60 USD lên 308,20 USD/tấn, còn dầu đậu nành tháng 7 (BON26) tăng 1,350 cent lên 70,81 cent/pound.
Ngoài yếu tố thời tiết, giá còn được hỗ trợ bởi diễn biến tích cực của thị trường dầu thô và sự suy yếu của đồng USD, qua đó cải thiện triển vọng xuất khẩu nông sản Mỹ.
Đợt phục hồi này diễn ra sau khi giá đậu tương giảm trong phiên trước do các quỹ đầu tư thanh lý vị thế và chuyển sang các hợp đồng kỳ hạn xa hơn khi các hợp đồng gần đáo hạn.
Ở thị trường quốc tế, Tập đoàn Major Feedmill Group (MFG) của Hàn Quốc đã mua khoảng 50.000-60.000 tấn bột đậu nành thông qua một cuộc đấu thầu quốc tế. Lô hàng dự kiến được giao vào đầu tháng 11 và có thể có xuất xứ từ Mỹ, Nam Mỹ hoặc Trung Quốc.
Các nhà phân tích cho biết thị trường hiện tiếp tục theo dõi sát nhu cầu nhập khẩu đậu tương của Trung Quốc đối với nguồn cung từ Mỹ, yếu tố có thể tạo thêm động lực cho giá trong thời gian tới.