![]() |
| Thị trường nhóm nông sản 22/10/2026: Lúa mì, ngô và đậu tương đồng loạt giảm |
Giá lúa mì kỳ hạn nối dài chuỗi giảm sang phiên thứ năm liên tiếp, rơi xuống dưới mốc 6,30 USD/bushel chạm mức thấp nhất kể từ ngày 9/7. Sức ép hạ nhiệt trên thị trường gia tăng mạnh mẽ sau khi các tín hiệu ngoại giao mới xuất hiện liên quan đến nỗ lực thúc đẩy thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine từ phía Washington.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm đạt được giải pháp kết thúc xung đột. Đồng thời, Đặc phái viên Steve Witkoff dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau các thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy. Giới đầu tư đang theo dõi chặt chẽ tiến trình này, bởi một thỏa thuận ngừng bắn khả thi sẽ giúp tháo gỡ các nguy cơ đứt gãy hạ tầng tại Biển Đen, khu vực hứng chịu nhiều đợt tập kích kể từ tháng 7 qua đó giải phóng dòng chảy xuất khẩu lúa mì dồi dào từ hai nhà cung cấp hàng đầu thế giới ra thị trường toàn cầu.
Giá ngô kỳ hạn tiếp tục giao dịch ảm đạm quanh mốc 4,60 USD/bushel, đánh dấu chuỗi giảm 6 phiên liên tiếp, đây là đợt sụt giảm dài nhất kể từ tháng 3/2025. Áp lực xả hàng quyết liệt từ các quỹ đầu tư (khiến vị thế mua ròng lùi về mức thấp nhất trong hai tháng tính đến giữa tháng 10) kết hợp với sức ép nguồn cung vụ mới đã hoàn toàn áp đảo những lo ngại rủi ro thời tiết El Niño.
Tín hiệu từ kênh thương mại Mỹ tiếp tục suy yếu khi khối lượng kiểm tra xuất khẩu ngô trong tuần kết thúc ngày 15/10 sụt giảm gần 50% so với tuần trước đó (đạt 672.500 tấn), kéo tổng doanh số xuất khẩu niên vụ 2026/27 giảm 2,3% so với cùng kỳ. Về phía nguồn cung, tiến độ thu hoạch tại Mỹ đã hoàn thành 44%, và điều kiện thời tiết khô ráo tại vùng Trung Tây cuối tuần dự kiến sẽ tiếp tục đẩy nhanh công việc đồng áng. Cùng với đó, báo cáo WASDE tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) củng cố viễn cảnh dư cung kỷ lục với sản lượng dự báo 16,03 tỷ bushel (năng suất 181,2 bushel/acre) và tồn kho cuối kỳ ở mức 1,849 tỷ bushel.
Giá đậu nành kỳ hạn điều chỉnh nhẹ xuống ngưỡng 12,50 USD/bushel, chạm mức thấp nhất trong 8 tuần qua. Giới đầu tư tiếp tục hạ tỷ trọng các vị thế tăng giá trong bối cảnh tiến độ thu hoạch tại Mỹ bước vào giai đoạn cao điểm cùng dự báo thời tiết thuận lợi tại vùng Trung Tây.
Theo báo cáo Tiến độ Mùa vụ từ USDA, nông dân Mỹ đã thu hoạch được 64% diện tích đậu nành. Dù con số này thấp hơn đôi chút so với kỳ vọng ban đầu do các đợt mưa rải rác, thời tiết khô ráo trở lại đang tạo điều kiện đẩy nhanh công tác đồng áng, tạo ra nguồn cung ngắn hạn dồi dào. Áp lực này hiện vẫn lấn át lực nâng đỡ từ các đơn hàng của Trung Quốc. Dù vậy, kênh xuất khẩu ghi nhận thêm thông tin tích cực khi USDA xác nhận giao dịch bán tư nhân 114.000 tấn đậu nành sang Trung Quốc (nâng tổng khối lượng bán được xác nhận trong 4 ngày lên 1,472 triệu tấn), giúp Bắc Kinh hoàn thành hơn 60% mục tiêu thu mua 25 triệu tấn theo thỏa thuận song phương.
